Anh Tây đi thi Vua tiếng Việt gặp ngay từ hiểm, người hay chữ nhìn cũng vã mồ hôi

Lam Giang, Theo Nhịp Sống Việt 06:31 20/11/2021

Thử thách trong "Vua tiếng Việt" chưa bao giờ là dễ với người Việt. Vì thế, một người ngoại quốc tham gia chương trình này thì quả thật là rất dũng cảm.

Vua tiếng Việt tập 11 khiến khán giả thích thú khi có sự xuất hiện của một người chơi là người ngoại quốc - Manhica Vanter Vasco, 27 tuổi, người Mozambique. Hiện Vasco đang là sinh viên và đã có 8 năm ở Việt Nam. Anh chàng nói tiếng Việt khá tốt.

Trong phần thi Phản xạ, Vasco đã gặp không ít khó khăn, trong đó có một câu là thử thách ghép chữ thành từ có nghĩa. Chương trình đưa cho Vasco gợi ý gồm những chữ cái: M/ặ/đ/t/í/c. Dù đã được MC Xuân Bắc gợi ý rằng: "Người ta thường nói dốt như cái gì?" nhưng Vasco vẫn không thể đưa ra được đáp án.

Anh Tây đi thi Vua tiếng Việt gặp ngay từ hiểm, người hay chữ nhìn cũng vã mồ hôi - Ảnh 1.

Thử thách khó khăn với Vasco

Dẫu vậy, nhiều khán giả cũng thông cảm cho anh chàng này vì đây là một câu đố không hề dễ ngay với cả người Việt Nam. Chỉ cần sai một chút là nghĩa sẽ "đi chơi xa" lắm.

Đáp án của thử thách này chính là: "Mít đặc" đấy mọi người ạ.

Trải qua 5 câu hỏi trong phần thi Phản xạ, Vasco chỉ đưa ra duy nhất một câu trả lời đúng khi ghép từ: Nụ hôn. Khi hoàn thành phần thi của mình, anh chàng phải công nhận rằng chương trình: "Khó lắm, khó lắm".

Anh Tây đi thi Vua tiếng Việt gặp ngay từ hiểm, người hay chữ nhìn cũng vã mồ hôi - Ảnh 2.

Vasco viết sai từ: Chuệnh choạng

Anh Tây đi thi Vua tiếng Việt gặp ngay từ hiểm, người hay chữ nhìn cũng vã mồ hôi - Ảnh 3.

Đáp án: Rong chơi

Anh Tây đi thi Vua tiếng Việt gặp ngay từ hiểm, người hay chữ nhìn cũng vã mồ hôi - Ảnh 4.

"Cơm cha áo mẹ chữ thầy. Nghĩ sao cho bõ những ngày ước ao"

Anh Tây đi thi Vua tiếng Việt gặp ngay từ hiểm, người hay chữ nhìn cũng vã mồ hôi - Ảnh 5.

Nụ hôn là đáp án đúng duy nhất của Vasco