4 góc khuất đời Công nương Diana là nguồn cảm hứng cho phim ảnh: "Hôn nhân cổ tích" thực chất là địa ngục, xót xa 4 lần tự tử không thành

Hieuthuba, Theo Trí Thức Trẻ 08:01 09/01/2022

Những thăng, trầm trong cuộc đời "hồng nhan bạc mệnh" của Công nương Diana là đề tài yêu thích của nhiều nhà làm phim.

Công nương Diana và cuộc đời bạc mệnh của bà vốn luôn được biết đến như một trong những nguồn cảm hứng vô tận cho thơ ca, phim ảnh. Dù đã qua đời từ lâu, bà luôn được nhớ đến như một biểu tượng sắc đẹp, với sự khả ái và tốt bụng khiến bao thế hệ người dân Anh tin tưởng, yêu mến. Đã có nhiều bộ phim, vở kịch được thực hiện về cuộc đời của bà, điển hình như series The Crown đình đám hay phim điện ảnh Spencer vừa ra mắt. Dưới đây chính là 4 góc khuất trong số phận thăng trầm của Công nương Diana được các nhà làm phim quan tâm, nhiều lần được đưa lên phim.

Công nương Diana (trái) và hình ảnh trong phim Spencer (phải) với sự thể hiện của Kristen Stewart

1. Tuổi thơ đẫm nước mắt, chứng kiến bạo lực gia đình ảnh hưởng tới tâm lý khi trưởng thành

Thuở nhỏ, cô bé Diana thường xuyên chứng kiến cha của mình là Bá tước John Spencer đánh đập vợ - bà Frances Spencer. Mẹ của Diana khóc rất nhiều vì tật xấu của chồng. Sau khi ly hôn, ông Spencer cũng là người có quyền nuôi các con, và Diana không được gặp mẹ thường xuyên kể từ khi đó.

2. Cuộc hôn nhân lịch sử, lộng lẫy làm cả thế giới phải ganh tị - thế nhưng đâu ai biết bên trong chính là địa ngục?

"Hôn lễ cổ tích" của Công nương Diana diễn ra năm 1981 tại Thánh đường St. Paul và được theo dõi bởi 750 triệu khán giả trên khắp thế giới. 600 nghìn người hâm mộ cũng tràn ra đường phố để chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này.

Tuy nhiên, tất cả thực chất chỉ là lớp màn nhung che giấu sự thật cay đắng đằng sau. Thái tử Charles không bao giờ ngừng yêu người tình Camilla Parker Bowles, và ông chỉ cưới Diana vì gia đình bắt ép. Diana từng đùa: "Cuộc hôn nhân của chúng tôi có đến 3 người, nên nó hơi chật chội."

Những tình tiết này đều xuất hiện trong series The Crown. Áp lực của chuyện chồng ngoại tình còn được bộ phim Spencer thể hiện đầy ám ảnh, với diễn xuất đỉnh cao của Kristen Stewart.

4 góc khuất đời Công nương Diana là nguồn cảm hứng cho phim ảnh: Hôn nhân cổ tích thực chất là địa ngục, xót xa 4 lần tự tử không thành - Ảnh 4.

Cuộc hôn nhân này được series The Crown khai thác chi tiết

3. Những người tình bí mật của "nàng dâu nổi loạn"

Diana không ngần ngại vạch trần việc chồng ngoại tình, đồng thời thú nhận bản thân cũng không chung thủy. Bà bị tố là đã có quan hệ tình cảm với nhiều người đàn ông, trong đó có đội trưởng đội bóng bầu dục Anh tên là Will Carling, vệ sĩ Barry Manakee, sĩ quan kỵ binh James Hewitt, chuyên gia truyền thông James Gilbey, thương gia Oliver Hoare....

Trước mối gian tình của chồng, Công nương Diana cũng được cho là qua lại với nhiều người đàn ông

4. Những lần tự sát không thành và vết sẹo tinh thần mãi mãi không biến mất

Bộ phim điện ảnh Spencer đã khai thác rất sâu sắc những rối loạn tâm lý, mệt mỏi và cả chứng rối loạn ăn uống của Công nương Diana. Bà được cho là đã 4 lần tự tử không thành. Mọi hành động, lời nói của bà đều bị theo dõi bởi "tai mắt" của Hoàng gia và công chúng. Một thời điểm, bà còn bị coi là người phụ nữ bị chụp hình nhiều nhất thế giới. Điều này dễ dàng đẩy Công nương Diana vào một tình trạng tuyệt vọng, mệt mỏi do sự quan tâm và dò xét của cả thiên hạ. Cũng vì chạy trốn paparazzi mà bà thiệt mạng trong vụ tai nạn tàn khốc năm 1997.

Nguồn ảnh: Tổng hợp