5 phim Thái đáng hóng nhất dịp cuối năm: Tréo ngoe, ngược tâm chưa bao giờ là đủ!

Ann, Theo Trí Thức Trẻ 09:04 10/09/2018

Phim Thái dịp cuối năm 2018 hứa hẹn sẽ là "bữa tiệc" hấp dẫn cho những khán giả mê mệt các pha ngược tâm đã trở thành thương hiệu của truyền hình xứ Chùa Vàng.

Phim truyền hình xứ Chùa Vàng từ xưa đến nay vẫn luôn nổi tiếng với châm ngôn: "Không tréo ngoe thì không phải phim Thái". Tiếp tục "phát huy truyền thống", nhiều phim Thái đặc sắc lên sóng dịp cuối năm 2018 hứa hẹn cũng sẽ khiến khán giả phải mệt tim gan vì những tình tiết ngược tâm đầy hấp dẫn.

1. Leuat Kon Kon Jang (Gia Tộc Suy Tàn)

5 phim Thái đáng hóng nhất dịp cuối năm: Tréo ngoe, ngược tâm chưa bao giờ là đủ! - Ảnh 1.

Sở hữu dàn cast siêu hùng hậu nên ngay từ trước khi lên sóng, Leuat Kon Kon Jang đã nhận được sự chú ý mạnh mẽ từ phía khán giả. Nội dung phim xoay quanh những tranh chấp, bất đồng trong một gia tộc giàu có và lớn mạnh nhiều thế hệ. Một vụ án mạng bí ẩn đã xảy ra và các thành viên trong gia đình đang phải chạy đua với thời gian để tìm đáp án cho câu hỏi: "Ai là kẻ giết người? Tại sao hắn lại giết người?".

5 phim Thái đáng hóng nhất dịp cuối năm: Tréo ngoe, ngược tâm chưa bao giờ là đủ! - Ảnh 2.

Sẽ ra sao nếu như các thành viên gia tộc nhận ra tất cả người thân của họ đều dính dáng tới vụ việc này? Sự tin tưởng giữa các thành viên bắt đầu bị rạn nứt. Phải chăng, ngày gia tộc suy tàn đã đến gần? Chỉ nghe qua phần giới thiệu nội dung, khán giả đã chắc mẩm đây sẽ lại là một bộ phim đấu đá gia tộc "ra trò" của Thái Lan. Đừng bỏ lỡ tập đầu tiên của Leuat Kon Kon Jang vào ngày 14/9 tới đây.

2. Raeng Ngao 2 (Cái Bóng Của Chị Em 2)

5 phim Thái đáng hóng nhất dịp cuối năm: Tréo ngoe, ngược tâm chưa bao giờ là đủ! - Ảnh 3.

Sau phần một phát sóng năm 2012, Raeng Ngao đã chính thức trở lại với phần hai cùng sự góp mặt của cặp đôi cũ: Ken Phupoom trong vai nam chính Veekit còn nữ chính Munin không ai khác vẫn do Janie Tienphosuwan thể hiện.

5 phim Thái đáng hóng nhất dịp cuối năm: Tréo ngoe, ngược tâm chưa bao giờ là đủ! - Ảnh 4.

Phần một của Raeng Ngao xoay quanh hai chị em sinh đôi Mutta và Munin (đều do Janie Tienphosuwan đảm nhận). Sau khi Mutta qua đời, Munin đã tìm được sự thật bi kịch dẫn đến cái chết của người em song sinh. Với ngoại hình y hệt, Munin quyết định đóng giả làm Mutta và trả thù những kẻ đã làm tổn thương em gái mình. Hai năm sau những sóng gió ở phần một, cặp đôi Veekit và Munin bước vào cuộc sống hôn nhân và lúc này, giông tố lại nổi lên. Không chỉ bị phá đám bởi kẻ thứ ba mặt dày Ruedee (Oom Eisaya Hosuwan), cặp đôi còn phải đối mặt với việc bị kẻ thù quay về tính sổ.

3. Love at First Hate (Ghét Rồi Yêu Luôn)

5 phim Thái đáng hóng nhất dịp cuối năm: Tréo ngoe, ngược tâm chưa bao giờ là đủ! - Ảnh 5.

Chỉ cần nhìn qua tựa phim hết sức ấn tượng, khán giả cũng có thể nhận ra Love at First Hate sẽ là một chuyện tình oan gia. Trong phim, Worranit Thawornwongs vào vai ngôi sao nổi tiếng Kluay, trong khi nhân vật của Son Songpaisarn là chàng bác sĩ điển trai Pup. Ban đầu, Kluay và Pup đều không phải là hình mẫu lý tưởng của đối phương. Thậm chí cả hai còn ghét nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên.

5 phim Thái đáng hóng nhất dịp cuối năm: Tréo ngoe, ngược tâm chưa bao giờ là đủ! - Ảnh 6.

Tuy nhiên, một sự cố đã xảy ra khi báo chí bắt gặp họ đang ở chung phòng khách sạn. Kết quả, dù vẫn ghét nhau như chó với mèo, Kluay và Pup phải ngậm đắng nuốt cay đóng giả làm người yêu trước mặt công chúng. Và mối tình oan gia cũng nảy nở từ đây.

Với nội dung trẻ trung cùng dàn diễn viên chính xuất sắc khỏi bàn, Love at First Hate đang là một trong những tựa phim Thái được ngóng đợi nhất những tháng cuối năm 2018.

4. Plerng Ruk Plerng Kaen (Lửa Yêu Lửa Hận)

5 phim Thái đáng hóng nhất dịp cuối năm: Tréo ngoe, ngược tâm chưa bao giờ là đủ! - Ảnh 7.

Nội dung phim xoay quanh hai chị em kế Urawee (Jooy Warattaya) và Uthiga (Jensen Sririta), họ luôn cạnh tranh và tìm cách hạ bệ lẫn nhau. Thậm chí, cả hai còn đem tình yêu mà hai người anh em dành cho mình ra để cá cược. Vốn là người không tin vào tình yêu đích thực, Urawee sẽ lợi dụng tình yêu để trả thù Uthiga, còn Uthiga lại cố gắng tìm mọi cách để có được trái tim của chàng trai cô yêu. Thế nhưng đến cuối cùng, hai chị em mới nhận ra họ không phải là người kiểm soát trò chơi này. Một tác phẩm kịch tính chuẩn "gu" truyền hình Thái.

5. Poot Pitsawat

Poot Pitsawat từng có nhiều phiên bản chuyển thể từ trước đó và đây là phiên bản remake thứ 3 dựa trên nguyên tác năm 1964.

Hai phiên bản remake năm 1995 và 2004.

5 phim Thái đáng hóng nhất dịp cuối năm: Tréo ngoe, ngược tâm chưa bao giờ là đủ! - Ảnh 9.
5 phim Thái đáng hóng nhất dịp cuối năm: Tréo ngoe, ngược tâm chưa bao giờ là đủ! - Ảnh 10.

Nam nữ chính trong phiên bản 2018.

Là bộ phim thuộc thể loại siêu nhiên - lãng mạn, Poot Pitsawat xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa một người đàn ông và một nàng ma nữ. Dao (Mongkhonsamai Anchasa) là một ma nữ phải chịu sự kiểm soát của một con quái vật. Con quái vật này lợi dụng vẻ đẹp của cô để hút máu từ những người đàn ông xung quanh. Nam chính Maroot (Film Thanapat Kawila) là người giúp cô thoát khỏi con quái vật và đưa cô về nhà. Hai người nảy sinh tình cảm với nhau, một mối tình ngang trái giữa người và ma. Thế nhưng cũng chính lúc này, mẹ Maroot đã chọn cho anh một cô gái để lấy làm vợ. Liệu chuyện tình tréo ngoe này có thể có được một happy ending hay không?