Anh: Một phụ nữ tử vong vì lũ lụt do bão Babet ở Derbyshire

Quỳnh Chi, Theo VTV 08:00 23/10/2023

Một phụ nữ đã thiệt mạng trong căn hộ của mình ở Derbyshire, Anh trong lũ lụt do bão Babet gây ra.

Anh: Một phụ nữ tử vong vì lũ lụt do bão Babet ở Derbyshire - Ảnh 1.

Ô tô bị ngập nước ở Nam Yorkshire, Ahh. (Ảnh: SKy News)

Nạn nhân ở độ tuổi 80, được dịch vụ khẩn cấp địa phương phát hiện vào khoảng 10h35 ngày 22/10 tại Tapton Terrace, Chesterfield

Một phát ngôn viên cảnh sát cho biết: "Các cuộc điều tra đang tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân và hoàn cảnh xung quanh cái chết của nạn nhân, nhưng người ta tin rằng nó có liên quan đến trận lũ lụt ở khu vực Chesterfield".

Ba người khác đã thiệt mạng kể từ khi bão Babet đổ bộ vào Anh hôm 18/10, trong khi việc tìm kiếm vẫn tiếp tục diễn ra ở Aberdeenshire sau khi có báo cáo về một người đàn ông bị mắc kẹt trong một chiếc xe trong nước lũ.

Cơ quan Môi trường Anh (EA) cảnh báo, mực nước cao do lũ lụt từ các con sông lớn có thể tiếp tục diễn ra cho đến ngày 24/10.

Anh: Một phụ nữ tử vong vì lũ lụt do bão Babet ở Derbyshire - Ảnh 2.

Một chiếc ô tô bị cuốn trôi gần Dundee, Anh. (Ảnh: SKy News)

Ba cảnh báo lũ lụt nghiêm trọng đã được đưa ra trong ngày 22/10 đối với xung quanh sông Derwent ở Derbyshire, theo đó nước ngập sâu và chảy siết có nguy cơ gây tử vong hoặc bị thương nặng, cũng như làm gián đoạn nghiêm trọng cho cộng đồng địa phương.

Hội đồng thành phố Derby cho biết, mực nước sông Derwent đã lên mức kỷ lục và việc dọn dẹp có thể mất vài ngày. Mặc dù điều tồi tệ nhất của cơn bão đã đi qua, các con sông ở Bắc Yorkshire, vùng Trung du và Tây Nam vẫn có thể tiếp tục bị ngập nước.

Katharine Smith, Giám đốc phụ trách lũ lụt của EA, cho biết: "Lũ lụt đang tiếp diễn có thể xảy ra trên một số con sông lớn bao gồm Severn, Ouse và Trent cho đến ngày 24/10".

Những bức ảnh do phóng viên Sky News thu thập ở Rotherham và Catcliffe, vùng Nam Yorkshire cho thấy, những chiếc ô tô ngập tới tận trên cửa.

Tại Scotland, nơi có cảnh báo thời tiết đỏ ở phía Đông đất nước hôm 21/10, một số lượng lớn hộ gia đình bị mất điện và hiện nguồn điện đã được cấp lại. Mạng lưới Điện lực Miền Nam và Scotland cho biết đã khôi phục cấp điện cho 36.000 khách hàng trước 16h45 ngày 21/10 và đang nỗ lực cấp điện cho 700 cơ sở còn lại.