Á quân World Cup 2018 cả gan bước lên thượng đài cùng huyền thoại MMA, "toang" luôn sau chưa đầy một phút

AB, Theo Trí Thức Trẻ 16:44 23/03/2021

Dù đã giải nghệ, Mirko Cro Cop vẫn dễ dàng đánh bại trung vệ Dejan Lovren trên võ đài.

Dejan Lovren từng có nhiều năm thi đấu cho Liverpool trước khi chuyển tới khoác áo Zenit mùa hè năm ngoái. Cuối tuần qua, tranh thủ quãng thời gian được nghỉ để chuẩn bị có đợt tập trung tuyển quốc gia, Á quân World Cup 2018 đã bước vào lồng bát giác để "làm vài đường" cùng huyền thoại MMA Mirko Cro Cop.

Nhìn vào tên tuổi của 2 VĐV bước vào võ đài, đủ biết Lovren sẽ "lành ít dữ nhiều". Trong quá khứ, Cro Cop đã có hơn 20 năm thượng đài chuyên nghiệp, từng tranh tài tại nhiều giải đấu lớn như UFC, K-1 và Rizin.

Dejan Lovren đấu tập cùng Mirko Cro Cop  

Thế trận sau đó cũng không khiến nhiều người bất ngờ. "Vừa đánh vừa chơi", Cro Cop cũng quật ngã được Lovren xuống sàn. Dù có vị trí thuận lợi để thực hiện một đòn khóa cổ, cựu tay đấm 47 tuổi vẫn quyết định tìm kiếm chiến thắng bằng một đòn khóa tay. Sau cùng, võ sĩ người Croatia đã thành công ở giây thứ 56.

Á quân World Cup 2018 cả gan bước lên thượng đài cùng huyền thoại MMA, toang luôn sau chưa đầy một phút - Ảnh 2.

Lovren (trái) và Mirko Cro Cop

Á quân World Cup 2018 cả gan bước lên thượng đài cùng huyền thoại MMA, toang luôn sau chưa đầy một phút - Ảnh 3.

Cro Cop không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Lovren

"Vừa có một buổi tập ngắn cùng Mirko Cro Cop. Ngài vẫn là một con quái vật trên võ đài. Cảm ơn ngài rất nhiều", Lovren viết trên trang cá nhân.

Trên MXH, nhiều fan không quên thả tim bài đăng của Lovren. Một số hài hước cho rằng buổi đối luyện vừa qua sẽ giúp trung vệ 32 tuổi mạnh mẽ hơn trên sân cỏ trong tương lai. Lúc này, Lovren đã có mặt để hội quân cùng đội tuyển Croatia và sẽ lần lượt đối đầu với Slovenia, Cyprus và Malta tại vòng loại World Cup 2022.

Á quân World Cup 2018 cả gan bước lên thượng đài cùng huyền thoại MMA, toang luôn sau chưa đầy một phút - Ảnh 4.

Trung vệ Dejan Lovren cùng Croatia giành ngôi Á quân World Cup 2018