Argentina thua sốc, Messi nói "không thể bào chữa"

MAI PHƯƠNG, Theo VTC News 23:40 22/11/2022

Tiền đạo Lionel Messi khẳng định đội tuyển Argentina không có quyền bào chữa cho thất bại cay đắng trong ngày ra quân World Cup 2022 trước đội tuyển Ả Rập Xê Út.

"Đây là một đòn giáng mạnh cho tất cả chúng tôi. Chúng tôi không mong đợi khởi đầu như vậy", Lionel Messi phát biểu sau trận thua 1-2 của đội tuyển Argentina trước Ả Rập Xê Út ở lượt trận đầu tiên vòng bảng World Cup 2022. Messi ghi bàn, nhưng đội bóng của anh thua ngược.

Siêu sao 35 tuổi nói: "Không thể bào chữa gì cả. Chúng tôi sẽ đoàn kết hơn bao giờ hết. Đội tuyển Argentina rất mạnh mẽ và chúng tôi đã thể hiện điều đó. Thất bại này là tình huống mà chúng tôi không phải trải qua trong một thời gian dài. Đây là lúc tất cả phải chứng minh khả năng của mình".

Đội tuyển Argentina dẫn trước ngay ở phút thứ 10 nhờ bàn thắng của Lionel Messi trên chấm phạt đền. Đại diện Nam Mỹ làm chủ thế trận trong hiệp một, thêm 3 lần chọc thủng lưới đối phương nhưng không được công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị. Sau giờ nghỉ, Ả Rập Xê Út gây bất ngờ khi lật ngược thế cờ ngoạn mục nhờ 2 bàn thắng của Saleh Al-Shehri và Salem Al-Dawsari.

Argentina thua sốc, Messi nói không thể bào chữa - Ảnh 1.

Messi và đồng đội gây thất vọng.

"Mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó. Chúng tôi phải giành chiến thắng và điều đó phụ thuộc vào chính chúng tôi", Messi chia sẻ.

"Chúng tôi biết Ả Rập Xê Út là đội bóng nhiều cầu thủ giỏi, họ di chuyển thông minh và có hàng phòng ngự chơi ấn tượng. Chúng tôi rất nỗ lực nhưng đội tuyển Argentina có phần vội vàng".

Lionel Messi khẳng định anh và đồng đội sẽ không làm các cổ động viên Argentina thất vọng ở 2 lượt trận còn lại. Thất bại ở trận ra quân khiến nhiệm vụ giành ngôi đầu bảng, hoặc ít nhất là tấm vé đi tiếp của đội tuyển Argentina thêm khó khăn.

Trong khi đó, HLV trưởng đội tuyển Argentina Lionel Scaloni phân tích: "Đội tuyển Argentina không lật ngược được thế trận do thể lực. Chúng tôi sẽ xem các báo cáo, đánh giá của đội ngũ y tế. Trước trận đấu, giới chuyên môn nhận định Argentina là đội cửa trên, nhưng ở World Cup, điều gì cũng có thể xảy ra. Argentina phải nỗ lực cải thiện những mặt chưa được. Bóng đá là vậy đấy. Argentina sẽ đứng dậy và chiến đấu cho 2 trận còn lại".