An Giang: Khẩn trương kỷ luật hiệu trưởng bị nhiều giáo viên nữ tố sàm sỡ

Thu Tâm, Theo nld.com.vn 16:24 08/05/2025
Chia sẻ

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy ở tỉnh An Giang đang khẩn trương thực hiện trình tự, thủ tục kỷ luật về mặt Đảng đối với nam hiệu trưởng một trường tiểu học

Ngày 8-5, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, ông Lê Thanh Phương – Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú, tỉnh An Giang – vừa ký văn bản về việc trả lời đơn tố cáo của giáo viên Trường Tiểu học A Quốc Thái.

An Giang: Khẩn trương kỷ luật hiệu trưởng bị nhiều giáo viên nữ tố sàm sỡ- Ảnh 1.

An Giang: Khẩn trương kỷ luật hiệu trưởng bị nhiều giáo viên nữ tố sàm sỡ- Ảnh 2.

Những tin nhắn được cho là ông D. gửi cho một nữ giáo viên của trường

Theo đó, vào ngày 1-10-2024, UBND huyện nhận được đơn của cô L.T.P (SN 1990, là giáo viên của Trường Tiểu học A Quốc Thái) với nội dung tố cáo ông V.T. D., Hiệu trưởng Trường Tiểu học A Quốc Thái, xã Quốc Thái, huyện An Phú.

Từ đây, UBND huyện đã tổ chức cuộc họp với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Thanh tra huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy – UBND xã Quốc Thái và các đơn vị có liên quan để xem xét xử lý đơn tố cáo.

Ngày 11-10-2024, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã thành lập đoàn kiểm tra và đi đến kết luận rằng trong quá trình lãnh đạo, quản lý tại trường, ông D. đã có những hạn chế, khuyết điểm sai phạm, vi phạm đến mức phải xem xét kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy cũng đề nghị ông D. viết bản kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật tương xứng.

Ngày 24-5, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy An Phú ban hành quyết định về việc xem xét kỷ luật ông D. Đến ngày 5-5, UBND huyện An Phú tổ chức cuộc họp với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và các cơ quan liên quan. Qua trao đổi, các đơn vị đã thống nhất công việc và thời gian xử lý tiếp theo gồm: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khẩn trương thực hiện trình tự, thủ tục để ban hành quyết định kỷ luật về mặt Đảng, thời gian hoàn thành trước ngày 13-5.

Phòng Nội vụ huyện ngay sau khi nhận được quyết định thi hành kỷ luật về mặt Đảng thì khẩn trương tham mưu UBND huyện hình thức kỷ luật về mặt nhà nước đối với ông D. một cách tương xứng, thời gian hoàn thành trước ngày 20-5.

Trước đó, nhiều nữ giáo viên đã tố cáo bị ông D. nhắn tin quấy rối tình cảm, bị sàm sỡ ngay trong trường. Khi không đạt được mục đích, ông D. đã nhắn tin đe doạ, trù dập. Trao đổi với báo chí, nhiều nữ giáo viên Trường tiểu học A Quốc Thái tỏ ra rất lo sợ bị ông D. trù dập, trả thù vì đã đứng ra tố cáo, phản ánh những hành vi sai trái của ông với cơ quan chức năng.

Ông Trang Công Cường, Chủ tịch UBND huyện An Phú, xác nhận đoàn công tác của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy An Phú nhận xét ông D. đã nhắn tin quấy rối tình cảm với người tố cáo (cô Ph) và một số nữ giáo viên đang công tác tại Trường Tiểu học A Quốc Thái, phần lớn là giáo viên nữ đã có gia đình. Đôi lúc ông D. ít quan tâm, thiếu giúp đỡ cho giáo viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Trong một số cuộc họp, ông D. thường lớn tiếng la rầy, dùng lời lẽ khó nghe, thái độ cư xử thiếu tế nhị đối với giáo viên.

Trong quá trình vận động tài trợ cũng như thực hiện các khoản thu hộ, ông D. chỉ đạo thực hiện không đúng quy định, không công khai minh bạch, sử dụng nguồn tài trợ không đúng thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo… Là Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, nhưng ông D. không thực hiện tốt vai trò nêu gương, không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ dẫn đến đoàn kết nội bộ chưa cao.

Đoàn kiểm tra kết luận D. đã vi phạm những điều Đảng viên không được làm và pháp luật của nhà nước đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Đồng thời, đoàn kiểm tra cũng đề nghị thu hồi gần 61 triệu đồng cho những nội dung sử dụng không đúng mục đích vận động để hoàn trả cho phụ huynh học sinh.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày