Bí kíp để bạn không "phát điên" vì tiếng trẻ em khóc mỗi khi đi máy bay

Oct, Theo Trí Thức Trẻ 14:16 07/08/2017

Tiếng khóc trẻ em là một trong những âm thanh kinh khủng nhất mỗi khi đi máy bay. Vậy muốn né điều đó, bạn phải làm gì?

Trẻ em rất dễ thương - điều này chắc ai cũng phải công nhận - cho đến khi chúng cất tiếng khóc. Và tiếng khóc ấy sẽ là cả một sự tra tấn nếu như bạn đang di chuyển trên chuyến bay đường dài.

Bí kíp để bạn không phát điên vì tiếng trẻ em khóc mỗi khi đi máy bay - Ảnh 1.

Nếu bạn là người yêu trẻ em thì chẳng có vấn đề gì. Nhưng không phải ai cũng giống bạn. Thậm chí, đã từng có một khảo sát trên TripAdvisor vào năm 2011 cho thấy ít nhất hơn 1/3 hành khách sẵn sàng trả thêm tiền để không phải ngồi gần trẻ em khi đi máy bay (và tất nhiên các hãng hàng không chẳng có dịch vụ này đâu).

Vậy bạn sẽ phải làm gì để có một chuyến bay êm đềm? Theo một số chuyên gia, có một số cách giúp bạn giảm tỉ lệ phải nghe tiếng quấy khóc của trẻ em, hoặc biến nó thành những âm thanh dễ chịu hơn.

1. Chọn ghế ngồi hợp lý

Bí kíp để bạn không phát điên vì tiếng trẻ em khóc mỗi khi đi máy bay - Ảnh 2.

Tránh xa hàng ghế bulkhead (ghế ở bức tường chia cắt các khu vực trong khoang máy bay) để giảm tỉ lệ ngồi cạnh các bé

"Bạn có thể làm giảm tỉ lệ nghe tiếng quấy khóc của trẻ, bằng cách chọn ghế cách nơi chia tách hạng vé càng xa càng tốt" - trích lời một chuyên gia chia sẻ trên diễn đàn Reddit. 

Khu vực này được gọi là "bulkhead" - vách ngăn, và đó là nơi duy nhất có thể cố định xe nôi trẻ em. Vậy nên, gần như hành khách nhí dưới 1 tuổi nào cũng sẽ tập trung ở đây.

2. Chọn giờ bay đêm để tránh bị làm ồn

Bạn có thể chọn giờ bay sao cho "bất tiện đối với các bậc cha mẹ có con nhỏ". Trong đó, khung giờ "chuẩn" nhất chính là các chuyến bay đêm.

Bí kíp để bạn không phát điên vì tiếng trẻ em khóc mỗi khi đi máy bay - Ảnh 3.

Các bậc cha mẹ thường chọn di chuyển vào ban ngày

Thông thường, ai cũng nghĩ bay vào ban đêm để các bé có thể ngủ mà không làm phiền cha mẹ chúng. Nhưng thực ra, đa phần cha mẹ lại sợ điều ngược lại: nếu như bé không ngủ mà quấy khóc suốt chuyến bay, thì thực sự đó là thảm họa. 

Vậy nên, hầu hết hành khách có con nhỏ sẽ chọn di chuyển vào ban ngày, và sẵn sàng thức cùng để dỗ dành con trong cả chuyến đi.

Ngoài ra, còn một cách khác nữa dành cho người có tiền, đó là mua vé hạng nhất hoặc hạng thương gia. Theo thống kê, tỉ lệ "chạm mặt" các bé ở khoang hạng nhất là khá thấp.

Bí kíp để bạn không phát điên vì tiếng trẻ em khóc mỗi khi đi máy bay - Ảnh 4.

Tất nhiên cũng có ngoại lệ

3. Tập thói quen mang nút tai chống ồn

Nút tai chống ồn được bán tại rất nhiều nơi trên thị trường hiện nay. Đây là sản phẩm có hình dạng giống như nút bịt tai, với công dụng giống như tên gọi: giúp bạn không bị các âm thanh ầm ĩ xung quanh làm phiền khi đang ngủ. Tất nhiên, nó sẽ có tác dụng với âm thanh quấy khóc của trẻ em.

Bí kíp để bạn không phát điên vì tiếng trẻ em khóc mỗi khi đi máy bay - Ảnh 5.

Một trong những loại nút tai phổ biến hiện nay

Tương tự, bạn cũng có thể mang theo máy nghe nhạc điện tử, dù rằng các thiết bị này buộc phải ngưng sử dụng trong quá trình máy bay cất cánh và hạ cánh.

4. Thương thuyết đổi chỗ

Nếu như cảm thấy sức khỏe đang không đủ để chịu đựng tiếng quấy nhiễu của trẻ trong suốt chuyến bay, bạn có thể đề nghị đổi chỗ cho một hành khách khác, với một mức giá "hợp lý".

Tất nhiên, hãy nói rõ lý do để tránh bị nghi ngờ là có mục đích xấu nhé!

Bí kíp để bạn không phát điên vì tiếng trẻ em khóc mỗi khi đi máy bay - Ảnh 6.

Và nếu như bạn đã thử làm tất cả mà vẫn không thành công, thì cũng hãy bình tĩnh và coi như đó là một buổi thực hành làm phụ huynh cho tương lai nhé. Dù sao thì sớm hay muộn, bạn cũng phải làm quen với điều đó thôi.  

Nguồn: Travel and Leisure, Travel advise...