Ba con trai đều thi đỗ vào các trường đại học danh tiếng, danh tính của người mẹ được tiết lộ: Khó trách các con ưu tú đến vậy

Hiểu Đan, Theo Phụ nữ Việt Nam 14:12 19/07/2022

Họ đã nỗ lực chăm chỉ học tập suốt hơn 10 năm và chịu rất nhiều áp lực để đạt được thành quả đáng tự hào ngày hôm nay.

Trong kỳ thi tuyển sinh đại học ở Trung Quốc, có một trường hợp nhận được nhiều sự chú ý và ngưỡng mộ. Đó chính là một gia đình có 3 cậu con trai đều được nhận vào các trường danh tiếng: Triệu Chấn Hưng, Triệu Chấn Trung, Triệu Chấn Hoa. Kết quả thi đại học của ba học sinh này cũng rất ấn tượng, điểm số của họ lần lượt là 654, 664 và 674 trên tổng 750 điểm.

Trong đó Triệu Chấn Hưng và Triệu Chấn Hoa đều được nhận vào Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, Triệu Chấn Trung đậu Đại học Bắc Kinh. Kết quả này khiến nhiều người vừa nể phục vừa không khỏi đặt câu hỏi: Kiểu phụ huynh nào có thể giáo dục ra những đứa con ưu tú như vậy?

Ba con trai đều thi đỗ vào các trường đại học danh tiếng, danh tính của người mẹ được tiết lộ: Khó trách các con ưu tú đến vậy - Ảnh 1.

Cô cùng 3 con trai lên kế hoạch để giúp các con hình thành thói quen học tập và vận động tốt.

Thì ra mẹ của ba em này là một kỹ sư, bố đi công tác nước ngoài quanh năm. Hai người đều là thạc sĩ, xuất thân trong gia đình trí thức cao. Người mẹ này cũng thường rất bận rộn, nhưng cô không bao giờ bỏ bê việc giáo dục con cái, điều này rất đáng để các bậc cha mẹ khác học hỏi. Cô cùng 3 con trai lên kế hoạch để giúp các con hình thành thói quen học tập và vận động tốt.

Đặc biệt, cô không giống như hầu hết các bậc cha mẹ, chỉ tập trung vào thành tích, buộc con phải học những gì không thích. Ngược lại, cô khuyến khích con theo đuổi những sở thích của mình. Để có thể đồng hành cùng con, cô sẽ tìm hiểu về lĩnh vực mà con yêu thích, sau đó cùng con thảo luận và nghĩ cách vượt qua những khó khăn. Nhờ cách giáo dục đúng đắn này, cả 3 anh em rất tự giác và tìm thấy niềm vui trong học tập.

Anh con trai lớn rất thích nghiên cứu về khoa học não bộ, khám phá khả năng kết nối của cơ thể người và máy móc. Người con thứ 2 muốn tham gia nghiên cứu công việc chế tạo thuốc. Người con thứ 3 đam mê lĩnh vực năng lượng.

Ba con trai đều thi đỗ vào các trường đại học danh tiếng, danh tính của người mẹ được tiết lộ: Khó trách các con ưu tú đến vậy - Ảnh 2.

Cùng với sự hỗ trợ và tin tưởng của mẹ, cả 3 anh em đã sớm đặt ra mục tiêu cho mình. Họ đã nỗ lực chăm chỉ học tập suốt hơn 10 năm và chịu rất nhiều áp lực để đạt được thành quả đáng tự hào ngày hôm nay.

Để đào tạo những học sinh xuất sắc, giáo dục gia đình không thể bỏ qua

Hiện nay có một số phụ huynh luôn luôn lấy bận rộn như là cái cớ để khỏi phải dành thời gian cho việc học của con, họ phó thác cho giáo viên và nhà trường. Thế nhưng cha mẹ phải biết rằng giáo dục gia đình tốt là rất quan trọng đối với con cái. Một giáo viên tốt có thể ảnh hưởng đến trẻ em trong 3-5 năm, nhưng cha mẹ tốt chắc chắn có thể ảnh hưởng đến đứa trẻ suốt cuộc đời.

Giáo dục 5 buổi ở trường cần thêm 2 buổi ở nhà nữa mới thu được hiệu quả. Tại trường mỗi đứa trẻ đều có cơ hội như nhau, nhưng tại nhà thì chưa chắc. Đừng để "5 + 2 = 0", đừng để con cái thua thiệt về giáo dục tại gia.

Bản chất của giáo dục là trau dồi thói quen. Cách tạo thói quen cho con hiệu quả là làm gương. Cha mẹ muốn con đọc sách thì bản thân phải đọc. Những đứa trẻ lớn lên trong một gia đình tràn ngập không khí học tập thì việc học sẽ trở thành một thói quen, chứ không phải là một gánh nặng.

Ba con trai đều thi đỗ vào các trường đại học danh tiếng, danh tính của người mẹ được tiết lộ: Khó trách các con ưu tú đến vậy - Ảnh 3.

Một giáo viên tốt có thể ảnh hưởng đến trẻ em trong 3-5 năm, nhưng cha mẹ tốt chắc chắn có thể ảnh hưởng đến đứa trẻ suốt cuộc đời. Ảnh minh họa.

Phụ huynh cần đồng hành cùng con nhưng không nên quá áp đặt. Đừng bay lơ lửng trên đầu con như một chiếc trực thăng và liên tục dõi theo đứa trẻ, sẵn sàng dọn dẹp chướng ngại vật vì sợ con sẽ phạm sai lầm, sẽ tổn thương. Nếu liên tục can thiệp thì bạn đã tước đi quyền tự phát triển của trẻ, làm chúng mất cơ hội độc lập.

Đồng thời, cha mẹ cần động viên và khuyến khích con. Một gia đình dạy con bằng lời lẽ tích cực sẽ mang đến cho trẻ môi trường tràn đầy năng lượng và hòa bình thời thơ ấu, giúp trẻ tự tin phát triển bản thân và tự do trong tâm trí.

Sự tích cực và lạc quan của cha mẹ sẽ ảnh hưởng đến con, giúp trẻ luôn lạc quan, chủ động đối mặt với mọi khó khăn và thất bại. Một số chuyên gia đã phát hiện tính cách của trẻ càng lạc quan thì trẻ sẽ vượt trội các bạn cùng lứa tuổi.

https://afamily.vn/ba-con-trai-deu-thi-do-vao-cac-truong-dai-hoc-danh-tieng-danh-tinh-cua-nguoi-me-duoc-tiet-lo-kho-trach-cac-con-uu-tu-den-vay-20220718220738828.chn