Ảnh: Người Đà Nẵng ùn ùn kéo ra biển tắm và tập thể dục sau hơn 2 tháng “bất động” vì Covid-19

Hà Nam, Theo Nhịp Sống Việt 08:03 30/09/2021

Sáng 30/9, rất đông người dân Đà Nẵng đã đổ về các bãi biển để tắm, đi bộ, tập thể dục,... sau hơn 2 tháng phải đóng cửa để phòng chống dịch Covid-19.

Ảnh: Người Đà Nẵng ùn ùn kéo ra biển tắm và tập thể dục sau hơn 2 tháng “bất động” vì Covid-19 - Ảnh 1.

Sau hơn 2 tháng cấm tắm biển và thực hiện “ai ở đâu ở yên đó”, sáng nay (30/9), Đà Nẵng đã cho người dân được tắm biển trở lại

Ảnh: Người Đà Nẵng ùn ùn kéo ra biển tắm và tập thể dục sau hơn 2 tháng “bất động” vì Covid-19 - Ảnh 2.

Tại các bãi biển, những hàng rào để ngăn người dân xuống biển đã được tháo dỡ, lực lượng chức năng các chốt trực cũng đã rút đi, người dân có thể tự do vào tắm

Ảnh: Người Đà Nẵng ùn ùn kéo ra biển tắm và tập thể dục sau hơn 2 tháng “bất động” vì Covid-19 - Ảnh 3.

Theo ghi nhận, từ 5h sáng, khu vực bãi biển ở Công viên Biển Đông (quận Sơn Trà) đã tấp nập người dân đi tắm biển, tập thể dục

Ảnh: Người Đà Nẵng ùn ùn kéo ra biển tắm và tập thể dục sau hơn 2 tháng “bất động” vì Covid-19 - Ảnh 4.

Gần một tháng nay, vợ chồng bà Lê Thị Thu (P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) phải bỏ thói quen tập thể dục và tắm biển. Bởi vậy, khi nghe tin gỡ bỏ lệnh cấm, sáng nay vợ chồng bà dậy từ sớm để ra biển tập thể dục và tắm biển

Ảnh: Người Đà Nẵng ùn ùn kéo ra biển tắm và tập thể dục sau hơn 2 tháng “bất động” vì Covid-19 - Ảnh 5.

“Một tháng không được tắm biển cũng cảm thấy bất tiện, tuy nhiên, vì chỉ đạo của thành phố mình phải chấp hành. Dù cho phép tắm biển trở lại, nhưng vợ chồng tôi cũng rất cẩn trọng, lo lắng vì nguy cơ dịch bệnh vẫn còn. Tôi luôn đeo khẩu trang liên tục, và hạn chế tiếp xúc khi tắm biển theo khuyến cáo”, bà Thu chia sẻ

Tại các bãi biển Mỹ Khê, T20, Phạm Văn Đồng,... (Đà Nẵng) cũng khá đông người đi tắm biển lúc sáng sớm

Ảnh: Người Đà Nẵng ùn ùn kéo ra biển tắm và tập thể dục sau hơn 2 tháng “bất động” vì Covid-19 - Ảnh 7.

Lực lượng bảo vệ túc trực và thường xuyên nhắc nhở người dân giữ khoảng cách ít nhất 1 mét với người khác, đeo khẩu trang trước và ngay sau khi tắm biển xong

Ảnh: Người Đà Nẵng ùn ùn kéo ra biển tắm và tập thể dục sau hơn 2 tháng “bất động” vì Covid-19 - Ảnh 8.

Người dân được yêu cầu chỉ tắm biển tại các khu vực quy định và rời đi ngay sau khi tắm biển; không tập trung đông người trên bãi biển; cấm tụ tập vui chơi, chơi thể thao, ăn, uống, bán hàng rong... tại bãi biển

Ảnh: Người Đà Nẵng ùn ùn kéo ra biển tắm và tập thể dục sau hơn 2 tháng “bất động” vì Covid-19 - Ảnh 9.

Nhân viên cứu hộ thường xuyên nhắc nhở người dân chú ý thực hiện 5K của Bộ Y tế

Các em nhỏ hào hứng khi được cha mẹ đưa đi tắm biển sau "kỳ nghỉ hè dài nhất lịch sử"

Ảnh: Người Đà Nẵng ùn ùn kéo ra biển tắm và tập thể dục sau hơn 2 tháng “bất động” vì Covid-19 - Ảnh 11.

Hầu hết người dân đều tuân thủ tốt các khuyến cáo đeo khẩu trang, đứng giãn cách... khi đến bãi biển tập thể dục

Ảnh: Người Đà Nẵng ùn ùn kéo ra biển tắm và tập thể dục sau hơn 2 tháng “bất động” vì Covid-19 - Ảnh 12.

Đối với người dân Đà Nẵng, việc tắm biển đã là thói quen nên chủ trương cho phép tắm biển lại khiến họ đặc biệt hưởng ứng, nhất là vào thời tiết nóng bức như hiện nay

Hầu hết người dân đều chấp hành tốt việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách khi đến bãi biển

Ảnh: Người Đà Nẵng ùn ùn kéo ra biển tắm và tập thể dục sau hơn 2 tháng “bất động” vì Covid-19 - Ảnh 14.

Đông đảo các bạn trẻ cũng ra biển vào sáng sớm để “check in” ngày đầu được gỡ bỏ lệnh cấm tắm biển

Ảnh: Người Đà Nẵng ùn ùn kéo ra biển tắm và tập thể dục sau hơn 2 tháng “bất động” vì Covid-19 - Ảnh 15.

Một đôi bạn trẻ lựa chọn cho mình một khu vực vắng vẻ trên bãi cát để ngắm bình minh trên biển

Ảnh: Người Đà Nẵng ùn ùn kéo ra biển tắm và tập thể dục sau hơn 2 tháng “bất động” vì Covid-19 - Ảnh 16.

Chị Lê Thị Thanh (trú quận Hải Châu) cho biết: “Hơn 2 tháng qua tôi và các con phải ở yên trong nhà. Hôm nay, từ tờ mờ sáng cả gia đình đã rủ nhau đi tắm biển. Vui lắm! Lâu quá rồi chưa được tắm biển trở lại. Hi vọng thành phố sẽ kiểm soát dịch thật tốt để người dân sớm quay lại cuộc sống ngày thường”

Ảnh: Người Đà Nẵng ùn ùn kéo ra biển tắm và tập thể dục sau hơn 2 tháng “bất động” vì Covid-19 - Ảnh 17.

Một số người dân cũng bắt đầu đưa thuyền thúng ra lại biển để đánh bắt cá gần bờ

Ảnh: Người Đà Nẵng ùn ùn kéo ra biển tắm và tập thể dục sau hơn 2 tháng “bất động” vì Covid-19 - Ảnh 18.

Anh Trần Minh Tuấn (Q. Thanh Khê) chia sẻ: “Ngay sau khi biết thông tin các bãi tắm mở cửa trở lại, tối qua, tôi đã cùng gia đình chuẩn bị vật dụng để sáng nay đi biển sớm. Rất lâu rồi, tôi chưa được hưởng không khí dễ chịu như vậy, tôi tin Đà Nẵng sẽ sớm trở lại như ngày trước”

Ảnh: Người Đà Nẵng ùn ùn kéo ra biển tắm và tập thể dục sau hơn 2 tháng “bất động” vì Covid-19 - Ảnh 19.

Theo quy định, hiện người dân Đà Nẵng được tắm biển từ 4h30 đến không quá 6h30 sáng hằng ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày