Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay (27/8), vùng áp thấp trên khu vực phía Đông Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 10 giờ, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, với sức gió mạnh nhất cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8. Dự báo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15km/giờ.
Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia
Dự báo, đến 10 giờ ngày 28/8, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với vận tốc 15-20km/giờ và có khả năng mạnh thêm. Vị trí ở khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 410km về phía Đông. Cường độ đạt cấp 6-7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm nằm trong khoảng từ vĩ tuyến 15,0 đến 18,5 độ Bắc, phía Đông kinh tuyến 114,0 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, ảnh hưởng đến vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông.
Đến 10 giờ ngày 29/8, áp thấp nhiệt đới sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng Tây với vận tốc khoảng 15km/giờ. Vị trí dự kiến ở 17,2 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Cường độ đạt cấp 7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm được xác định từ vĩ tuyến 15,0 đến 19,0 độ Bắc và từ kinh tuyến 111,0 đến 116,5 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, ảnh hưởng trực tiếp khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa).
Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ở vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng cao 2-4m, biển động mạnh.
Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.