4 người chết và mất tích ở Nhật Bản do bão Talim

Ngọc Huân, Theo VOV 17:16 18/09/2017

Các quan chức cảnh sát Nhật Bản ngày 18/9 cho biết, bão nhiệt đới Talim tiếp tục hoành hành trên đảo chính Hokkaido phía bắc Nhật Bản.

Talim đã càn quét qua hầu hết các khu vực bờ biển phía tây của Nhật Bản, gây ra mưa lớn và gió mạnh tại các khu vực bão đi qua.

4 người chết và mất tích ở Nhật Bản do bão Talim - Ảnh 1.

Đường phố ở thành phố Nobeoka, tỉnh Miyazaki ngập nặng vì bão Talim. (Ảnh: AP)

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, tính đến 10h sáng 18/9 (theo giờ địa phương), tốc độ gió ở khu vực tâm bão hiện đang ở mức khoảng 108 km/giờ, bão đang tiến thẳng về phía hòn đảo Hokkaido, gây ra những trận mưa lớn ở khắp các khu vực thuộc hòn đảo này.


Cho đến nay, bão Talim đã làm ít nhất một người thiệt mạng, 3 người mất tích và 35 người khác bị thương sau khi cơn bão này đi qua các khu vực ở Nhật Bản.


Tại tỉnh Kanagawa, một phụ nữ 86 tuổi đã thiệt mạng vì lở đất. Trong khi đó tại tỉnh Kochi, giới chức địa phương xác nhận các trường hợp mất tích là hai người đàn ông (84 và 66 tuổi). Tại tỉnh Oita, một người đàn ông 71 tuổi cũng đã bị mất tích. Cơ quan cảnh sát đặt nhiều khả năng nạn nhân có thể đã rơi xuống con sông gần nhà. Cơ quan cảnh sát Nhật Bản cũng xác nhận, có 35 người khác bị thương do lở đất và gió mạnh.

4 người chết và mất tích ở Nhật Bản do bão Talim - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hộ ở Oita. (Ảnh: Sky News)

Bão Talim cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống giao thông tại Nhật Bản. Các hãng hàng không đã huỷ bỏ hơn 800 chuyến bay vào ngày 17/9, chủ yếu các chuyến bay này đến và đi từ khu vực Kyushu và Shikoku.


Dự kiến trong ngày 18/9, khoảng 260 chuyến bay, chủ yếu đến và đi từ các khu vực của Hokkaido và Tohoku tiếp tục bị đình chỉ. Trong khi đó, toàn bộ hoạt động của hệ thống tàu Shinkansen ở khu vực Hokkaido cũng ngừng hoạt động do gió mạnh và mưa lớn.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã phải kêu gọi người dân Hokkaido cảnh giác với các tình huống lở đất, lũ lụt, cũng như khả năng sóng biển dâng cao.