Ảnh: Khu tượng đài Trần Hưng Đạo được khoác “áo” mới hiện đại bên sông Sài Gòn

Tứ Quý - Clip: Kingpro, Theo Nhịp Sống Việt 00:00 26/02/2022

Sau khoảng 4 tháng cải tạo, khu vực công viên Mê Linh và tượng đài Trần Hưng Đạo bên sông Sài Gòn đã được khoác chiếc “áo” mới với màu sắc hiện đại, mang dấu ấn của sự phát triển.

Sau khi hoàn thành cải tạo và đưa vào sử dụng công viên Bạch Đằng, khu công viên Mê Linh và tượng đài Trần Hưng Đạo (đối diện bến buýt đường sông, quận 1, TP.HCM) cũng đang gấp rút hoàn thành việc trùng tu, chỉnh trang.

Sau khoảng 4 tháng cải tạo, hiện tại khu vực này đang có nhiều thay đổi, mang diện mạo mới mẻ và hiện đại hơn.

Được xây dựng từ hơn nửa thế kỷ trước, tượng đài Trần Hưng Đạo và khu vực công viên Mê Linh có nhiều hạng mục bị hư hỏng, xuống cấp nên được chính quyền TP.HCM cải tạo lại, giúp cho bộ mặt đô thị đẹp hơn.

Khu tượng đài Trần Hưng Đạo được khoác “áo” mới hiện đại bên sông Sài Gòn

Ảnh: Khu tượng đài Trần Hưng Đạo được khoác “áo” mới hiện đại bên sông Sài Gòn - Ảnh 2.

Công viên Mê Linh và tượng đài Trần Hưng Đạo nằm đối diện công viên Bạch Đằng đã được chỉnh trang

Hạng mục quan trọng được hoàn thành đầu tiên là tượng đài Trần Hưng Đạo. Sau khi được tu sửa, tượng đài Trần Hưng Đạo đã được thay "áo" mới. Lớp vỏ bên ngoài được chỉnh trang lại, xử lý các vết nứt bê tông, quét chống thấm và sơn bảo vệ tượng theo màu cũ. Trước đó, lớp vữa bên ngoài tượng bị bong tróc,…

Đối với khu vực công viên Mê Linh, thiết kế cũ với bồn cây cơ bản vẫn được giữ nguyên. Nền hiện trạng được thay thế bằng đá granite với tổng diện tích 3.290m2. Ngoài ra cây xanh và hoa cũng được trồng lại.

Ảnh: Khu tượng đài Trần Hưng Đạo được khoác “áo” mới hiện đại bên sông Sài Gòn - Ảnh 3.

Công viên Mê Linh đã được khoác "áo" mới hiện đại hơn, thoáng đãng hơn so với trước. Công viên nối các trục đường gồm Hai Bà Trưng, Tôn Đức Thắng, Ngô Đức Kế, Hồ Huấn Nghiệp, Phan Văn Đạt và Thi Sách.

Ảnh: Khu tượng đài Trần Hưng Đạo được khoác “áo” mới hiện đại bên sông Sài Gòn - Ảnh 4.

Sau 4 tháng cải tạo, công viên Mê Linh đã có diện mạo mới bên sông Sài Gòn

Ảnh: Khu tượng đài Trần Hưng Đạo được khoác “áo” mới hiện đại bên sông Sài Gòn - Ảnh 5.

Tượng Trần Hưng Đạo là hạng mục được trùng tu đầu tiên và đã hoàn thành. Tượng cao gần 6m, đứng trên trụ tam giác

Ảnh: Khu tượng đài Trần Hưng Đạo được khoác “áo” mới hiện đại bên sông Sài Gòn - Ảnh 6.

Tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo được tạc theo hình tượng lưu truyền trong sử sách, tướng quân Trần Hưng Đạo mặc giáp phục ra trận, chỉ tay về phía trước với dáng oai vệ

Ảnh: Khu tượng đài Trần Hưng Đạo được khoác “áo” mới hiện đại bên sông Sài Gòn - Ảnh 7.

Bệ đặt tượng phía dưới có hình khối tam giác được thay đá mới đồng màu trước đó

Ảnh: Khu tượng đài Trần Hưng Đạo được khoác “áo” mới hiện đại bên sông Sài Gòn - Ảnh 8.

Ba mặt bệ tượng có 6 bức phù điêu lớn màu gạch son kể lại điển tích 3 lần nước Đại Việt đánh đuổi quân Nguyên Mông. Hiện các bức phù điêu này đã được sửa chữa, sơn lại đúng màu gốc ban đầu

Ảnh: Khu tượng đài Trần Hưng Đạo được khoác “áo” mới hiện đại bên sông Sài Gòn - Ảnh 9.

Hai bồn hoa phía trước tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo đã hoàn thành

Ảnh: Khu tượng đài Trần Hưng Đạo được khoác “áo” mới hiện đại bên sông Sài Gòn - Ảnh 10.

Hiện tại phần công viên đang được chỉnh trang, lát đá khối 10x10cm hai màu sắc, tạo thành hoa văn. Bên cạnh đó hệ thống chiếu sáng được bổ sung những trụ đèn cao đến 3m và nhiều trụ đèn thấp gần 1m

Ảnh: Khu tượng đài Trần Hưng Đạo được khoác “áo” mới hiện đại bên sông Sài Gòn - Ảnh 11.

Hệ thống điện, đèn chiếu sáng đã được thay mới hoàn toàn

Các công nhân đang trồng lại các mảng xanh để tạo sự mát mẻ. Khoảng 40 cây xanh phủ đều khắp công viên được trồng mới, gia cố bằng giá đỡ chắc chắn

Ảnh: Khu tượng đài Trần Hưng Đạo được khoác “áo” mới hiện đại bên sông Sài Gòn - Ảnh 13.

Hiện khu vực công viên Mê Linh và tượng đài Trần Hưng Đạo đã hoàn thành được hơn 70% tiến độ cải tạo

Ảnh: Khu tượng đài Trần Hưng Đạo được khoác “áo” mới hiện đại bên sông Sài Gòn - Ảnh 14.

Công nhân đang chỉnh sửa lại phần gạch mới được ốp quanh khu vực tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo

Công nhân đang ốp gạch khu vực lối đi bộ trong công viên 

Ảnh: Khu tượng đài Trần Hưng Đạo được khoác “áo” mới hiện đại bên sông Sài Gòn - Ảnh 16.

Sau khi hoàn thành, công viên Mê Linh sẽ kết nối với công viên Bạch Đằng vừa mới được cải tạo đưa vào sử dụng. Cả hai công viên sẽ tạo ra không gian mở, hiện đại và thoáng mát hơn cho đô thị dọc bờ sông Sài Gòn

https://kenh14.vn/anh-khu-tuong-dai-tran-hung-dao-duoc-khoac-ao-moi-hien-dai-ben-song-sai-gon-20220224160022647.chn
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày