81 người nhiễm cúm A/H1N1 tại Ấn Độ

Lam Ninh, Theo Công An Nhân Dân 22:57 04/03/2020

Khi dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành, thì dịch cúm A/H1N1 đã "gõ cửa" Ấn Độ, với ít nhất 81 người được xác nhận dương tính với chủng cúm này, Sputnik ngày 4/3 đưa tin.

Cả thế giới, trong đó có Ấn Độ, đang dốc lực đối phó với sự lan rộng của virus Corona chủng mới (COVID-19) khiến hơn 93.000 người nhiễm và hơn 3.200 người tử vong.

Nhưng giờ đây, bang Uttar Pradesh của nước này đang tiếp tục phải đối phó với một dịch bệnh mới: A/H1N1, hay còn gọi là cúm lợn. Tính đến chiều 4/3, đã có 9 người tử vong vì bệnh cúm lớn tại bang này.

81 người nhiễm cúm A/H1N1 tại Ấn Độ - Ảnh 1.

Ấn Độ đang cùng lúc đối phó với hai dịch bệnh. Ảnh: CNBC

Trong khi đó, cơ quan y tế Ấn Độ cho biết, 81 người, trong đó bao gồm 20 binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang Uttar Pradesh đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus cúm A/H1N1 tính tới hôm nay.

Ông Raj Kumar, giám đốc y tế Meerut, cho biết, hiện 10 binh sĩ đã được xuất viện sau quá trình điều trị. Các trường hợp lây nhiễm cúm A/H1N1 cũng được phát hiện tại các khu vực khác của bang, nhưng Meerut là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Tháng trước, ít nhất 6 thẩm phán của Tòa án Tối cao Ấn Độ cũng đã bị cúm A/H1N1. Một công ty phần mềm của Ấn Độ cũng đã phải tạm đóng cửa văn phòng ở 3 thành phố sau khi 2 nhân viên của công ty này bị nhiễm bệnh.

Với việc phát hiện thêm các ca lây nhiễm A/H1N1 mới, Ấn Độ đang cùng lúc đối phó với hai dịch bệnh nguy hiểm tại nước này, nhất là khi nước này vừa phát hiện 19 ca nhiễm COVID-19 mới trong vòng 24 giờ qua.

17 trong số những trường hợp nhiễm COVID-19 mới là du khách Italia đang có mặt tại Ấn Độ. Hiện, các ca lây nhiễm đã được cách ly tại một cơ sở của cảnh sát biên giới Ấn Độ ở Delhi.