38 người chết và 48.700 ngôi nhà bị phá hủy sau cơn bão Harvey: Đây có thể chưa phải là thống kê thiệt hại cuối cùng

Nostalgia Spiderum, Theo Thời Đại 22:42 31/08/2017

Cơn bão Harvey đổ bộ vào nước Mỹ trong những ngày qua đã gây ra không ít thiệt hại nặng nề về cả tinh thần lẫn vật chất, đặc biệt là tại bang Texas. Những cảnh báo về cơn bão Harvey cũng như việc sơ tán chưa từng được thông báo một cách quyết liệt đến thế.

38 người chết và 48.700 ngôi nhà bị phá hủy sau cơn bão Harvey: Đây có thể chưa phải là thống kê thiệt hại cuối cùng - Ảnh 1.

Những người dân bám lấy đồ đạc của mình và chờ đợi được giải cứu. Ảnh chụp tại phía Bắc Houston hôm thứ tư (30/8).

Cơn bão Harvey: Thảm họa thiên tai tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ

Hơn 32.000 người vẫn đang phải sống tại các trung tâm lánh nạn trên khắp bang Texas và ít nhất 38 người đã thiệt mạng vì mưa lũ tàn phá. Theo nguồn tin từ USA Today, cơn bão Harvey đã gây nhiều tổn thất nặng nề cho nước Mỹ. 500.000 xe cùng 48.700 căn nhà bị phá huỷ hoàn toàn. Theo ước tính của hãng dự báo thời tiết AccuWeather, tổng thiệt hại ước tính lên tới 160 tỷ USD.

Theo thống kê, con số này tương đương với gần 1% tổng sản lượng quốc gia (GDP) Mỹ và điều này sẽ là cú sốc lớn cho nền kinh tế, làm gián đoạn công ăn việc làm, ảnh hưởng tới các doanh nghiệp và gây tổn thất cho toàn bộ thu nhập của người làm công. Các chuyên gia đã mô tả Harvey như thảm họa thiên tai tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Trong một khu vực của thành phố Houston, tính đến hôm thứ tư (30/8) vừa qua, 17 người đã thiệt mạng.

38 người chết và 48.700 ngôi nhà bị phá hủy sau cơn bão Harvey: Đây có thể chưa phải là thống kê thiệt hại cuối cùng - Ảnh 2.

Cả một vùng tại Tây Bắc Houston ngập trong biển nước lũ

Số người chết ước tính sẽ tăng lên đáng kể khi nước rút. Cảnh sát trưởng Cục cảnh sát Houston, Acevedo lên tiếng vào ngày thứ ba (29/8) vừa qua rằng, ông tiếc thương cho sự ra đi của một trong những sĩ quan chính của mình, anh đã chết đuối khi đang cố gắng làm nhiệm vụ.

Trong khi đó, một nhà máy hóa chất bị ngập lụt ở Crosby, Texas, đã bị nổ tung vào tối thứ tư (30/8). Thời gian cũng như mức độ nguy hiểm của vụ nổ vẫn chưa được xác định rõ ràng. Tuy nhiên, những công nhân trong nhà máy này và những hộ dân trong vòng 2.4 km đã được sơ tán vào hôm thứ ba (29/8) vừa qua.

38 người chết và 48.700 ngôi nhà bị phá hủy sau cơn bão Harvey: Đây có thể chưa phải là thống kê thiệt hại cuối cùng - Ảnh 3.

Các lực lượng cảnh sát và thủy quân nước Mỹ đang phối hợp để thư các hoạt động giải cứu và di tản tại Beaumont.

Dự báo tiếp theo về tình hình bão Harvey

Vừa qua, Thẩm phán Quận Tyler Jacques Blanchette của bang Texas đăng thông báo nguy hiểm về cơn bão Harvey rằng, mực nước sông Neches có thể lên tới hơn 24m nếu cơn mưa nhiệt đới này vẫn liên tục trút xuống. Cơn bão Harvey đang tiếp tục di chuyển về phía đông bắc bang Louisiana, gây ra mưa lớn, lũ lụt và người dân buộc phải tiếp tục sơ tán. Trong khi đó, những nơi trú ẩn có thể ở tạm đã trở nên quá tải.

Mặc dù, thực tế là cơn bão Harvey thành áp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, Trung tâm Bão quốc gia vẫn cảnh báo về tình trạng lũ lụt vẫn có thể xảy ra ở các vùng Đông Nam bang Texas và Tây Nam bang Louisiana.

38 người chết và 48.700 ngôi nhà bị phá hủy sau cơn bão Harvey: Đây có thể chưa phải là thống kê thiệt hại cuối cùng - Ảnh 4.

Khu vui chơi Max Bowl cùng nhiều khu vực trú ẩn khác tại Texas gần như đã chật kín những người sơ tán từ cơn bão Harvey.

38 người chết và 48.700 ngôi nhà bị phá hủy sau cơn bão Harvey: Đây có thể chưa phải là thống kê thiệt hại cuối cùng - Ảnh 5.

Những người sơ tán đến Nhà Thờ Woodcrest sau khi nhà của họ đã bị hư hại

38 người chết và 48.700 ngôi nhà bị phá hủy sau cơn bão Harvey: Đây có thể chưa phải là thống kê thiệt hại cuối cùng - Ảnh 6.

Cứu hộ trực thăng Mỹ, Sea Combat Squadron 7 đang trèo vào một ngôi nhà bị tàn phá sau bão, đường phố Beaumont đã bị ngập lụt nặng nề.

38 người chết và 48.700 ngôi nhà bị phá hủy sau cơn bão Harvey: Đây có thể chưa phải là thống kê thiệt hại cuối cùng - Ảnh 7.

Đống đổ nát tan hoang sau cơn bão Harvey tại Copano Cove ở Rockport, Texas hôm thứ tư (30/8) vừa qua.

38 người chết và 48.700 ngôi nhà bị phá hủy sau cơn bão Harvey: Đây có thể chưa phải là thống kê thiệt hại cuối cùng - Ảnh 8.

Các trận lũ từ con sông San Jancinto đã tràn vào những căn hộ tại Kingwood, gây hậu quả nghiêm trọng.

38 người chết và 48.700 ngôi nhà bị phá hủy sau cơn bão Harvey: Đây có thể chưa phải là thống kê thiệt hại cuối cùng - Ảnh 9.

Một biển báo "Quay lại, nước sâu!" được đặt tại vùng sơ tán ven hồ Estate tại Houston.

38 người chết và 48.700 ngôi nhà bị phá hủy sau cơn bão Harvey: Đây có thể chưa phải là thống kê thiệt hại cuối cùng - Ảnh 10.

Cư dân miền Tây Houston đang sơ tán. Ít nhất 38 người thiệt mạng vì lũ cuốn và chỉ riêng tại Houston, 17 người đã thiệt mạng, theo báo cáo hôm 30/8.

38 người chết và 48.700 ngôi nhà bị phá hủy sau cơn bão Harvey: Đây có thể chưa phải là thống kê thiệt hại cuối cùng - Ảnh 11.

Một người phụ nữ trèo thuyền giữa lũ để giao hàng cho những người hàng xóm

38 người chết và 48.700 ngôi nhà bị phá hủy sau cơn bão Harvey: Đây có thể chưa phải là thống kê thiệt hại cuối cùng - Ảnh 12.

Ngập trong lũ lụt, những nhân viên cứu hộ đang đứng tại lối vào của khu dân cư để chuẩn bị giải cứu

38 người chết và 48.700 ngôi nhà bị phá hủy sau cơn bão Harvey: Đây có thể chưa phải là thống kê thiệt hại cuối cùng - Ảnh 13.

Đội cứu hộ khẩn cấp làm việc liên tục tại Buffalo Bayou, Houston để giải cứu những người mắc kẹt.

38 người chết và 48.700 ngôi nhà bị phá hủy sau cơn bão Harvey: Đây có thể chưa phải là thống kê thiệt hại cuối cùng - Ảnh 14.

Cơn bão Harvey có lẽ đã trở thành nỗi đau, nỗi ám ảnh của rất nhiều người dân Mỹ.