Ảnh hiếm thời đi học của dàn sao Việt tuổi Sửu: Ai nhìn cũng ngố tàu, riêng 1 sao nữ từng 2 lần bỏ học vì chạy show quá nhiều

Vân Trang - Design: Minh Trang, Theo Trí Thức Trẻ 10:04 12/02/2021

Không riêng gì học trò mà dàn sao Việt cũng có thời đi học "lầy lội" chẳng kém.

Năm Tân Sửu 2021 cận kề, mạng xã hội đang nô nức với không khí mừng Tết xuân sang, chờ mong một năm tươi sáng sau một năm hầu như bị hoãn rất nhiều hoạt động nghệ thuật.

Nhìn quãng thời gian nghệ thuật, những sao tuổi Sửu năng nổ nhất có thể kể đến Jack, Khả Ngân, Thủy Tiên... Để chạm đến đỉnh cao sự nghiệp, không ít người từng trải qua quãng thời gian cơ cực, thậm chí là trầm cảm vì phải cân bằng giữa công việc và chuyện đi học.

Jack: Từng làm giáo viên âm nhạc lương tháng 5 - 6 triệu

Ảnh hiếm thời đi học của dàn sao Việt tuổi Sửu: Ai nhìn cũng ngố tàu, riêng 1 sao nữ từng 2 lần bỏ học vì chạy show quá nhiều - Ảnh 1.

Năm 2020 đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Jack khi nam ca sĩ dường như đang "tái sinh" sau 1 thời gian gặp nhiều thăng trầm khi mới bước chân vào làng giải trí. Ngay từ khi debut, anh chàng đã trở thành cái tên thu hút mọi sự chú ý, được ca ngợi "tân binh thành công nhất lịch sử Vpop".

Nhưng ít ai biết thời đi học, Jack là cậu chàng khá nhút nhát và rụt rè. Anh tốt nghiệp hệ trung học chuyên nghiệp Ngành Thanh nhạc tại Khoa Văn hóa, nghệ thuật và du lịch - Trường Cao đẳng Bến Tre. Sau đó, anh chàng từng có thời gian làm giáo viên âm nhạc tại trường tiểu học với mức lương chỉ 5 - 6 triệu/tháng.

"Táo" Chí Trung: Con nhà nòi nghệ thuật

NSƯT Chí Trung vốn là con nhà nòi nghệ thuật. Khi còn nhỏ, anh từng bị ép học violon nhưng sau 4 năm việc học không thành. Học hết trung học, Chí Trung không thi đại học mà anh vào Nhà hát Tuổi trẻ. Anh đã trúng tuyển vào nhà hát trong cuộc thi với hơn 2000 thí sinh.

Trong một phỏng vấn, Chí Trung cho rằng sở trường của anh là hài trí tuệ, thể loại chuyển tải thông điệp, triết lý sâu xa tới khán giả. Chí Trung còn là một diễn viên điện ảnh. Sau nhiều năm công tác ở Nhà hát Tuổi trẻ, từng là Trưởng Đoàn kịch 2 của Nhà hát, Chí Trung còn là Phó Giám đốc Nhà hát.

Hari Won: Tốt nghiệp đại học với bảng điểm xuất sắc

Ảnh hiếm thời đi học của dàn sao Việt tuổi Sửu: Ai nhìn cũng ngố tàu, riêng 1 sao nữ từng 2 lần bỏ học vì chạy show quá nhiều - Ảnh 3.

Bị chê nhiều vì khả năng dùng tiếng Việt, nhưng ít ai biết, Hari Won là một trong số ít sao Việt hiếm hoi sở hữu thành tích học tập khủng trên trường.

Sinh ra trong một gia đình gặp nhiều khó khăn, Hari Won lớn lên cùng những ám ảnh về cái nghèo đeo bám. Hari Won kể rằng mẹ cô từng nhiều lần nhắc nhở về sự túng quẫn của gia đình 6 miệng ăn bằng câu nói: "Nhà mình nghèo lắm con ạ, không có nhà nào nghèo hơn gia đình mình đâu".

Chính vì lẽ đó, Hari Won luôn cố gắng thoát nghèo bằng con đường học vấn. Cô theo học chuyên ngành Việt Nam học và học thêm Kinh tế và Luật ở trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM.

Thủy Tiên: Từ cô bé tuổi thơ cơ cực đến sao nữ hàng đầu VBiz

Ảnh hiếm thời đi học của dàn sao Việt tuổi Sửu: Ai nhìn cũng ngố tàu, riêng 1 sao nữ từng 2 lần bỏ học vì chạy show quá nhiều - Ảnh 4.

Năm 2020 cũng được coi là năm thành công trong cả sự nghiệp lẫn hoạt động bên ngoài của Thủy Tiên. Cuộc sống hồi nhỏ của nữ ca sĩ trải qua rất nhiều biến cố: Ba mất sớm, dòng họ nội ngoại quay lưng ghẻ lạnh, từng bị xâm hại tình dục nhiều lần bởi con trai của bảo mẫu...

Khi lớn lên, Thủy Tiên chuyển lên học tại TP.HCM và cũng bắt đầu sự nghiệp ca hát tại đây. Ít lâu sau, cô trúng tuyển vào Khoa Thanh nhạc của Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP.HCM, là sinh viên chính quy khóa 9. Cũng tại nơi đây, cô đã gặp và làm quen với nhạc sĩ Quốc Bảo và được nhạc sĩ này đồng ý hỗ trợ cô trong sự nghiệp âm nhạc.

Hiền Hồ: Một thân một mình đi học trên thành phố

Ảnh hiếm thời đi học của dàn sao Việt tuổi Sửu: Ai nhìn cũng ngố tàu, riêng 1 sao nữ từng 2 lần bỏ học vì chạy show quá nhiều - Ảnh 5.

Hiền Hồ cũng là một trong những ca sĩ tuổi Sửu nổi bật trong Vbiz. Tuổi thơ của cô cũng từng trải qua không ít khổ cực khi sinh ra trong gia đình nông có 6 người con. Gia đình không thuộc hộ nghèo nhưng cũng không giàu có, chỉ đủ ăn đủ tiêu.

Khi lớn lên, cô quyết tâm xin mẹ rời quê lên TP. Buôn Ma Thuột học văn hóa và tìm cho mình một con đường đi trong tương lai. Có một thời Hiền Hồ vừa đi học thêm, vừa phải kiếm tiền trang trải: "Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền để duy trì cuộc sống, chứ không nghĩ đến ca hát. Khi khách về hết, tôi lên sân khấu dọn dẹp và thi thoảng có xin các anh chị trong ban nhạc cho mình được hát".

Cho đến năm 2015, Hiền Hồ trúng tuyển vào vòng Chung kết cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM. Một thân một mình, cô nàng lại tiếp tục chuyển việc học văn hóa và bắt đầu sự nghiệp ca hát của mình tại đây.

Khả Ngân: Thời đi học "bết bát" với 2 lần bỏ học

Ảnh hiếm thời đi học của dàn sao Việt tuổi Sửu: Ai nhìn cũng ngố tàu, riêng 1 sao nữ từng 2 lần bỏ học vì chạy show quá nhiều - Ảnh 6.

Khả Ngân là một trong những hot girl thế hệ đầu vẫn giữ được tên tuổi trong làng giải trí. Nhưng đánh đổi với sự nghiệp cũng là thời đi học khá "bết bát" của nàng hot girl.

Nổi tiếng sớm đi kèm với nhiều lịch trình diễn nên Khả Ngân đã từng bỏ học 2 lần. Trong đó, lần đi học thứ hai chỉ diễn ra trong 3 tháng nhưng Khả Ngân đã bỏ cuộc trước sức ép bài vở. Trong một buổi phỏng vấn, Khả Ngân thừa nhận cô không thể theo kịp bài vở trên lớp và cảm thấy tiếc khi không thể tốt nghiệp cấp 3.

Khả Ngân cũng phủ nhận thông tin mình bị bạn bè tạo áp lực đến mức mỗi ngày đi đều phải đóng cửa riêng để khóc: "Mỗi khi thấy tôi đơ đơ không hiểu bài, mọi người đều cố gắng giúp đỡ nhiệt tình. Quả thật, chuyện tôi về ôm gối khóc thê thảm nhưng là vì buồn, thất vọng về bản thân khi không theo kịp và chịu áp lực".

Ảnh: Internet