Ai Cập sẵn sàng ứng phó với đợt dịch Covid-19 thứ tư

Ngọc Thạch, Theo VOV 09:44 26/09/2021

Chính phủ Ai Cập ngày 25/9 đã công bố một số biện pháp chủ động ứng phó với đợt dịch Covid-19 thứ tư.

Chính phủ Ai Cập cho biết đợt dịch Covid-19 thứ tư sẽ đạt đỉnh điểm trong ba hoặc bốn tuần tới ở nước này và sẽ qua đi với ít thiệt hại nhất về số người chết so với các đợt trước.

Chính phủ Ai Cập đã yêu cầu trang bị tất cả các dịch vụ hậu cần cho các bệnh viện, nâng cao trạng thái sẵn sàng, đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng và tăng cường đường dây nóng.

Bộ Y tế Ai Cập khẳng định sẵn sàng các nguồn cung cấp y tế và phòng ngừa, cũng như thuốc cấp cứu trong các bệnh viện.

Bên cạnh đó, Ai Cập đang mở rộng sản xuất vaccine Sinovac với khoảng 80 triệu liều trong 3 tháng tới và nhận hỗ trợ quốc tế các nguồn về vaccine. Bộ Y tế nước này kêu gọi người dân chủ động tham gia tiêm chủng để ngăn chặn dịch bệnh lây lan và chấm dứt dịch đồng thời nhấn mạnh rằng tất cả các loại vaccine hiện tại đều hiệu quả và an toàn.