Bà mẹ than thở chuyện con bị trường từ chối cho bán trú, nghe lý do mà không bênh nổi

Hiểu Đan, Theo Phụ nữ mới 10:12 09/09/2024
Chia sẻ

Nhiều người cho rằng, phụ huynh chỉ biết trách nhà trường mà không biết đặt mình vào vị trí người quản lý.

Từ trước đến nay, bữa ăn bán trú là thoả thuận giữa gia đình và nhà trường. Phụ huynh nào nhà gần trường thì có thể đón con về nhà ăn trưa ở nhà, còn những người nhà xa không còn lựa chọn nào khác là phải cho con ăn bán trú. Điều này cũng giúp con có thêm thời gian nghỉ ngơi, cha mẹ đỡ cực, phải tất tả ngược xuôi giữa trưa để lo chuyện ăn uống cho con. Vì vậy, hình thức này được đa số phụ huynh lựa chọn.  

Tuy nhiên mới đây, một phụ huynh ở TP.HCM lại bất ngờ than thở chuyện không được nhà trường cho đăng ký bán trú. Chia sẻ của chị khiến nhiều người bức xúc, trách nhà trường phân biệt đối xử. Dù vậy, khi bà mẹ này tiết lộ nguyên nhân, đồng loạt phụ huynh "quay xe".

Bà mẹ than thở chuyện con bị trường từ chối cho bán trú, nghe lý do mà không bênh nổi- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Theo đó, lý do con chị bị từ chối là vì gia đình chị nợ tiền ăn bán trú... 1 năm. Mặc bà mẹ giải thích do năm vừa qua hoàn cảnh khó khăn cũng không mấy ai cảm thông. Chưa hết, chị còn khẳng định "năm nay công việc chưa khấm khá", tức là khả năng có thể lo cho con ăn bán trú rất bấp bênh, không loại trừ việc "nợ cũ" chồng "nợ mới".

"Đừng nhân danh con cái, đóng vai nạn nhân để đổ hết trách nhiệm cho nhà trường"

Hầu hết ý kiến cho rằng, trường là trung gian giữa nhà bếp và phụ huynh. Trường giúp quản lý và chịu trách nhiệm về đồ ăn, phòng ngủ và các thứ liên quan. Nếu học sinh không đóng tiền ăn thì đáng lẽ nhà bếp cắt suất ăn sau 1 tuần hoặc 1 tháng chứ 1 năm là đã quá ưu ái. Trong trường hợp này, nhà trường cũng rất khó xử, không thể đem khó khăn ra kể lể là xong chuyện.

Nếu không có tiền, không đủ tiền thì cha mẹ có thể cho con học lớp 1 buổi hoặc lớp 2 buổi nhưng tự đưa rước, đem cơm từ nhà đi để trưa ăn và tự nghỉ ngơi trong trường. Trường hợp quá khó khăn thì làm đơn gửi nhà trường xem xét để kêu gọi đóng góp giúp đỡ. Nhưng nhà trường chỉ có thể hỗ trợ miễn giảm tiền học phí và các khoản khác theo quy định và trong khả năng.

"Có vẻ bạn đăng bài để mong mọi người góp ý cách ép nhà trường phải cho con bạn được học bán trú và nợ thêm thì phải! Sinh con nuôi con, cho con ăn học là nhiệm vụ của cha mẹ. Đừng nhân danh con cái, đóng vai nạn nhân để đổ hết trách nhiệm cho nhà trường", một người góp ý.

Trước những ý kiến của phụ huynh, bà mẹ trong câu chuyện nói trên phân trần: "Hồi trước con mình cấp 1 mình cũng không đến nổi vậy đâu. Tại vừa cất cái nhà xong là dịch tới nên 2 vợ chồng mình xoay không kịp, chứ cũng đâu muốn vậy. Giờ phường xem nhà lại không cho hộ nghèo bạn ạ".

Lời giải thích của bà mẹ càng khiến ai nấy ngán ngẩm.

TP HCM bỏ khống chế tiền ăn bán trú của học sinh

Liên quan đến tiền bán trú, năm ngoái, HĐND thành phố Hồ Chí Minh ban hành nghị quyết 04 quy định mức thu các dịch vụ trong trường công lập, nhằm tránh lạm thu. Trong đó, giá suất ăn bán trú mà các trường nội thành được thu tối đa là 35.000 đồng mỗi học sinh. Ở ngoại thành, mức này là 32.000 đồng (đã gồm thuế VAT).

Tuy nhiên, nhiều trường ở nội thành sau đó cho rằng mức trần này không phù hợp với tình hình giá cả thị trường, khó đảm bảo chất lượng bữa ăn cho học sinh. Ý kiến này được UBND ghi nhận và đề xuất điều chỉnh.

Tiền ăn bán trú của học sinh sẽ do nhà trường thỏa thuận với phụ huynh, theo thực tế thay vì áp mức 32.000 - 35.000 đồng cho cả thành phố.

Giữa tháng 7, HĐND thành phố thông qua nghị quyết mới, quy định các khoản, mức thu và cơ chế quản lý với các dịch vụ hỗ trợ giáo dục. Tiền suất ăn bán trú và 14 khoản khác không còn được đề cập, như: tổ chức dạy tăng cường ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống, câu lạc bộ, STEM, bơi lội; dạy học theo đề án; thực hiện chương trình kích cầu đầu tư; tiền mua sắm thiết bị, vật dụng phục vụ học sinh bán trú, đồng phục, học liệu; trông giữ xe.

Việc bỏ mức trần nhiều khoản thu nhằm đảm bảo các quy định của Chính phủ và Luật giá.

Do đó, với các khoản thu này, trường học căn cứ vào tình hình thực tế, điều kiện cơ sở vật chất và nhu cầu của phụ huynh, học sinh để xây dựng dự toán. Từ đó, trường tính toán mức cụ thể, đảm bảo thu đủ bù chi. Tỷ lệ tăng mức thu (nếu có) không được quá 15% so với năm học trước. Các khoản, mức thu phải được sự đồng ý của cha mẹ học sinh, được cấp quản lý phê duyệt.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày