Ai bảo bóng rổ chỉ dành cho những gã “sếu vườn”?

Hương Lý, Theo Trí Thức Trẻ 08:46 04/03/2018

Nhiều người quan niệm bóng rổ là môn thể thao dành cho những chàng trai cao “lêu nghêu”, thế nhưng tất cả đã lầm.

Trong giới thể thao, bóng rổ được xem là bộ môn có chiều cao trung bình ấn tượng nhất. Thực tế, để trở thành cầu thủ bóng rổ đẳng cấp, chiều cao là một trong số những yếu tố quan trọng nhất, nhưng chưa phải là tất cả.

Trong bóng rổ, có 5 vị trí thi đấu trên sân bao gồm hậu vệ dẫn bóng (Point Guard), hậu vệ ghi điểm (Shooting Guard), tiền phong chính (Power Forward), tiền phong phụ (Small Forward) và trung phong. Nếu như tiền phong chính, tiền phong phụ và trung phong là vị trí mặc định cho những gã cao to, lực lưỡng. Thì 2 vị trí ở hàng hậu vệ chính là cơ hội cho những cầu thủ sở hữu chiều cao không thật sự ấn tượng.

Tại giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA), đang có hàng loạt ngôi sao dù không quá cao, nhưng vẫn đủ sức tỏa sáng rực rỡ trong mỗi trận đấu bởi khả năng rê bóng và dứt điểm siêu hạng. Đó là Stephen Curry, Kyrie Irving, Isaiah Thomas và Kemba Walker.

Stephen Curry

Ai bảo bóng rổ chỉ dành cho những gã “sếu vườn”? - Ảnh 1.

Curry được mệnh danh là Messi của bóng rổ.

Stephen Curry đang thuộc biên chế của Golden State Warriors. Anh cùng với LeBron James được xem là hai ngôi sao sáng giá nhất của bóng rổ thế giới. Curry chỉ cao 1m91 và bề ngang không quá ấn tượng. Nhưng bù lại, ngôi sao 29 tuổi sở hữu lối chơi cực kỳ lắc léo và đặc biệt hơn cả là những cú ném "bách phát bách trúng".

Mỗi khi Curry có bóng, đối thủ thường cử hai người để theo kèm nhằm phong tỏa được tầm hoạt động của ngôi sao 29 tuổi. Vì điều đó, Curry được mệnh danh là "Messi của bóng rổ" bởi có thể vượt qua đối phương ở bất kỳ thời điểm nào, sau đó đưa ra những tình huống xử lý xuất thần. Không ít lần Curry ghi điểm từ những cú ném từ giữa sân và đó chính là minh chứng cho thấy khả năng chơi bóng rổ thiên bẩm của anh.

Kyrie Irving

Ai bảo bóng rổ chỉ dành cho những gã “sếu vườn”? - Ảnh 2.

Kyrie Irving (số 11) hành hạ đối thủ nhờ khả năng rê bóng siêu đẳng.

Giống với Curry, Kyrie Irving chỉ cao 1m91, song là một ngôi sao sáng giá của NBA bởi kỹ năng chơi bóng như làm xiếc trên sân. Irving nổi tiếng với những tình huống Crossover tuyệt vời và rê bóng qua 3,4 cầu thủ như "cơm bữa" trong mỗi trận đấu. Bên cạnh đó, kỹ năng dứt điểm của Irving cũng hết sức đáng nể bởi tính đa dạng trên mọi cự ly – từ 2 cho đến 3 điểm.

Isaiah Thomas

Ai bảo bóng rổ chỉ dành cho những gã “sếu vườn”? - Ảnh 3.

Thomas (số 4) không cao, nhưng khiến người khác phải ngước nhìn.

Isaiah Thomas chính là minh chứng cho thấy, trong bóng rổ, chiều cao không phải là tất cả. Anh là cầu thủ có chiều cao khiêm tốn nhất ở NBA với chỉ 1m75. Tuy vậy, Thomas vẫn là cỗ máy ghi điểm đáng sợ với trung bình 19 điểm / trận trong sự nghiệp. Isaiah Thomas nhanh nhẹn như một chú sóc trên sân. Nhờ đó, cầu thủ của Los Angeles Lakers dễ dàng vượt qua được những người đồng nghiệp cao to trên sân và thực hiện những tình huống lên rổ điệu nghệ.

Kemba Walker

Ai bảo bóng rổ chỉ dành cho những gã “sếu vườn”? - Ảnh 4.

Không có quá nhiều người giành chiến thắng khi đối đầu 1 vs 1 với Kemba Walker (số 15).

Kemba Walker là cầu thủ đang thuộc biên chế của đội bóng Charlotte Hornets của NBA. Ngay từ khi còn trẻ, Walker đã được đánh giá rất cao bởi kỹ năng rê bóng thượng thừa. Cho đến hiện nay, Walker vẫn là một bậc thầy ở khả năng Crossover (rê bóng) và thường xuyên giành chiến thắng ở những tình huống 1vs1.