Bắc Giang: Chồng dùng dao tấn công vợ và mẹ vợ rồi cố thủ trên nóc nhà

Ngọc Linh, Theo Phụ nữ Việt Nam 19:51 02/03/2024

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đang phối hợp Công an huyện Hiệp Hòa bao vây, lên phương án khống chế đối tượng chém vợ và mẹ vợ rồi cố thủ trên nóc nhà.

Ngày 2/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang) đã ra quyết định truy tìm Nguyễn Văn Tích (51 tuổi, ở xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa).

Bắc Giang: Chồng dùng dao tấn công vợ và mẹ vợ rồi cố thủ trên nóc nhà - Ảnh 1.

Đối tượng cố thủ trên nóc nhà.

Theo cơ quan chức năng, đêm 1/3, Tích dùng dao đâm vợ là chị Nguyễn Thị Hiền (51 tuổi) và mẹ vợ là bà Dương Thị Đối (75 tuổi). Vụ việc khiến 2 nạn nhân trọng thương.

Cụ thể, khoảng 23 giờ ngày 1/3, sau khi uống rượu, Tích tìm đến nhà cụ Đối và yêu cầu bà Hiền trở về nhà. Tuy nhiên, bà Hiền không đồng ý nên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Lúc này, Tích đã dùng dao tấn công khiến bà Hiền bị thương ở mặt, tay, bụng, còn cụ Đối cũng bị thương tích ở vùng bụng.

Sau khi gây án, Tích cầm theo dao nhọn bỏ trốn bằng xe mô tô. Đến chiều 2/3, đối tượng đang cố thủ tại một nhà nghỉ ở huyện Hiệp Hòa.

Theo hình ảnh người dân ghi lại, Tích trốn trên tầng thượng của ngôi nhà, có lúc trèo lên nóc nhà để ngồi.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đang phối hợp Công an huyện Hiệp Hòa bao vây, lên phương án khống chế đối tượng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày