Ansel Elgort và Lily James - Hai bé cưng đáng yêu của siêu phẩm "Baby Driver"

Lý Cơ Hân, Theo Trí Thức Trẻ 16:42 08/07/2017

Cùng nhau hóa thân thành một đôi trẻ đang yêu, Ansel Elgort và Lily James giống như hai bé cưng trong siêu phẩm ngập tràn cảnh súng đạn "Baby Driver".

Không ngao ngán bất kỳ một quả bom tấn nào giữa mùa hè cuồng nhiệt, Baby Driver của Edgar Wright đã khiến người hâm mộ được một phen dậy sóng. Có người phát cuồng vì cảnh đua xe khốc liệt, có người vì những màn đấu súng đầy kích thích, nhưng cũng có những người phấn khích vì tình yêu chẳng khác gì ngôn tình của đôi Baby và Debora. Cũng nhân dịp Baby Driver đang làm mưa làm gió các rạp trên toàn cầu, hãy cùng nhau tìm hiểu về hai ngôi sao trẻ Ansel Elgort và Lily James.

Ansel Elgort và Lily James - Hai bé cưng đáng yêu của siêu phẩm Baby Driver - Ảnh 1.

Debora và Baby trong "Baby Driver"

Ansel Elgort

Ansel Elgort sinh ngày 14/03/1994 ở New York, Hoa Kỳ trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật. Bố của anh Arthur Elgort là một nhiếp ảnh gia, còn mẹ Grethe Barrett Holby làm đạo diễn sân khấu. Ansel Elgort sau đó quyết định theo học ở trường chuyên dạy về nghệ thuật Fiorello H. LaGuardian High School. Anh đã tham gia diễn kịch trong những năm đó và từng diễn xuất chuyên nghiệp trên sâu khấu Broadway. Nhưng phải đến năm 2013 thì Ansel Elgort mới có tác phẩm điện ảnh đầu tiên với tên gọi Carrie.

Ansel Elgort và Lily James - Hai bé cưng đáng yêu của siêu phẩm Baby Driver - Ảnh 2.

Nhưng vai phụ Tommy Ross của nam diễn viên trẻ đã không thể để lại ấn tượng cho người xem. Phải đến khi bom tạ Divergent (2014) được ra mắt, tên tuổi Ansel Elgort mới được khán giả biết đến. Trong bộ phim dựa trên tiểu thuyết của Veronia Roth, nam tài tử sắm vai anh trai của nữ chính. Ansel Elgort lần này đã có nhiều thời lượng hơn, song anh vẫn không thể có màn diễn ghi điểm. Nguyên nhân là vì Caleb thuộc vào tuýp nhân vật không có cá tính mạnh và cũng quá nhạt nhòa.

Ansel Elgort và Lily James - Hai bé cưng đáng yêu của siêu phẩm Baby Driver - Ảnh 3.

Mọi chuyện ngay sau đó đã thay đổi nhanh chóng khi mà The Fault in Our Stars (2014) công chiếu. Bộ phim kể về những người trẻ ngày đêm phải đấu tranh với bệnh tật được đón nhận nồng nhiệt, còn bản thân Ansel Elgort liền trở nên nổi tiếng. Với diễn xuất tinh tế để lại nhiều ấn tượng, nam tài tử đã lấy đi không ít nước mắt của hàng triệu khán giả khi thể hiện thành công hình ảnh chàng trai trẻ chiến đấu với bệnh tật để thực hiện dự định còn dang dở của mình.

Ansel Elgort và Lily James - Hai bé cưng đáng yêu của siêu phẩm Baby Driver - Ảnh 4.

Ansel Elgort còn là một người nghệ sĩ đa tài, anh thậm chí có thể nhảy múa và ca hát chẳng thua gì một vũ công, ca sĩ thực thụ. Có lẽ cũng vì vậy mà đạo diễn Edgar Wright đã tin tưởng giao cho tài tử vai nam chính trong bộ phim hành động pha âm nhạc Baby Driver. Khuôn mặt búng ra sữa, lối diễn xuất cuốn hút và khả năng cảm thụ âm nhạc đáng ngưỡng mộ đã khiến anh chàng như sinh ra cho vai Baby, chàng quái xế xem âm nhạc như là lẽ sống.

Ansel Elgort và Lily James - Hai bé cưng đáng yêu của siêu phẩm Baby Driver - Ảnh 5.

Ansel Elgort đang từng ngày trở thành một diễn viên đại diện cho chính thế hệ của mình ở Hollywood. Với ngoại hình đẹp đẽ không dễ gì nhầm lẫn và lối diễn chân thật, có thể thấy thành công ở giới hạn cao hơn sẽ tìm đến với anh. Ansel Elgort cuối năm sẽ gặp lại khán giả trong bộ phim tiểu sử đáng trông chờ Billionaire Boys Club diễn cùng hai sao trẻ Taron Egerton và Emma Roberts và phim tội phạm dành cho giới trẻ November Criminals đóng cặp với "Hit-Girl" xinh đẹp Chloe Grace Moret.

Ansel Elgort và Lily James - Hai bé cưng đáng yêu của siêu phẩm Baby Driver - Ảnh 6.

Lily James

Còn về Lily James thì cô sinh ra ở Anh và lớn hơn bạn diễn của mình đến 5 tuổi. Nhưng với khuôn mặt cũng thuộc tuýp búng ra sữa nên cô nàng dễ dàng hóa thành em người yêu xinh xắn và đáng mến của chàng quái xế Baby. Lily James cũng như người tình màn ảnh Ansel Elgort, gia đình của người đẹp có truyền thống nghệ thuật. Bà của Lily James là nữ diễn viên Helen Horton có 50 năm diễn xuất và từng tham gia các bộ phim lớn như Alien (1979) và Superman III (1983).

Ansel Elgort và Lily James - Hai bé cưng đáng yêu của siêu phẩm Baby Driver - Ảnh 7.

Không giống như phần đông các ngôi sao ở Hollywood, Lily James bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khá muộn. Sau khi tốt nghiệp Guildhall School of Music and Drama, một ngôi trường chuyên dạy về nghệ thuật ở London, cô góp mặt trong phim truyền hình Just William (2010). Lily James sau đó nhận được lời mời tham gia quả bom tấn sử thi Wrath of the Titans (2012) và loạt phim truyền hình nổi tiếng Downton Abbey (2012-2015). Vai diễn Lady Rose đài các trong loạt Downton Abbey đã phần nhiều mang đến tiếng tăm cho người đẹp.

Ansel Elgort và Lily James - Hai bé cưng đáng yêu của siêu phẩm Baby Driver - Ảnh 8.

Tên tuổi của Lily James vươn ra khỏi nước Anh khi người đẹp sắm vai nữ chính trong Cinderella (2015), một tác phẩm chuyển thể từ cổ tích của Disney. Nàng "Lọ Lem" Lily James được đánh giá tròn vai và tuyệt đẹp trong những bộ váy đầm lộng lẫy. Dẫu vậy thì sân khấu lại không phải chỉ dành cho Lọ Lem vốn là nhân vật chính của phim. Việc mời niềm tự hào của nước Úc Cate Blanchett hóa thân thành Mẹ kế đã vô tình khiến cho sao trẻ như Lily James có phần bị lu mờ.

Ansel Elgort và Lily James - Hai bé cưng đáng yêu của siêu phẩm Baby Driver - Ảnh 9.

Lily James có cơ hội thoát ra khỏi dạng vai "bánh bèo" như Lọ Lem chỉ một năm sau đó khi góp mặt trong Pride and Prejudice and Zombies (2016). Trong bộ phim "ăn theo" tác phẩm Pride and Prejudice, người đẹp hóa thân thành nữ chiến binh Elizabeth Bennet, người luôn tiên phong trong quá trình diệt thây ma. Rũ bỏ hình tượng một cô công chúa xinh xắn nhưng lại quá yếu đuối cần phải được bảo vệ, Lily James đã trở thành một chiến binh thực thụ có thể khiến cho mọi thây ma phải chùn bước.

Ansel Elgort và Lily James - Hai bé cưng đáng yêu của siêu phẩm Baby Driver - Ảnh 10.

Một điểm chung nữa giữa Lily James và Ansel Elgort là cả hai đều có tình yêu ngoài diễn xuất. Người đẹp từng chia sẻ về đam mê của mình: "Tôi thích ca hát lắm, âm nhạc đã gắn liền với tuổi thơ của tôi. Nhưng cuối cùng tôi đã chọn con đường diễn xuất, giống như bà của mình". Chả trách sao Lily James lại có thể hóa thân thành một cô nàng yêu âm nhạc mượt đến vậy. Người đẹp đã lấy tình yêu dành cho âm nhạc đặt vào nhân vật Debora trong xuất phẩm Baby Driver.

Ansel Elgort và Lily James - Hai bé cưng đáng yêu của siêu phẩm Baby Driver - Ảnh 11.

Ansel Elgort và Lily James – Hai bé cưng đáng yêu của siêu phẩm Baby Driver

Baby Driver cuốn người xem theo câu chuyện của Baby, một quái xế bị ép thực hiện các phi vụ. Baby là chàng trai dễ thương như đúng tên hiệu, anh còn yêu âm nhạc đến mức nghe chúng suốt như là một biện pháp để thúc đẩy bản thân. Baby tìm được tình yêu vào một ngày đẹp trời, cô gái đó có trái tim đồng điệu với anh. Đấy là khi Baby quyết tâm rửa tay gác kiếm để được ở bên cạnh cô gái mà anh yêu, nhưng những người đồng nghiệp lại không để anh yên.

Ansel Elgort và Lily James - Hai bé cưng đáng yêu của siêu phẩm Baby Driver - Ảnh 12.

Có lẽ ít ai ngờ một bộ phim hành động ngập tràn súng đạn và đua xe như Baby Driver lại chịu đặt tình yêu ở vị trí trung tâm. Ai trong bộ phim này cũng chịu sự chi phối của thứ tình cảm mà ta gọi là tình yêu. Trong thế giới tội phạm đáng sợ của Baby Driver, những cuộc rượt đuổi được miêu tả đầy khốc liệt, còn bọn cướp hiện lên với bản tính hung tợn. Sự xuất hiện của một đôi trẻ đang yêu nhau, mà còn yêu chân thành khiến người xem thích thú.

Ansel Elgort và Lily James - Hai bé cưng đáng yêu của siêu phẩm Baby Driver - Ảnh 13.

Baby và Deborah gặp gỡ trong một quán ăn nhỏ, nơi mà Debora vừa mới nhận vào làm bồi bàn. Họ dần dành tình cảm đặc biệt cho đối phương qua những buổi trò chuyện đáng nhớ về âm nhạc, thứ duy nhất họ thấy ý nghĩa và thú vị. "Hai chú chim đang yêu" theo như lời của Buddy, giống những kẻ mộng mơ muốn thoát khỏi thực tại. Thứ họ muốn dĩ nhiên không phải là tiền bạc, mà chỉ đơn giản là lái xe về hướng Tây, chỉ có nhau, âm nhạc và con đường phía trước.

Baby Driver (Quái Xế Baby) đang được công chiếu trên toàn quốc.