9 tháng lần theo băng nhóm trộm cắp tài sản ở Bình Dương

Thiên Lý, Theo VOV 12:08 05/11/2022

Để có tiền tiêu xài, cả nhóm rủ nhau đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản.

Ngày 5/11, Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt giữ 5 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Các đối tượng bị công an bắt giữ để điều tra về tội "Trộm cắp tài sản", gồm: Từ Thanh An, Phạm Thanh Hậu, Lê Toàn, Bùi Tuấn Thuận, Lê Nguyễn Anh Tú. Nhóm này có tuổi đời từ 20 đến 27 tuổi và cùng ngụ thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Trong đó, Lê Toàn vừa chấp hành xong án phạt tù về tội "Trộm cắp tài sản" cuối năm 2021.

9 tháng lần theo băng nhóm trộm cắp tài sản ở Bình Dương - Ảnh 1.

5 đối tượng bị công an tạm giữ để điều tra hành vi "Trộm cắp tài sản"

Theo điều tra, các đối tượng trên đều nghiện ma túy, cờ bạc và không có nghề nghiệp. Để có tiền tiêu xài, cả nhóm rủ nhau đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản.

Ngày 6/2/2021, cả nhóm bẻ khóa cửa, đột nhập vào một nhà dân ở xã Tam Lập, huyện Phú Giáo lấy trộm 480 triệu đồng cùng nhiều tài sản có giá trị. Qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định các đối tượng gây án rất tinh ranh, không để lại nhiều dấu vết ở hiện trường và "né" hệ thống camera khi đột nhập.

Với quyết tâm không bỏ lọt tội phạm, sau hơn 9 tháng lần theo dấu vết, Công an huyện Phú Giáo phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ các đối tượng.

Qua mở rộng điều tra, nhóm này khai nhận đã thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản tại các huyện Phú Giáo, Bàu Bàng của tỉnh Bình Dương và thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước./.