Á hậu Ngọc Khánh xin lỗi mẹ chồng trên truyền hình vì thái độ khi mang bầu

Tùng Ninh, Theo Phụ nữ Việt Nam 15:04 04/08/2023

Á hậu Ngọc Khánh lần đầu tiết lộ chuyện bất ổn sau hôn nhân và nói lời xin lỗi mẹ chồng trên truyền hình.

Mới đây (3/8), trong chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu phát sóng trên HTV7, á hậu Ngọc Khánh đã cùng mẹ chồng xuất hiện trên sóng truyền hình. Ngọc Khánh từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp và đạt thành tích như Á hậu cuộc thi Người đẹp Hoa anh đào 2008, Hoa hậu tài năng cuộc thi Miss Global 2013. Cô hiện đang sinh sống tại Mỹ và làm huấn luyện viên kiêm kinh doanh.

Mẹ chồng Ngọc Khánh là bà Kiều Oanh, đã ngoài 60 tuổi nhưng vẫn rất trẻ trung. Bà Kiều Oanh tâm sự: "Ngọc Khánh chính thức về làm dâu nhà tôi được 5 năm nhưng thời gian hai mẹ con gặp nhau phải lâu lắm rồi, trên 10 năm. Lúc đó, tôi tham gia Hội nghệ sĩ và Ngọc Khánh cũng trong hội ấy.

Hai mẹ con thường xuyên gặp nhau, sinh hoạt chung trong hội. Có lần đi dã ngoại xa, tôi thấy Ngọc Khánh rất nhiệt tình, bê vác hành lý, hướng dẫn giúp đỡ mọi người nên quý lắm. Ngay từ khi ấy, tôi đã tự nghĩ, giá mà con trai mình lấy được cô vợ như thế này thì tốt quá.

Là một người mẹ, thấy một cô gái tốt như thế nên tôi không thể không tranh thủ mai mối cho con trai mình.

Á hậu Ngọc Khánh xin lỗi mẹ chồng trên truyền hình vì thái độ khi mang bầu - Ảnh 1.

Á hậu Ngọc Khánh cùng mẹ chồng

Hiện tại, con dâu tôi bận làm ăn nên hai mẹ con chưa đi chơi được nhiều với nhau, nhưng được cái vào các dịp lễ tết, sinh nhật con bé đều nhớ gửi hoa tặng mẹ, thế là vui rồi.

Các con tôi không sống cùng bố mẹ. Tôi và ông xã ở với nhau thôi. Tôi rất thích con cháu về ở chung nhưng cũng thông cảm cho công việc làm ăn của chúng. Vì ở nhà chỉ có hai vợ chồng già nên tôi tự sắp xếp, tìm niềm vui riêng cho mình trong cuộc sống như tập lái xe, đi chơi chỗ nọ chỗ kia, xem phim, trồng hoa, trồng rau".

Ngọc Khánh cũng chia sẻ về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu: "Tôi sống một mình nên rất thích chăm sóc, làm thân với các mẹ, các bà. Lúc đó, tôi không hề biết mẹ có con trai.

Tới khi mẹ mai mối, tôi và chồng cũng không hề thích nhau. Nhưng tôi vẫn bảo anh rằng, đừng vì mối quan hệ giữa hai đứa mà làm ảnh hưởng tới người lớn. Tôi rất sợ mất đi sự thân thiết với mẹ. Anh đồng ý và bảo hai đứa làm bạn với nhau.

Sau đó, chồng tôi bảo cho anh một tháng để theo đuổi tôi. Nếu sau một tháng mà không được thì quay về làm bạn, còn được thì làm người yêu.

Tôi thấy anh biết quan tâm chăm sóc gia đình nên cũng ưng. Tiêu chí kiếm chồng của tôi phải là người cha tốt, yêu thương gia đình và tôi thấy hình ảnh đó ở chồng mình. Như vậy, sau nửa năm yêu nhau, chúng tôi tiến tới đám hỏi, còn tính cả thời gian quen nhau là hai năm. Hiện tại, chúng tôi đã có hai cháu.

Sau khi làm đám hỏi, tôi phải mổ một khối u ở cổ. Tôi ở một mình lâu rồi nên tự lo được cho bản thân, không quen ở cùng gia đình. Vì thế nên mổ xong, tôi tự một mình về nhà. Mẹ chồng thấy vậy liền kêu tôi qua ở cùng. Tôi ngại lắm, lại mắc cỡ nên không chịu.

Á hậu Ngọc Khánh xin lỗi mẹ chồng trên truyền hình vì thái độ khi mang bầu - Ảnh 2.

Ngọc Khánh

Thế là mẹ chồng phải mang cơm qua nhà tôi mỗi ngày đủ ba bữa, đi mất 40 phút. Vào nhà, mẹ tự bày cơm, bát đĩa ra như một bữa ăn. Tôi thấy thế ngại quá nên dọn qua nhà mẹ ở. Tức là ngay từ lúc chưa làm dâu chính thức, tôi đã về ở cùng mẹ chồng.

Tôi và mẹ chồng đều thích nấu ăn, hướng về gia đình nên hợp nhau chỗ đó. Tôi thích ăn đồ mẹ nấu lắm. Tôi thích cách bà chăm sóc con cái, rất nhẹ nhàng, chu đáo".

Tuy thân thiết là vậy, nhưng cuộc sống mẹ chồng nàng dâu của Ngọc Khánh đôi khi cũng bất ổn. Cô tiết lộ: "Lúc mới về làm dâu, tôi cảm thấy bất ổn hơn là ổn. Tôi bị ngộp bởi mẹ chồng quá quan tâm, cũng không quen chia sẻ quá nhiều với gia đình. Tôi sống một mình quen rồi nên thường tự quyết định hoặc bàn với chồng là đủ, không muốn bàn bạc với nhiều người.

Có thời gian tôi còn nghĩ, mẹ chồng không thương mình. Tôi nhớ, có lần tôi đang mang thai nên nghén cũng nhiều nhưng vẫn đi làm. Mẹ chồng thấy thương nên bảo đừng đi làm nữa, trong khi tôi lại yêu nghề, muốn đi làm, nên cứ thắc mắc sao bà lại muốn mình nghỉ làm. Cũng vì thế mà thời gian đó mẹ chồng bị tổn thương. Mấy người bạn thì lại hỏi bà sao không ở cùng con dâu, sao không chăm con dâu bầu bí, khiến bà càng áp lực.

Thời gian ấy, quan hệ mẹ chồng nàng dâu rất căng thẳng. Tôi thấy mình bình thường, đang ổn mà lại bị mọi người quan tâm nhiều quá, nên khá khó chịu. Nhưng mẹ ruột tôi dạy, là con thì dù thế nào cũng không được nói điều gì khi đang nóng giận, sẽ không kiểm soát được lời nói, nên tôi im lặng. Tôi không biết rằng hành động của mình làm mẹ khó chịu".

Mẹ chồng Ngọc Khánh cũng bày tỏ: "Khi đó, tôi thấy con dâu mang bầu cực nhọc nên thương, rất muốn chăm sóc nhưng con dâu lại không mở lòng đón nhận, có khi tắt điện thoại, gọi không nghe. Tôi lo lắng lắm. Nhưng mọi người nói, khi phụ nữ mang bầu thì hóoc môn thay đổi khiến tính nết thất thường. Tôi thông cảm cho con dâu nên cố gắng nhịn".

Cuối chương trình, Ngọc Khánh nói lời xin lỗi mẹ chồng trên truyền hình: "Nhân đây, con xin lỗi mẹ vì khi đó đã cư xử như vậy".