Ảnh: Đường quốc lộ ở Quảng Nam thành sông, dân lội nước ngập ngang bụng để về nhà

Khương Mỹ, Theo Trí Thức Trẻ 14:46 23/10/2021

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trên Quốc lộ 1A qua địa bàn Quảng Nam bị ngập sâu trong nước, nhiều phương tiện di chuyển rất khó khăn. Sở GD-ĐT tỉnh này đã cho học sinh nghỉ học chiều nay để phòng tránh lũ.

Từ chiều 22 đến trưa nay (23/10), trên địa bàn tỉnh Quảng Nam liên tục có mưa lớn, lượng mưa vùng núi phổ biến từ 30 - 80mm, riêng Tiên Phước (huyện Tiên Phước) 256mm; vùng đồng bằng phổ biến từ 220 - 350mm, có nơi cao hơn như Hội An là 366mm.

Theo ghi nhận, tại quốc lộ 1A, đoạn qua xã Tam Đàn (huyện Phú Ninh, Quảng Nam), nước tràn qua tuyến đường này và ngập sâu một đoạn dài khoảng 200m, sâu 30cm; khiến nhiều phương tiện gặp khó khăn khi lưu thông. Ngoài ra, đoạn đường từ QL1A xuống Khu Công nghiệp Tam Thăng nước lũ cũng tràn qua đường.

Còn trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Bình An (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) cũng đang bị ngập 0,3m, dài 100m.

Ảnh: Đường quốc lộ ở Quảng Nam thành sông, dân lội nước ngập ngang bụng để về nhà - Ảnh 1.

Mưa lớn kéo dài khiến quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Quảng Nam thành sông

Ảnh: Đường quốc lộ ở Quảng Nam thành sông, dân lội nước ngập ngang bụng để về nhà - Ảnh 2.

Khu vực gần ngã tư Kỳ Lý, xã Tam Đàn (huyện Phú Ninh, Quảng Nam) bị nước tràn qua khiến nhiều xe cộ qua lại khó khăn

Dừng xe tại Km 988 Q1A (đoạn qua xã Tam Đàm, huyện Phú Ninh), nơi đang bị nước ngập sâu khoảng hơn 60cm, anh Nguyễn Văn Thanh (36 tuổi, trú xã Tam Thanh, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam) thở dài cho biết, sáng nay chở hàng ra huyện Điện Bàn để giao cho khách nhưng do nước lớn nên không thể tiếp tục di chuyển.

"Tôi chạy xe máy từ Tam Kỳ ra tới đoạn này thì nước ngập sâu quá nên không thể di chuyển tiếp được nữa. Nhìn nước tràn qua quốc lộ chảy xiết nên đành phải quay về", anh Thanh chia sẻ.

Các phương tiện phải đi sát dải phân cách mới có thể di chuyển qua đoạn ngập sâu

Để đảm bảo cho xe cộ qua lại vùng ngập an toàn, từ sáng sớm hôm nay, nhiều cán bộ Đội CSGT số 1 (thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam) đã có mặt tại những khu vực này để điều tiết giao thông, tuần lưu 24/24 hỗ trợ phương tiện và người dân qua lại vùng ngập sâu. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng túc trực tại các đoạn đường bị ngập sâu để nhắc nhở các phương tiện quay đầu tránh sự cố hỏng hóc, không để người dân băng qua dòng nước lũ nguy hiểm.

Trung tá Trần Minh Hiếu - Đội trưởng Đội CSGT số 1 cho biết, để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện qua lại khu vực này, Đội CSGT số 1 đã bố trí 2 tổ công tác, huy động 7 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường để tổ chức điều tiết, hướng dẫn giao thông giúp các phương tiện xe máy, ô tô 4 chỗ đi lại qua khu vực này an toàn.

"Đơn vị còn phối hợp với cửa hàng Honda Quốc Tiến điều động 1 xe cứu hộ ra hỗ trợ, đưa các xe máy qua khu vực này, đảm bảo an toàn cho bà con”, Thượng tá Hiếu nói.

Ảnh: Đường quốc lộ ở Quảng Nam thành sông, dân lội nước ngập ngang bụng để về nhà - Ảnh 4.

Nước ngập sâu ở nhiều khu dân cư

Ảnh: Đường quốc lộ ở Quảng Nam thành sông, dân lội nước ngập ngang bụng để về nhà - Ảnh 5.

Xe của người dân bị chết máy vì đi qua các vùng bị ngập nước

Ảnh: Đường quốc lộ ở Quảng Nam thành sông, dân lội nước ngập ngang bụng để về nhà - Ảnh 6.

Người dân phải lội nước ngập đến ngang bụng để vào làng

Mưa lớn cũng khiến nhiều khu vực dân cư bị ngập, làm chia cắt các tuyến đường dân sinh. Đường nối giữa xã Tam Đàn (huyện Phú Ninh) và Tam Thanh (TP. Tam Kỳ) bị ngập sâu trong biển nước. Tuyến đường ĐT 615 ngập nửa mét, nhiều xe ô tô con và xe máy đi qua bị ngập nước chết máy. Hiện, chính quyền địa phương phải kéo rào chắn, biển báo không cho người dân qua lại.

Đặc biệt, tại xã Tam Đàn là vùng thấp trũng huyện Phú Ninh, lúc 3 giờ rạng sáng nay (23/10), nước lũ tràn vào nhà, người dân nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc tài sản lên cao trú tránh.

Trước tình hình diễn biến mưa lũ phức tạp, hiện Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam đã có quyết định cho học sinh trên địa bàn toàn tỉnh nghỉ học trong buổi chiều hôm nay (23/10) để phòng tránh mưa lũ.

Trước đó, mưa lớn khiến một số trường học trên địa bàn tỉnh bị ngập lụt và một số trường học đã chủ động cho học sinh nghỉ trong sáng nay.

Ảnh: Đường quốc lộ ở Quảng Nam thành sông, dân lội nước ngập ngang bụng để về nhà - Ảnh 7.
Ảnh: Đường quốc lộ ở Quảng Nam thành sông, dân lội nước ngập ngang bụng để về nhà - Ảnh 8.
Ảnh: Đường quốc lộ ở Quảng Nam thành sông, dân lội nước ngập ngang bụng để về nhà - Ảnh 9.

Mưa lớn cũng làm nhiều khu vực dân cư bị ngập, làm chia cắt các tuyến đường dân sinh

Theo dự báo, trong 24 - 48 giờ tới, tại Quảng Nam sẽ có tổng lượng mưa phổ biến 150 - 250mm, có nơi trên 350mm, riêng vùng núi phía Bắc có lượng mưa phổ biến 100 - 200mm, có nơi trên 250mm.

Dự báo nước lũ trên sông Vu Gia trên báo động 3, sông Thu Bồn báo động 2 và sông Tam Kỳ báo động 1. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét các sông suối miền núi, sạt lở đất ở sườn dốc, các xã thuộc huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, các xã vùng núi huyện Thăng Bình và Núi Thành. Cùng với đó là tình trạng ngập úng ở những vùng trũng thấp và nội thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn, thị trấn Nam Phước, thị trấn Thăng Bình và thị trấn Núi Thành.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày