Bác sĩ Nga tình nguyện thử nghiệm vaccine Sputnik-V giữa làn sóng dịch COVID-19 thứ hai

Việt Linh, Theo VTV 17:23 13/10/2020

30 bác sĩ tại thành phố Tver, cách Thủ đô Moscow của Nga 200km về phía Tây Bắc, đã vừa đăng ký tình nguyện tham gia tiêm thử nghiệm vaccine Sputnik-V

Đợt tiêm thử nghiệm này đã bắt đầu từ ngày hôm nay, sau khi Bộ Y tế Nga đề nghị tiêm vaccine Sputnik-V cho các nhân viên y tế tuyến đầu - những người được xếp là thuộc nhóm dễ bị tổn thương nhất do dịch bệnh.

Theo bác sĩ trưởng Bệnh viện khu vực Tver, ông Sergei Kozlov, nhóm đầu tiên nhận được mũi tiêm Sputnik-V sẽ là các bác sĩ và nhân viên y tế làm việc trực tiếp với bệnh nhân COVID-19 .

Dù vậy, việc tiêm phòng vaccine Sputnik-V cho nhóm các lao động tuyến đầu như bác sĩ và giáo viên, không nằm trong chương trình thử nghiệm giai đoạn III trên người của loại vaccine này, hiện đang được triển khai tại Nga.

Hiện đã có 5.000 tình nguyện viên tham gia chương trình thử nghiệm giai đoạn III. Nhóm đầu tiên đã được tiêm vaccine từ hôm 9/9, và do đó các kết quả đầu tiên có thể được công bố vào ngày 21/10 tới. Quỹ Đầu tư Quốc gia của Nga - đơn vị tài trợ cho việc phát triển Sputnik-V cho biết họ kỳ vọng các kết quả tạm thời sẽ được công bố trong tháng 10 hoặc tháng 11 này.

Bác sĩ Nga tình nguyện thử nghiệm vaccine Sputnik-V giữa làn sóng dịch COVID-19 thứ hai - Ảnh 1.

Kết quả ban đầu thử nghiệm vaccine Sputnik-V có thể được công bố trong tháng 10 (Nguồn: DW)

Hiện việc phát triển và thử nghiệm vaccine COVID-19 đang được Nga đẩy nhanh, trong đó việc tiêm chủng cho các nhóm nguy cơ cao được tiến hành song song với thử nghiệm lâm sàng. Tuy nhiên việc này bị một số chuyên gia nước ngoài nghi ngờ có thể làm ảnh hưởng đến độ an toàn và chất lượng của vaccine.

Nga cũng dự kiến ​đăng ký loại vaccine tiềm năng thứ hai chống lại COVID-19 vào ngày 15/10 tới đây. Loại vaccine này được phát triển bởi Viện Vector tại Siberia, nơi đã hoàn thành các thử nghiệm giai đoạn đầu trên người vào tháng trước.

Các động thái của Nga được đưa ra trong bối cảnh, nước này đang phải đương đầu với làn sóng COVID-19 thứ hai bùng phát, đặc biệt là tại Thủ đô Mátxcơva. Hôm nay 13/10, giới chức nước này xác nhận đã có hơn 13.500 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 của Nga được ghi nhận lên hơn 1,3 triệu người.

Hiện Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh thành lập một Ủy ban đặc biệt nhằm xây dựng hệ thống ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như COVID-19 tại Nga. Ủy ban này sẽ do cựu Thủ tướng Dmitry Medvedev đứng đầu.