Bae Yong Joon: "Ông hoàng Hallyu" đổi đời từ cảnh nghèo khó, bị giới tài phiệt chối bỏ và cái kết bên "Lọ Lem" Vườn Sao Băng

Minh Hồng, Theo Thể Thao Văn Hóa 20:41 15/11/2022

Bae Yong Joon đã phải trải qua nhiều khó khăn để có được địa vị và cuộc sống viên mãn như hiện nay.

Sau gần 3 thập kỷ bước chân vào làng giải trí, Bae Yong Joon đã trở thành sao hạng A quyền lực bậc nhất xứ Hàn, thậm chí khán giả còn ưu ái đặt cho nam diễn viên này biệt danh là "ông hoàng Hallyu". Không chỉ thành công trong sự nghiệp diễn xuất với kỷ lục cát xê cao nhất trong nhiều năm, Bae Yong Joon còn xây dựng được công ty giải trí đình đám riêng mang tên KeyEast. Viên mãn sự nghiệp, tài tử này còn có cuộc hôn nhân ít ai biết bên bà xã minh tinh Park Soo Jin (Vườn Sao Băng) và 2 con.

Thế nhưng ít ai biết rằng "ông hoàng" quyền lực của làng giải trí Hàn Quốc có xuất phát điểm rất thấp, anh phải nỗ lực thoát khỏi cảnh nghèo đói để theo đuổi diễn xuất. Bae Yong Joon còn trải qua cuộc tình thất bại với thiên kim tiểu thư tài phiệt, trước khi trở thành người đàn ông viên mãn trong cả sự nghiệp và cuộc sống như bây giờ. Mới đây, quyết định giã từ làng giải trí của nam tài tử này càng khiến công chúng sốc hơn cả.

Bae Yong Joon: Ông hoàng Hallyu đổi đời từ cảnh nghèo khó, bị giới tài phiệt chối bỏ và cái kết bên Lọ Lem Vườn Sao Băng - Ảnh 2.

Tuổi thơ không yên ả: Sống trong khu ổ chuột, làm đủ mọi nghề trước khi trở thành "ông hoàng Hallyu" vang danh khắp châu Á

Bae Yong Joon có ngoại hình của chàng "bạch mã hoàng tử" trên màn ảnh Hàn, nhưng trên thực tế, anh lại có tuổi thơ khốn khó. Hồi tài tử học trung học, cha anh kinh doanh thất bại, khiến cả gia đình phải chuyển tới sống ở khu ổ chuột. Cậu bé Bae Yong Joon ngày ấy phải tạm gác ước mơ học đại học, đi làm đủ nghề như đánh giày, bán báo, khuân vác... để mưu sinh. Mãi đến tận năm 28 tuổi, khi kinh tế đã ổn định hơn, anh mới nhập học tại Đại học Sungkyunkwan - trường Đại học hàng top và cũng là đầu tiên của Hàn Quốc.

Quá khứ nghèo khó là điều ám ảnh Bae Yong Joon, song cũng là động lực giúp anh không ngừng cố gắng. Vào đầu thập niên 1990, vì quá đam mê nghệ thuật nên anh đã tìm cách gia nhập các đoàn làm phim. Tuy nhiên, lúc ấy chẳng ai nhận Bae Yong Joon vì anh chỉ là "tay ngang" diễn xuất, lại không có "chống lưng" hay gia thế hiển hách. Bae Yong Joon chấp nhận làm chân chạy vặt ở trường quay để tìm kiếm cơ hội.

Bae Yong Joon ngày trẻ phải chật vật mưu sinh và theo đuổi diễn xuất

Và cơ hội đã đến với anh vào năm 1994. Ở thời điểm đó, đoàn làm phim Salut D'Amour tuyển chọn diễn viên mới, Bae Yong Joon tham gia ứng tuyển và được đạo diễn Yoon Seok Ho nhận. Ngay từ vai diễn đầu tiên, tài tử sinh năm 1972 đã gây tiếng vang lớn, trở thành thần tượng mới của giới trẻ.

Tên tuổi anh càng thăng hoa hơn nữa sau phim cơn sốt châu Á mang tên Mối Tình Đầu (1996) và nhất là Bản Tình Ca Mùa Đông (2002). Cái tên Bae Yong Joon không chỉ "làm mưa làm gió" ở Hàn Quốc, mà còn dẫn đầu làn sóng Hallyu trên khắp Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam... Suốt gần 1 thập kỷ, Bae Yong Joon là tài tử được trả cát xê cao nhất xứ Hàn. Không chỉ diễn xuất, anh còn mở công ty giải trí KeyEast, quản lý và dẫn dắt hàng chục diễn viên đình đám như Joo Ji Hoon, Kim Dong Wook, Kim Soo Hyun, Park Seo Joon, Han Ye Seul... Chính nhờ khả năng đáng gờm, Bae Yong Joon cũng trở thành nghệ sĩ giàu có top đầu của làng giải trí Hàn Quốc, nắm trong tay gia tài khổng lồ.

Bae Yong Joon: Ông hoàng Hallyu đổi đời từ cảnh nghèo khó, bị giới tài phiệt chối bỏ và cái kết bên Lọ Lem Vườn Sao Băng - Ảnh 4.

Mối Tình Đầu...

Bae Yong Joon: Ông hoàng Hallyu đổi đời từ cảnh nghèo khó, bị giới tài phiệt chối bỏ và cái kết bên Lọ Lem Vườn Sao Băng - Ảnh 5.

... và Bản Tình Ca Mùa Đông đã làm nên tên tuổi của Bae Yong Joon

Bae Yong Joon: Ông hoàng Hallyu đổi đời từ cảnh nghèo khó, bị giới tài phiệt chối bỏ và cái kết bên Lọ Lem Vườn Sao Băng - Ảnh 6.

Từ diễn viên thực lực, Bae Yong Joon trở thành "ông hoàng giải trí"

Chuyện tình với tiểu thư tài phiệt kết thúc trong tiếc nuối, và chuyện tình chân ái của CEO - "nàng thơ" Vườn Sao Băng

Bae Yong Joon là mỹ nam trong mộng của cả 1 thế hệ fangirl, thế nhưng chuyện tình cảm của anh lại không được suôn sẻ. Năm 2013, truyền thông đưa tin tài tử đình đám hẹn hò với tiểu thư tài phiệt Goo So Hee. Được biết, Goo So Hee là con gái của cựu phó chủ tịch tập đoàn lớn, mẹ cô còn là họ hàng của người sáng lập tập đoàn LG lừng lẫy thế giới.

Giới tài phiệt thường có cái nhìn thiếu thiện cảm với nghệ sĩ showbiz, chính vì vậy gia đình Goo So Hee phản đối quyết liệt chuyện tình này. Nhiều người thân của Goo So Hee còn cho rằng Bae Yong Joon chỉ lợi dụng cô để có địa vị cao hơn. Không thể vượt qua sự phản đối này, cặp đôi đành chia tay trong tiếc nuối.

Bae Yong Joon: Ông hoàng Hallyu đổi đời từ cảnh nghèo khó, bị giới tài phiệt chối bỏ và cái kết bên Lọ Lem Vườn Sao Băng - Ảnh 7.

Bae Yong Joon có chuyện tình không thành với tiểu thư tài phiệt Goo So Hee

Rời bỏ chuyện tình cũ đầy đau khổ, Bae Yong Joon đã tìm được tình yêu đích thực bên mỹ nhân Vườn Sao Băng - Park Soo Jin. Ngày cặp đôi mới gặp nhau, Park Soo Jin chỉ là cô diễn viên kém tiếng thuộc công ty của Bae Yong Joon, dù tham gia bộ phim Vườn Sao Băng đình đám nhưng nữ diễn viên này lại mờ nhạt trong làng điện ảnh suốt nhiều năm. Nhưng vị chủ tịch đã nhanh chóng bị thu hút bởi nụ cười tươi tắn, tính cách chu đáo của "nàng thơ". 2 người nhanh chóng trở nên gần gũi hơn nhờ những sở thích chung như rượu vang, đánh golf...

Bae Yong Joon: Ông hoàng Hallyu đổi đời từ cảnh nghèo khó, bị giới tài phiệt chối bỏ và cái kết bên Lọ Lem Vườn Sao Băng - Ảnh 8.

Bức ảnh kỷ niệm ngày đầu tiên Park Soo Jin và Bae Yong Joon gặp nhau

Sau đúng 100 ngày yêu nhau, tài tử Bản Tình Ca Mùa Đông quyết định cầu hôn bạn gái. Ban đầu, anh dự định thuê hội trường lớn để cầu hôn, nhưng phải hủy bỏ kế hoạch vì dịch bệnh Mers. Bae Yong Joon đã mời bạn bè và Park Soo Jin đến biệt thư riêng. Tại đây, anh bất ngờ rút chiếc nhẫn kim cương và quỳ xuống cầu hôn bạn gái trước sự chứng kiến của bạn bè.

Bae Yong Joon: Ông hoàng Hallyu đổi đời từ cảnh nghèo khó, bị giới tài phiệt chối bỏ và cái kết bên Lọ Lem Vườn Sao Băng - Ảnh 9.

Bae Yong Joon quyết định cầu hôn Park Soo Jin chỉ sau 100 ngày yêu

"Đám cưới thế kỷ" năm 2015 của cặp đôi nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông châu Á. Từ nàng "Lọ Lem", Park Soo Jin hóa bà hoàng sau khi kết hôn với Bae Yong Joon. Trong chưa đầy 24 giờ kể từ khi thông báo kết hôn, cái tên Park Soo Jin đã chiếm lĩnh mọi trang tìm kiếm, trang cá nhân của cô cán mốc 1 triệu người theo dõi. Ai ai cũng đều tò mò cô gái nắm giữ được trái tim "ông hoàng Hallyu" là ai.

Những tạp chí, thương hiệu năm xưa không chú ý đến Park Soo Jin, giờ đây lại phải xếp hàng để mong cô hợp tác với họ. Park Soo Jin mặc gì, các cô gái đều tìm mua theo. Cô chuyển vào sống tại biệt thự sân vườn trị giá 10 tỷ won (180 tỷ đồng), đi đến đâu cũng được cả đội vệ sĩ hộ tống như bà hoàng. Cuộc sống của Park Soo Jin sau đó rất yên bình, hạnh phúc bên Bae Yong Joon và 2 con.

Bae Yong Joon: Ông hoàng Hallyu đổi đời từ cảnh nghèo khó, bị giới tài phiệt chối bỏ và cái kết bên Lọ Lem Vườn Sao Băng - Ảnh 10.

Park Soo Jin từ "Lọ Lem" đổi đời thành bà hoàng

Bae Yong Joon: Ông hoàng Hallyu đổi đời từ cảnh nghèo khó, bị giới tài phiệt chối bỏ và cái kết bên Lọ Lem Vườn Sao Băng - Ảnh 11.

Cô trở thành gương mặt được săn đón...

Bae Yong Joon: Ông hoàng Hallyu đổi đời từ cảnh nghèo khó, bị giới tài phiệt chối bỏ và cái kết bên Lọ Lem Vườn Sao Băng - Ảnh 12.

... và luôn được cả đội vệ sĩ hoành tráng hộ tống

Quyết định trong ngỡ ngàng: Rời khỏi làng giải trí!

Từ lâu, Bae Yong Joon đã "ở ẩn", không có các hoạt động giải trí khiến nhiều khán giả mong ngóng. Đến ngày 13/11, truyền thông Hàn Quốc bất ngờ đưa tin "ông hoàng Hallyu" giải nghệ và trang web chính thức của anh được rao bán.

Đáp lại điều này, phía tài tử cho biết trang web của anh chưa được gia hạn tên miền, chứ không phải bị đem rao bán. Nhưng trên thực tế, tài tử đã giã từ ngành giải trí từ lâu. Quản lý của Bae Yong Joon thông báo tài tử đang sống ở Hawaii với vợ con. Anh không nói gì, bàn giao hết cổ phiếu tại KeyEast cho SM Entertainment từ năm 2018. Bản chất của việc này chính là Bae Yong Joon nghỉ hưu và rời khỏi ngành giải trí Hàn Quốc, bỏ lại ưu lo để hưởng thụ cuộc sống yên bình và viên mãn bên vợ con.

Bae Yong Joon: Ông hoàng Hallyu đổi đời từ cảnh nghèo khó, bị giới tài phiệt chối bỏ và cái kết bên Lọ Lem Vườn Sao Băng - Ảnh 13.

Bae Yong Joon đã khép lại chặng đường gần 3 thập kỷ hoạt động nghệ thuật

Nguồn: Naver