9 loại cây gây hại cho thú cưng cần phải loại bỏ ngay ra khỏi nhà

Vân Sam, Theo Phụ nữ Việt Nam 20:39 27/05/2022

Đừng chủ quan khi lựa chọn cây trồng trong nhà vì chúng có thể gây hại cho thú cưng của bạn.

Không chỉ trang trí gia đình, việc trồng cây cảnh trong nhà còn có rất nhiều công dụng tuyệt vời. Nhiều loại cây cảnh có khả năng thanh lọc không khí, mang đến cảm giác tươi mát, dễ chịu cho không gian sống. Tuy nhiên, không phải loại cây cảnh nào cũng an toàn với những chú thú cưng của bạn.

Điều bạn chẳng thể ngờ đến là một số loại cây trồng quen thuộc trong nhà có độc gây hại đến thú cưng. Để tránh những điều không muốn xảy ra, trước khi lựa chọn cây cảnh trang trí trong nhà, bạn hãy dành thời gian tham khảo ngay những loại cây gây hại cho thú cưng.

9 loại cây gây hại cho thú cưng cần phải loại bỏ ngay ra khỏi nhà  - Ảnh 1.

1. Nha đam

Đứng đầu danh sách là một loại cây cảnh vô cùng quen thuộc với nhiều gia đình. Nha đam nổi tiếng với khả năng thanh lọc không khí nhưng loại cây này lại không tốt với thú cưng.

Cây nha đam chứa chất anthraquinone glycoside. Nếu thú cưng ăn phải thì sẽ dẫn đến tình trạng nôn mửa và tiêu chảy.

9 loại cây gây hại cho thú cưng cần phải loại bỏ ngay ra khỏi nhà  - Ảnh 2.
9 loại cây gây hại cho thú cưng cần phải loại bỏ ngay ra khỏi nhà  - Ảnh 3.

2. Trầu bà

Nếu nuốt phải cây trầu bà, thú cưng sẽ xuất hiện tình trạng xây xẩm mặt mày, sùi bọt mép và nôn mửa. Chúng cũng có thể bị sưng miệng từ trung bình đến nặng, gây ra tình trạng khó thở.

Vì vậy, trầu bà không nằm trong danh sách các loại cây thân thiện với thú cưng. Nếu như trong nhà bạn đã có mặt loại cây này thì hãy cố để chúng xa tầm với của thú cưng.

9 loại cây gây hại cho thú cưng cần phải loại bỏ ngay ra khỏi nhà  - Ảnh 4.
9 loại cây gây hại cho thú cưng cần phải loại bỏ ngay ra khỏi nhà  - Ảnh 5.

3. Hoa cúc

Chiết xuất pyrethrins từ hoa cúc được sử dụng trong thuốc trừ sâu, thuốc trị bọ chét và ve chó. Đó cũng là lý do mà bạn không nên trồng loại hoa này khi nuôi thú cưng trong nhà.

9 loại cây gây hại cho thú cưng cần phải loại bỏ ngay ra khỏi nhà  - Ảnh 6.

4. Thiết mộc lan

Cũng là một loại cây được nhiều gia đình ưa chuộng trồng trong nhà, song thiết mộc lan không quá lý tưởng nếu bạn nuôi mèo. Loại cây này có thể khiến chú mèo cưng của bạn nôn nửa, suy nhược và giãn đồng tử nếu chẳng may ăn phải.

9 loại cây gây hại cho thú cưng cần phải loại bỏ ngay ra khỏi nhà  - Ảnh 7.
9 loại cây gây hại cho thú cưng cần phải loại bỏ ngay ra khỏi nhà  - Ảnh 8.

5. Kim thủy tùng

Kim thủy tùng tiếp tục là loại cây cảnh bạn nên loại bỏ khỏi danh sách cây trồng trong nhà. Chúng có chứa chất độc đối với thú cưng và có thể dẫn đến tử vong trong trường hợp nặng.

9 loại cây gây hại cho thú cưng cần phải loại bỏ ngay ra khỏi nhà  - Ảnh 9.

6. Lưỡi hổ

Những chậu cây lưỡi hổ thường xuyên xuất hiện bên trong không gian sinh hoạt của các gia đình. Đây là loại cây được khuyên dùng vì có khả năng loại bỏ chất độc trong không khí. Nhưng điều bạn không ngờ được rằng là bản thân loại cây này lại gây hại cho chú cưng.

Khi vật nuôi trong nhà ăn phải, chúng sẽ rơi vào tình trạng chảy nước dãi, nôn mửa và tiêu chảy. Vì thế, loại cây này không được khuyến khích trồng trong nhà có thú cưng.

9 loại cây gây hại cho thú cưng cần phải loại bỏ ngay ra khỏi nhà  - Ảnh 10.
9 loại cây gây hại cho thú cưng cần phải loại bỏ ngay ra khỏi nhà  - Ảnh 11.

7. Hoa huệ tây

Hoa huệ tây giúp tô điểm cho không gian sống gia đình nhưng không mang đến sự bình yên cho những chú thú cưng. Thay vào đó, loài hoa này có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng nôn mửa, đau miệng, chảy nước dãi và chán ăn ở động vật.

9 loại cây gây hại cho thú cưng cần phải loại bỏ ngay ra khỏi nhà  - Ảnh 12.
9 loại cây gây hại cho thú cưng cần phải loại bỏ ngay ra khỏi nhà  - Ảnh 13.

8. Đa búp đỏ

Đa búp đỏ là loại cây cảnh có mặt trong không gian sống của khá nhiều gia đình Việt. Nhưng bạn có biết rằng tất cả các bộ phận của cây đa búp đỏ đều độc với thú cưng nếu chúng ăn phải. Vậy nên, bạn cần loại bỏ ngay lập tức loại cây này khỏi danh sách cây trồng trong nhà.

9 loại cây gây hại cho thú cưng cần phải loại bỏ ngay ra khỏi nhà  - Ảnh 14.
9 loại cây gây hại cho thú cưng cần phải loại bỏ ngay ra khỏi nhà  - Ảnh 15.

9. Cẩm tú cầu

Ai có thể ngờ rằng loại hoa sở hữu vẻ đẹp dịu dàng này lại tiềm ẩn nguy cơ với thú cưng. Chất glycoside cyanogenic có trong lá và hoa cẩm tú cầu gây ra tình trạng nôn mửa, tiêu chảy và hôn mê nghiêm trọng nếu thú cưng vô tình ăn phải.

Do đó, cẩm tú cầu cũng nằm trong danh sách các loại cây không nên chăm sóc trong nhà. Nếu đã trót si mê loài hoa này, tốt nhất bạn nên trồng chúng ngoài vườn để đảm bảo an toàn với thú cưng của mình.

9 loại cây gây hại cho thú cưng cần phải loại bỏ ngay ra khỏi nhà  - Ảnh 16.
9 loại cây gây hại cho thú cưng cần phải loại bỏ ngay ra khỏi nhà  - Ảnh 17.

Ảnh: Sưu tầm

https://afamily.vn/9-loai-cay-gay-hai-cho-thu-cung-can-phai-loai-bo-ngay-ra-khoi-nha-20220505213110273.chn