Australia lo ngại bùng phát Covid-19, Hàn Quốc không hạn chế tụ tập nếu đã tiêm vaccine

Hữu Tiến, PV, Xuân Hùng, Theo VOV 20:37 26/05/2021

Tại Australia người ta lo ngại đợt bùng phát Covid-19 thứ 3 ở bang Victoria. Hàn Quốc thì tự tin cho người dân tụ tập nếu đã tiêm chủng. Ở Ấn Độ, hàng trăm trẻ em trở thành mồ côi chỉ sau 2 tháng.

Giới chức y tế Australia đang lo ngại về nguy cơ xảy ra một đợt bùng phát dịch Covid-19 thứ ba tại bang Victoria khi bang này vừa phát hiện một trường hợp bị Covid-19 nhưng trước đó đã từng đến sân vận động tham dự một sự kiện thể thao cùng với hơn 23.000 người.

Hôm nay (26/5), chính quyền bang Victoria của Australia công bố 6 ca mắc Covid-19 mới tại thành phố Melbourne, nâng tổng số ca lây nhiễm trong cộng đồng tại bang này lên 15 trường hợp.

Cơ quan y tế địa phương đang gấp rút tiến hành xét nghiệm và truy vết các ca mắc khi có đến 51 địa điểm được cho là có nguy cơ phơi nhiễm. Đáng chú ý, sân vận động Melbourne Cricket Ground được cho là một điểm nóng Covid-19 khi có hơn 23.400 người đến xem một trận đấu bóng bầu dục vào ngày 23/5 vừa qua, trong đó có một trường hợp được xác định mắc Covid-19. Chính quyền bang Victoria đã thông báo và yêu cầu những người hâm mộ từng đến xem sự kiện thể thao này phải tự cách ly và làm các xét nghiệm.

Việc phát hiện một ca Covid-19 từng đến sân vận động cùng với hàng chục nghìn người khác đang làm chính quyền địa phương lo lắng. Trong một phát biểu vào sáng nay, quyền Thủ hiến Victoria James Merlino cho biết diễn biến tình hình dịch bệnh trong 24 giờ tới là rất quan trọng và ông không loại trừ khả năng sẽ bổ sung các quy định cứng rắn hơn để đối phó với nguy cơ dịch bệnh lan rộng.

Cách đây gần một năm, đợt dịch Covid-19 thứ hai xảy ra tại bang Victoria đã lây nhiễm cho khoảng 18.000 người chiếm khoảng 70% tổng số ca mắc và 90% số ca tử vong do Covid-19 tại Australia.

Trong khi đó, chính phủ Hàn Quốc hôm nay (26/5) đã công bố những ưu đãi dành cho đối tượng đã tiêm phòng vaccine, nhằm nâng cao tỷ lệ người dân tham gia tiêm chủng.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 1/7, những người đã tiêm vaccine không cần thực hiện quy định giới hạn số người tụ tập trong gia đình trực hệ. Tức với mức giãn cách xã hội hiện hành, trong gia đình có hai người lớn tuổi (ông, bà) đã tiêm phòng thì có thể tổ chức gặp gỡ gia đình tối đa 10 người.

Ngoài ra, từ tháng 7, những người đã tiêm chủng mũi một cũng có thể thực hiện các hoạt động ngoài trời như đi dạo công viên, leo núi mà không cần đeo khẩu trang; không cần áp dụng quy định hạn chế số người tụ tập tại cơ sở tập trung đông người hay hoạt động tôn giáo trong không gian kín.

Những người đã tiêm đủ hai mũi vaccine sẽ được loại khỏi đối tượng phải xét nghiệm Covid-19 định kỳ tại các cơ sở chăm sóc người cao tuổi; không bị hạn chế số người không chỉ trong các buổi tụ tập riêng mà còn ở các cơ sở tập trung đông người như nhà hàng, quán cà phê, tiệc cưới. Việc thăm hỏi tại các cơ sở dưỡng lão sẽ được nối lại nếu một trong hai bên đã hoàn tất tiêm phòng vaccine.

Chính phủ cho biết sẽ điều chỉnh toàn bộ tiêu chuẩn phòng dịch khi 70% dân số kết thúc tiêm phòng mũi một đến cuối tháng 9, để ngỏ việc xem xét nới lỏng quy định đeo khẩu trang trong không gian kín khi đạt được miễn dịch cộng đồng.

Trong một diễn biến liên quan, Trưởng Ban Chiến lược xã hội, Ủy ban khắc phục sự cố trung ương thuộc Bộ Y tế và phúc lợi tại buổi họp báo thường kỳ ngày 26/5 cho biết, trường hợp không đạt được mục tiêu tiêm chủng cho 13 triệu người dân trong nửa đầu năm nay, thì Chính phủ sẽ xem xét hoãn áp dụng hoặc điều chỉnh lại nội dung ưu đãi dành cho đối tượng đã tiêm chủng công bố cùng ngày, sau khi đánh giá và phân tích tình hình thực tế thời điểm đó.

Trong khi đó, theo Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), tính đến 0 giờ ngày 26/5, Hàn Quốc ghi nhận 707 ca nhiễm mới, gồm 684 ca phát sinh trong cộng đồng và 23 ca ngoại nhập. Tổng số ca nhiễm Covid-19 đến nay là 137.682. Số ca nhiễm mới trong ngày 25/5 tăng gần 200 ca so với một ngày trước. Theo địa phương, số ca nhiễm mới tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận chiếm khoảng gần 68%.

Còn tại Ấn Độ, Bộ trưởng Phát triển Trẻ em và Phụ nữ Ấn Độ của nước này Smriti Irani hôm qua (25/5) cho biết, tính từ ngày 1/4/2021 đến ngày 25/5 nước này có ít nhất 577 trẻ em mồ côi, khi cha mẹ qua đời do đại dịch Covid-19. Tất cả các trường hợp này chính phủ sẽ hỗ trợ và bảo vệ.

Trước đó, Bộ trưởng Irani đề nghị các cơ quan chức năng và người dân báo cáo các trường hợp trẻ em mồ côi do Covid-19 thông qua đường dây trợ giúp của Ủy ban phúc lợi trẻ em hoặc cảnh sát địa phương, yêu cầu mọi người không chia sẻ hình ảnh hoặc thông tin chi tiết của các trẻ em mồ côi. Đồng thời Bộ trưởng cảnh báo, việc cho hoặc nhận trẻ em mồ côi làm con nuôi là bất hợp pháp. Những đứa trẻ đó cần được đưa đến Ủy ban phúc lợi trẻ em để cơ quan chức năng sẽ thực thi các điều kiện tốt nhất vì lợi ích của đứa trẻ.

Ấn Độ là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch Covid-19, đến nay đã ghi nhận hơn 27 triệu người mắc và hơn 311 ngàn trường hợp tử vong. Chỉ trong ngày hôm qua (25/5), Bộ Y tế Ấn Độ ghi nhận hơn 208 ngàn ca nhiễm mới, với hơn 4 ngàn trường hợp tử vong.