7 đặc điểm của người đại trí biết sống có chất riêng

Trung Hạ, Theo Phụ nữ Việt Nam 17:02 17/06/2023

Đừng cố lấy lòng người khác, cũng đừng xu nịnh bất cứ ai, hãy sống đầy giá trị và tập trung vào bản thân.

Sống ở đời, ai cũng muốn có bản sắc riêng, chẳng mấy người muốn mình mờ nhạt trong mắt đối phương, để rồi một khi rời đi thì không còn bất cứ ấn tượng nào.

Càng trưởng thành thì phải càng hiểu mỗi người trên thế giới này đều là sự tồn tại đặc biệt và có giá trị. Không nên bị ảnh hưởng bởi ánh mắt hay cách nghĩ của người khác. Kinh qua nhiều điều, gom về bấy nhiêu bài học về xã hội ngoài kia.

Người đại trí biết sống thông minh thường sở hữu 7 đặc điểm dưới đây:

7 đặc điểm của người đại trí biết sống có chất riêng - Ảnh 1.

1. Đừng lúc nào cũng cười, nhất là những nụ cười vô thưởng vô phạt, hoặc cợt nhả mang ý châm biếm khiến người khác không thoải mái, nhất là khi đối phương không cười với bạn.

Biết rằng nụ cười là mười thang thuốc bổ, người cười nhiều thì hạnh phúc tìm về cũng nhiều hơn. Nhưng hãy cười đúng đắn và tốt nhất không nên mang ý xấu. Đừng để nụ cười trên môi của con người đẹp đẽ đến thế bị vấy bẩn. Có nhiều lúc, không cười gần như tránh được 50% vấn đề.

2. Hãy cố gắng sống cởi mở hơn chút nữa, thẳng thắn và mạnh dạn hơn, đừng quá khách sáo, đừng quá câu nệ. Biết từ chối những lời mời mà bản thân không cảm thấy thoải mái mới là người sống thông minh và trí tuệ. Trải nghiệm nhiều rồi bạn sẽ nhận ra, biết từ chối chính là biểu hiện của sự trưởng thành thật sự.

3. Đừng cố gắng hòa nhập vào cộng đồng hoặc đội nhóm mà bản thân không phù hợp; đừng lấy lòng, cũng đừng xu nịnh mua vui. Làm những gì bạn phải làm, nói những gì bạn muốn nói. Bạn nên có một thái độ như vậy: Tập trung vào bản thân, biết tin tưởng và tự tin, quan trọng hơn là yêu chính mình nhiều hơn.

4. Không ngừng tìm kiếm sự hoàn thiện chính mình. Khi biết thay đổi từ yếu sang mạnh, từ chiều lòng người khác sang sống tập trung vào bản thân, cái tôi của bạn sẽ bắt đầu được xây dựng và phát triển, và đương nhiên sẽ ngày càng tự tin hơn. Sức hấp dẫn nên được toát ra từ nội hàm và khí chất, các mối quan hệ nhờ vậy càng hài hòa hơn, “thêm bạn thêm nhiều cơ hội”.

7 đặc điểm của người đại trí biết sống có chất riêng - Ảnh 2.

5. Có dũng khí bày tỏ ý kiến cá nhân, không sợ ý kiến của mình xung đột với người khác. Phục tùng và sống "gió chiều nào theo chiều đó" sẽ chỉ khiến mọi người coi thường bạn. Không cần phải xuất chúng hơn người, chỉ cần sống có chất riêng, để khi đến lúc rời đi còn có thể ngẩng cao đầu bước tiếp.

6. Nếu có lúc nào đó bạn cảm thấy lo lắng hoặc sợ hãi, hãy cố gắng chấp nhận và cho qua, đồng thời hạ quyết tâm trong lòng:

- Lo lắng thì đã sao, dù sao cũng không thể buông tay cơ hội này. Bất kể biểu hiện ra sao, kết quả thế nào, tôi cũng chấp nhận!

- Sợ ít hay sợ nhiều cũng là sợ, dù sao cũng sẽ không chịu đầu hàng!

Cuối cùng, bạn sẽ thấy rằng nỗi căng thẳng (hay sợ hãi) biến mất một cách vô thức. Đừng bao giờ cố gắng kìm nén nó, bạn càng kìm nén thì nó càng phình ra cho đến khi nhấn chìm bạn trong hố sâu tăm tối của sự tiêu cực. Khi không có sự xung đột bên trong, tiềm năng của bạn mới được bộc phát đầy đủ.

7. Đừng thể hiện trạng thái thiếu cảm giác an toàn trước mặt người không quá thân cận.

Ví dụ: Nói lí nhí, lặp lại câu từ, thường xuyên thay đổi tư thế khi đứng hoặc ngồi, cử động cơ thể cứng nhắc, nét mặt cứng đờ, ánh mắt thất thường… Tất cả những biểu hiện này sẽ tiết lộ tâm trạng bồn chồn và thiếu tự tin của bạn.

Thật ra, ai cũng có phần yếu mềm bên trong, nhưng đừng phô bày ra bên ngoài một cách trần trụi, bạn sẽ là kẻ yếu trong mắt nguời khác, từ đó đánh mất nhiều cơ hội, dễ bị hà hiếp và chê cười.

Do đó, từ bây giờ, bạn nên: Nói chậm, to rõ, cố gắng thể hiện câu từ liền mạch và logic, đi ngẩng cao đầu, nhìn về phía trước, tìm tư thế thoải mái nhất khi ngồi... Bạn phải luyện tập nhiều, cho đến khi chúng trở thành thói quen.