7 "quái vật" trong tự nhiên chứng minh siêu năng lực là có thật

Oct, Theo Trí Thức Trẻ 22:25 22/11/2017

Những loài vật này, xét trên góc độ nhất định, đang sở hữu những khả năng mà loài người hằng ao ước.

Trong phim, hầu như siêu anh hùng nào cũng có năng lực đặc biệt - không bẩm sinh thì cũng đến từ công nghệ. Nhìn chung, khái niệm "siêu năng lực" được mặc định xuất phát từ trí tưởng tượng của con người.

Tuy nhiên, trong tự nhiên cũng có những sinh vật sở hữu các năng lực cực kỳ đặc biệt, qua đó chứng minh "siêu năng lực" là có thực. Danh sách những loài vật ấy sẽ được nêu ngay dưới đây.

1. Cải lão hoàn đồng

7 quái vật trong tự nhiên chứng minh siêu năng lực là có thật - Ảnh 1.

Con người đã luôn tìm cách trường sinh bất lão, cải lão hoàn đồng trong hàng ngàn năm nhưng không thể thành công. Vậy mà có một loài vật sở hữu khả năng đáng mơ ước ấy. Đó là sứa bất tử - hay sứa Turritopsis Nutricula. 

Cái tên nói lên tất cả - loài sứa này có thể nói là... không có tuổi thọ. Không phải vì chúng có thể sống lâu, mà nhờ một cơ chế đặc biệt gần như tương tự với "cải lão hoàn đồng".

Cụ thể, khi bị tấn công, hoặc ngay cả khi môi trường trở nên không thuận lợi, chúng có thể tự đưa tế bào trở về dạng polip (dạng thức trước khi hình thành cá thể sứa hoàn chỉnh). Sau đó, chúng sẽ lại phát triển tiếp như chưa có gì xảy ra.

Các chuyên gia cho biết, về mặt lý thuyết thì quá trình này có thể lặp đi lặp lại, thế nên có thể nói một con sứa Turritopsis Nutricula thực sự trường sinh bất lão theo đúng nghĩa đen.

2. Không thể chết

Sứa bất tử mới chỉ thuộc dạng không có tuổi thọ, còn bọ gấu nước (Tardigrade) thì tiệm cận với danh hiệu bất tử.

7 quái vật trong tự nhiên chứng minh siêu năng lực là có thật - Ảnh 2.

Dù chỉ có kích thước siêu nhỏ, nhưng bọ gấu nước gần như không thể chết. Chúng có thể chịu đựng môi trường sống cực kỳ khắc nghiệt, với nhiệt độ từ -272°C đến 150°C, áp suất 40.000 kPa (kilo pascal). Chúng tiếp xúc với phóng xạ nồng độ cao mà vẫn sống, thậm chí tồn tại được cả trong môi trường chân không vũ trụ.

Ngay cả khi không có nước và thức ăn, chúng vẫn tiếp tục tồn tại sau hơn 30 năm.

3. Miễn nhiễm với đau đớn

Loài chuột dũi trụi lông (naked mole rat) có một vẻ ngoài khá... phản cảm: toàn thân không có lông, chỉ có một lớp da nhăn nheo, thậm chí có phần kinh dị.

Tuy nhiên đó không phải là một bộ da đơn giản. Nó không có những hợp chất vốn chịu trách nhiệm truyền tải tín hiệu đau đớn đến trung khu thần kinh trong não bộ. Thế nên, loài chuột này không hề cảm thấy đau đớn.

Ngoài ra, chuột dũi trụi lông còn có khả năng kháng lại sự hình thành của tế bào ung thư với tỉ lệ cực cao.

7 quái vật trong tự nhiên chứng minh siêu năng lực là có thật - Ảnh 3.

4. Wolverine

Bạn xem phim Wolverine chưa? Anh chàng "người chồn" ấy sở hữu khả năng phục hồi cực kỳ kinh ngạc, nhưng nổi bật nhất là khả năng "đùn xương" ra khỏi tay, tạo thành móng vuốt cực khủng.

Ngoài đời, loài ếch lông (hairy frog) cũng có khả năng tương tự. Khi gặp nguy cấp, chúng tự bẻ xương ngón tay để tạo thành móng vuốt tương đối sắc nhọn.

7 quái vật trong tự nhiên chứng minh siêu năng lực là có thật - Ảnh 4.

5. Bậc thầy ngụy trang

Đa phần các loài bạch tuộc đều có khả năng ngụy trang, nhưng loài "bạch tuộc bắt chước" (mimic octopus - Thaumoctopus mimicus) còn đưa nó lên thành một đẳng cấp khác.

Không chỉ thay đổi được màu da và họa tiết phù hợp với môi trường, chúng còn có thể sao chép lại dáng vẻ và hành vi của những loài vật khác nữa. Tất cả nhằm mục đích đánh lạc hướng kẻ thù.

7 quái vật trong tự nhiên chứng minh siêu năng lực là có thật - Ảnh 5.

6. Lăng ba vi bộ

Lăng ba vi bộ là tuyệt kỹ "hư cấu" trong tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung. Đó là bộ một môn khinh công tối thượng, cho phép người thi triển vượt qua mọi địa hình mà không một địch thủ nào có thể bắt kịp.

Ở thế giới động vật, loài bọ chét có thể coi là tiệm cận với tuyệt kỹ này. Một con bọ chét thông thường có thể nhảy cao khoảng 18cm, xa 33cm - tức là gấp đến cả trăm lần kích thước cơ thể của chúng.

Nếu quy đổi ra con người, con số ấy đồng nghĩa với khả năng một người cao 1,8m nhảy qua tòa nhà hơn 150m vậy.

7 quái vật trong tự nhiên chứng minh siêu năng lực là có thật - Ảnh 6.

7. Và tuyệt kỹ tối thượng...

7 quái vật trong tự nhiên chứng minh siêu năng lực là có thật - Ảnh 7.

Bạn nhìn thấy gì ở sinh vật trên? Một con bọ đang chứa ấu trùng trên mình, đúng chứ?

Con bọ trong hình trên là dạng ấu trùng của loại bọ ngũ cốc. Thứ chúng mang trên mình không phải là sinh vật, mà là... phân. Loài ấu trùng này có màu sắc tương đối bắt mắt, thế nên chúng đã tự phủ lên mình một loại chất dẻo với thành phần chủ yếu là phân để tự bảo vệ mình. 

Thực sự thì cũng chẳng kẻ nào dám tấn công chúng, thế nên đây có lẽ được xem là "siêu năng lực" tối thượng đúng không?

Nguồn: Buzz Feed