5 câu đừng bao giờ nói với bố mẹ kẻo hối hận không kịp

Tuk Tuk - Clip: Mutex, Theo Trí Thức Trẻ 10:30 08/09/2017

Bạn nghĩ là bố mẹ phiền phức, lỗi thời, không hiểu được bạn? Nhưng không, là bố mẹ đang yêu thương và luôn quan tâm!

Bố mẹ lúc nào cũng là người gần gũi nhất, yêu thương nhất và sẽ là những người đầu tiên mình nghĩ tới để trân trọng, báo đáp và quan tâm. Thế nhưng, nhiều lúc cứ vì những thứ nho nhỏ hàng ngày, vì dăm ba câu nói cứ nghĩ chẳng sao đâu, vì chỉ bận để ý đến cảm xúc của mình mà bạn sẽ khiến bố mẹ mình buồn lắm đấy.

Bố mẹ sẽ không thể ở cạnh mình đến suốt đời. Bố mẹ lại càng không thể là người phải nhận về những sự vô tâm, cáu bẳn của chính bạn. Bạn nghĩ là bố mẹ phiền phức, lỗi thời, không hiểu được bạn? Nhưng không, là bố mẹ đang yêu thương và luôn quan tâm!

Thế nên đừng bao giờ nói với bố mẹ những điều này, kẻo hối hận không kịp.

Nếu như không quan tâm, bố mẹ đã im lặng. Bạn thấy phiền ư? Nhưng bố mẹ sẽ rất đau lòng.

5 câu đừng bao giờ nói với bố mẹ kẻo hối hận không kịp - Ảnh 2.


Tại sao bạn có thể dành thời gian cho những người khác, những mối bận tâm khác, còn bố mẹ - người sinh ra bạn thì lại không?

5 câu đừng bao giờ nói với bố mẹ kẻo hối hận không kịp - Ảnh 4.


Nếu góp ý chưa hợp lý, bạn có thể trao đổi lại mà? Tại sao lại cáu gắt bố mẹ lỗi thời nên không thể hiểu được bạn?

5 câu đừng bao giờ nói với bố mẹ kẻo hối hận không kịp - Ảnh 6.


Dù lớn đến đâu, bạn cũng mãi chỉ là đứa con bé bỏng trong lòng bố mẹ thôi

5 câu đừng bao giờ nói với bố mẹ kẻo hối hận không kịp - Ảnh 8.


Nếu đã không chọn cách chia sẻ cho bố mẹ những điều mình đang gặp phải, thì cũng đừng khiến họ thêm lo lắng và buồn lòng vì cách ứng xử của mình.

5 câu đừng bao giờ nói với bố mẹ kẻo hối hận không kịp - Ảnh 10.