4 loại cây may mắn nên trồng vào dịp Tết Nguyên đán

Thanh Mẫn, Theo Giáo dục và Thời đại 14:30 11/02/2024

Dịp đầu năm, người châu Á thích chơi các loại cây nở hoa vì chúng mang lại thịnh vượng và hạnh phúc.

Việc đón Tết Nguyên đán bằng cây cỏ tốt lành đã trở thành truyền thống ở các nước châu Á .

Những loại cây này được trồng không chỉ vì vẻ đẹp của chúng mà còn vì quả hoặc hoa của chúng có thể mang ý nghĩa đặc biệt nào đó.

Dịp đầu năm, người châu Á thích chơi các loại cây nở hoa vì chúng mang lại thịnh vượng và hạnh phúc.

Những loại cây xanh, đặc biệt là lại đang sai hoa, có màu sắc tươi sáng như đỏ và vàng được ưa chuộng hơn.

Trong khi những cây có màu tối hoặc trắng, hay những cây có tốc độ sinh trưởng còi cọc, sắc cạnh hoặc rũ xuống thì nên tránh vì những cây này thường gắn liền với sự đau buồn và đau đớn.

Bên cạnh màu sắc, những loại cây có tên nghe tốt lành cũng được đánh giá cao. Dưới đây là 4 loại cây tốt lành dễ chăm sóc và sẽ tiếp tục tồn tại qua mùa nghỉ lễ.

Hoa hồng sa mạc

Hoa hồng sa mạc được cho là mang lại sự giàu có cho chủ nhân. Thân và rễ sần sùi của nó tượng trưng cho khả năng sinh sản và dồi dào. Người ta tin rằng rễ cây sưng càng lớn thì sự giàu có và phong phú càng nhiều.

Hoa hồng sa mạc có nhiều giống hoa có màu sắc khác nhau. Trong số các giống cây trồng, những loại có hoa màu đỏ, hồng được ưa chuộng vì màu sắc rực rỡ tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng.

Hoa hồng sa mạc cần ít nước và ánh nắng trực tiếp đầy đủ. Nó là một loại cây ngoài trời tuyệt vời để đặt ở hiên nhà hoặc hành lang để chào đón những vị khách đến thăm ngôi nhà của bạn.

Để có được tán lá dày, bạn có thể cắt tỉa những chồi mới bằng cách loại bỏ hai lá nhỏ nhất ở đầu hoặc cắt tỉa cách đầu thân vài centimet để khuyến khích sự phân nhánh.

Cây quất

4 loại cây may mắn nên trồng vào dịp Tết Nguyên đán - Ảnh 1.

Giống như cây thông Noel cho dịp Giáng sinh, người châu Á cũng có cây họ cam quýt cho dịp Tết Nguyên đán, bao gồm cả quất.

Quất là một loại cây khỏe mạnh, thích ánh nắng đầy đủ, lượng nước vừa phải và đất thoát nước tốt.

Cắt tỉa cành và bón phân hai tuần một lần để khuyến khích ra quả. Sự lưu thông không khí tốt còn giúp giảm thiểu sự tấn công của côn trùng. Lưu ý, cây có múi dễ bị sâu bướm ghé thăm.

Cây nắp ấm

4 loại cây may mắn nên trồng vào dịp Tết Nguyên đán - Ảnh 2.

Sự phổ biến của cây nắp ấm là do hình dạng của những chiếc lá được biến đổi, có lúc giống chiếc nắp ấm, có lúc giống như những chiếc túi.

Những chiếc túi mang lại sự giàu có và hạnh phúc trong nhiều năm tới. Vì vậy, cây càng có nhiều “túi” thì bạn càng có khả năng tích lũy được nhiều may mắn và tài lộc.

Cây nắp ấm có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới nên sẽ phát triển tốt ở khí hậu nhiều nước châu Á. Giới chuyên gia khuyên bạn không bón phân cho cây vì có thể khiến cây không trổ ra những chiếc túi.

Yêu cầu về ánh sáng thay đổi tùy theo loài, nhưng chúng thường dao động từ bóng râm một phần đến ánh nắng đầy đủ, do đó chúng có thể được trồng cả trong nhà và ngoài trời. Cây nắp ấm cũng cần độ ẩm cao, không khí lưu thông tốt và yêu cầu lượng nước vừa phải.

Cây tổ ong

4 loại cây may mắn nên trồng vào dịp Tết Nguyên đán - Ảnh 3.

Những bông hoa có màu sắc rực rỡ của loài cây này gần giống với tổ ong. Đây cũng là một loài cây được yêu thích trong mùa lễ hội.

Ngoài hình dáng giống như một chiếc tổ ong, những bông hoa còn trông giống mũ của những người thành đạt thời xưa. Sở hữu cây này có nghĩa là gia chủ không ngừng được thăng cấp. Đây là biểu tượng kép của sự may mắn và thành tựu.

Cây tổ ong rất dễ chăm sóc và thích hợp trồng ở vùng khí hậu nhiệt đới. Cây phát triển tốt khi có đủ ánh nắng và lượng nước vừa phải. Đất thoát nước tốt cũng là chìa khóa cho sức sống của cây.

Đối với nhiều người, Tết Nguyên đán là điềm báo trước cho một năm may mắn và thịnh vượng. Biểu tượng của sự may mắn, chẳng hạn như những loại cây tốt lành, thường được sử dụng để mang lại một khởi đầu suôn sẻ.

Tuy nhiên, bất kể chúng có thực sự mang lại may mắn hay không, những loại cây này vẫn mang lại màu sắc và sức sống cho ngôi nhà của chúng ta, tạo nên không khí cho mùa lễ hội và những ngày còn lại trong năm.

Theo nparks.gov.sg