Apple "chạy deadline", xóa 39.000 game khỏi App Store Trung Quốc

Du Lam, Theo ICTNews 16:22 01/01/2021

Apple gỡ 39.000 game khỏi App Store Trung Quốc, đánh dấu số lượng ứng dụng bị xóa kỷ lục trong một ngày.

Hành động của Apple được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc thắt chặt quản lý game không phép trong nước. Tất cả các nhà phát hành game đều phải xin giấy phép trước khi năm 2020 kết thúc. 39.000 game này nằm trong số tổng cộng 46.000 ứng dụng bị Apple xóa sổ khỏi App Store Trung Quốc hôm 31/12. Nó bao gồm các tựa game như Assassin’s Creed Identity và NBA 2K20 của Ubisoft.

Apple chạy deadline, xóa 39.000 game khỏi App Store Trung Quốc - Ảnh 1.

Theo hãng nghiên cứu Qimai, chỉ có 74 trong số 1.500 game trả tiền hàng đầu trên App Store sống sót qua cuộc “thanh trừng”. Apple hiện chưa bình luận về sự việc.

Ban đầu, công ty đặt hạn chót cho các nhà phát hành game là vào cuối tháng 6 để đệ trình giấy phép do nhà nước cấp. Sau đó, nhà sản xuất iPhone gia hạn đến 31/12. Trong khi đó, chợ ứng dụng Google Play Store đã tuân thủ quy định giấy phép của Trung Quốc từ lâu.

Các nhà phân tích không ngạc nhiên, khi Apple tiếp tục vá các lỗ hổng để đáp ứng yêu cầu của nhà quản lý nội dung Trung Quốc. Nó cũng không trực tiếp ảnh hưởng đến doanh thu công ty như các lần gỡ bỏ trước. Dù vậy, việc Apple chỉ chấp nhận các game thu phí có giấy phép, kết hợp với số lượng ít ỏi game ngoại được Trung Quốc cấp phép trong năm nay có thể khiến các nhà phát triển game chuyển sang mô hình hỗ trợ quảng cáo đối với phiên bản cho thị trường này.

Nguồn: Internet