Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, miền Trung mưa lớn liên tiếp

Nguyễn Hoài, Theo Tiền phong 16:05 22/10/2022

Trưa nay (22/10), áp thấp nhiệt đới đã vào Biển Đông. Dự báo áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh, có khả năng suy yếu trước khi vào gần bờ. Trên đất liền, miền Trung đón mưa dông liên tiếp.

Vào 13h hôm nay (22/10), tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khá nhanh, khoảng 15-20 km/h. Đến 13h chiều mai (23/10), tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460km về phía Bắc Đông Bắc với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Dự báo trong 24-48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 15-20 km/h. Do đi qua vùng biển chịu tác động của không khí lạnh nên áp thấp nhiệt đới có dấu hiệu giảm cường độ. Đến 13h ngày 24/10, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa với cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và suy yếu dần.

Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, miền Trung mưa lớn liên tiếp - Ảnh 1.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Trên đất liền, do tác động của nhiễu động gió Đông nên ngày và đêm nay (22/10), các tỉnh Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Từ 23/10, mưa giảm dần.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, trong sáng nay, mực nước trên các sông ở nam Quảng Bình đang lên, các sông ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế có dao động.

Dự báo từ nay (22/10) đến ngày 24/10, trên các sông từ nam Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3-5m, hạ lưu từ 1-3m.

Đỉnh lũ trên các sông khả năng lên mức BĐ1-BĐ2, riêng sông Kiến Giang (Quảng Bình) khả năng lên mức BĐ2- BĐ3. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du, vùng núi và ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế.

Dự báo ngay sau đợt mưa dông này, khoảng 24-27/10, tại Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.