Ấn Độ: Xã hội đen đóng giả luật sư, nổ súng hạ sát đối thủ trong phòng xử án

Minh Hạnh, Theo Tiền Phong 16:44 25/09/2021

Một trùm băng đảng ở Ấn Độ đã chết sau khi bị các tay súng từ băng đảng đối đầu tấn công ngay trong phòng xử án.

Theo RT, Jitender Gogi - một trùm xã hội đen khét tiếng phải ngồi tù từ năm 2020 - hôm 24/9 được đưa ra xét xử tại một toà án ở phía Bắc New Delhi (Ấn Độ). Khi Gogi vừa bước vào phòng xử án, các tay súng thuộc phe đối địch - băng đảng Tillu - đã xuất hiện trong trang phục luật sư và nổ súng về phía ông này.

Hình ảnh lan truyền trên Twitter cho thấy nhiều người bỏ chạy tán loạn, trong khi cảnh sát đấu súng dữ dội với hai nghi phạm.

Cảnh hỗn loạn bên ngoài phòng xử án (Nguồn: Twitter)

Hai tay súng sau đó bị bắn hạ. Gogi được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Cảnh sát địa phương xác nhận ngoài hai tay súng và Gogi, còn một người khác thiệt mạng trong vụ xả súng. Ít nhất sáu người đã bị thương, bao gồm một nữ luật sư.

Ấn Độ: Xã hội đen đóng giả luật sư, nổ súng hạ sát đối thủ trong phòng xử án - Ảnh 2.

Truyền thông địa phương cho biết băng đảng Tillu và băng đảng của Gogi đã đối đầu nhiều năm. Mối thâm thù giữa hai băng đảng đã dẫn đến cái chết của ít nhất 25 người. Gogi, tên khai sinh là Jitender Mann, bị bắt vào năm ngoái.