5 điều tạo nên chất lượng của ELC Vietnam

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 15:30 28/06/2017

ELC Australia - trường Anh ngữ nhiều thành tích nhất tại Australia, thuộc “top” các trường Anh ngữ uy tín trên thế giới - chuẩn bị “đổ bộ” TP.HCM với mục tiêu xây dựng môi trường học tiếng Anh hoàn hảo dành cho sinh viên, học sinh.

Sự có mặt của ELC Vietnam được kỳ vọng là “chất xúc tác” để các bạn sinh viên học tiếng Anh theo cách mới mẻ, hiện đại và hiệu quả. Hãy cùng giải mã 5 lý do làm nên chất lượng đáng mong đợi của ELC Vietnam!

Phương pháp hiện đại - “Học tiếng Anh bằng cách nói thật nhiều!”

Do áp lực thi cử hay điểm số, sinh viên Việt Nam thường học tiếng Anh theo kiểu “thuộc lòng”, tập trung ngữ pháp nên thường chỉ vững “kỹ năng”... đánh trắc nghiệm. Các lớp học đông đúc 30 - 40 sinh viên cũng khiến các bạn khó có cơ hội luyện nói tiếng Anh. Vì vậy, đa phần sinh viên dù học tiếng Anh rất lâu nhưng lại không có thói quen dùng tiếng Anh hằng ngày; khi cần giao tiếp thì “gồng mình” để “đọc” lại những mẫu câu đã thuộc.

5 điều tạo nên chất lượng của ELC Vietnam - Ảnh 1.

Phương pháp học tiếng Anh hiện đại, tăng cường tương tác

Phá vỡ lối học tập truyền thống, ELC Australia áp dụng phương pháp hiện đại - tăng cường tương tác, giúp học viên “thẩm thấu” tiếng Anh hiệu quả. Học viên “bị” bắt buộc nghe - nói, trao đổi thường xuyên với giáo viên bản ngữ và với nhau, từ đó phát hiện ra điểm yếu riêng để cùng giáo viên tìm ra cách khắc phục phù hợp. Đây chính phương pháp làm nên thành công của hơn 15.000 học viên ELC tại Australia, Nga, Nepal, Malaysia, Thái Lan... và học viên ELC Vietnam hoàn toàn có thể thành công như thế.

Không gian học tập truyền cảm hứng

Tọa lạc trong khuôn viên trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), ngay trung tâm TP.HCM, ELC Vietnam được thiết kế theo đúng mô hình của Trụ sở Australia với các không gian đặc thù cho từng mục đích học tập khác nhau: lớp giao tiếp, lớp tiếng Anh học thuật, thư viện, thư viện số, phòng tự học...

5 điều tạo nên chất lượng của ELC Vietnam - Ảnh 2.

Lớp học tại ELC Vietnam được thiết kế theo đúng mô hình của ELC Australia

Đặc biệt, các lớp Tiếng Anh giao tiếp và Tiếng Anh tổng quát sở hữu kiểu bàn tròn thân thiện như một quán café, thu hẹp “khoảng cách” giữa giáo viên và học viên, “kích thích” cảm hứng và tinh thần giao tiếp. Không gian học tập trẻ trung, tươi mới này chắc chắn sẽ là động lực để học viên thoải mái “tung tăng” cùng tiếng Anh. Ngoài ra, học viên còn được hỗ trợ với hệ thống thiết bị nghe - nhìn và các phương tiện thông tin hiện đại.

100% giáo viên bản ngữ

Một trong những yếu tố đảm bảo chất lượng của tất cả các cơ sở ELC trên thế giới là đội ngũ giáo viên 100% bản ngữ, được đào tạo bài bản và phải vượt qua các tiêu chuẩn khắt khe của ELC. Tại ELC Vietnam, đội ngũ giáo viên ELC sẽ gồm 70% đến từ Australia và 30% đến từ các quốc gia nói tiếng Anh khác như Anh, Hoa Kỳ, New Zealand - tất cả đều có Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh quốc tế (TESOL) và được đào tạo kỹ năng giảng dạy tiếng Anh dành riêng cho học viên Việt Nam. Học tiếng Anh với người bản xứ chính là giải pháp hiệu quả để có thể nói tiếng Anh như người bản xứ.

Môi trường “All-in-English” với hoạt động ngoại khóa hấp dẫn

Tiếng Anh là một sinh ngữ và bạn không thể học tốt tiếng Anh nếu chỉ “đóng khung” trong lớp học! Với phương châm đó, ELC Vietnam mang đến một môi trường “100% English” khiến học viên có cảm giác như đang sống tại một nước nói tiếng Anh, quen dần với việc dùng ngôn ngữ này làm công cụ giao tiếp hàng ngày, phát triển kỹ năng và nhất là sự tự tin khi nói tiếng Anh.

5 điều tạo nên chất lượng của ELC Vietnam - Ảnh 3.

Môi trường học tập 100% tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày

Ngoài ra, ELC Vietnam còn mang đến cho học viên hàng loạt những hoạt động ngoại khóa sử dụng tiếng Anh đầy hấp dẫn: các lớp phụ đạo hoàn toàn miễn phí dành cho học viên mất tự tin với một (hay một vài) kỹ năng nhất định, xem phim - hát tiếng Anh, giao lưu thuyết trình bằng tiếng Anh, làm “hướng dẫn viên” cho du khách quốc tế tại TP.HCM...

Uy tín toàn cầu của ELC Australia

Được thành lập và điều hành bởi chính các giáo viên tiếng Anh đồng thời là tác giả nhiều giáo trình Anh ngữ tại NXB ĐH Oxford, ELC Australia sở hữu hàng loạt giải thưởng danh giá: 05 giải Star English Language School Southern Hemisphere của tạp chí Study Travel Magazine (Anh quốc) - giải thưởng được mệnh danh là “Oscar của giáo dục” (các năm 2007, 2009, 2011, 2012 và 2013). Năm 2013, ELC được Study Travel Magazine trao giải thưởng Superstar có giá trị vĩnh viễn. Ở Đông Nam Á, với các cơ sở tại Thái Lan và Malaysia, ELC nhận giải thưởng ASEAN Masterclass cho thành tích trường Anh ngữ xuất sắc nhất khu vực.

Tại Việt Nam, tên tuổi và uy tín ELC được khẳng định qua chương trình Teach and Travel Vietnam (TTV) ký kết với Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam. Từ năm 2013, trong khuôn khổ TTV, ELC đã đào tạo và đưa khoảng 500 giáo viên tiếng Anh vào hệ thống giáo dục công cộng trên khắp Việt Nam mỗi năm. Đây cũng chính là tiền đề để ELC Vietnam khai sinh, tạo cơ hội tiếp cận môi trường đào tạo Anh ngữ hiện đại bậc nhất thế giới cho sinh viên TP.HCM và trên cả nước.

Được biết, ELC Vietnam dự kiến sẽ khai giảng khóa học đầu tiên tại HUTECH vào đầu tháng 8/2017, gồm các lớp General English, General + Business English, IELTS Courses.