30 con khỉ trong sở thú Đức chết cháy trong đêm Giao thừa

Hải Vân, Theo Báo Tin tức 17:38 02/01/2020

Một đám cháy xảy ra ở phía Tây nước Đức đã thiêu chết hơn 30 con khỉ. Cảnh sát nghi ngờ rằng việc thả đèn trời hoặc tự ý đốt pháo hoa trong đêm Giao thừa là nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn.

 30 con khỉ trong sở thú Đức chết cháy trong đêm Giao thừa  - Ảnh 1.

Lính cứu hỏa dập đám cháy trong khu bảo tồn khỉ, sở thú Krefeld (Đức). Ảnh: DPA

Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc), vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc nửa đêm ngày 31/12/2019 tại khu bảo tồn khỉ thuộc Sở thú Krefeld đã khiến tất cả các loài linh trưởng bao gồm tinh tinh, đười ươi và 2 con khỉ đột già bên trong thiệt mạng.

“Đây là ngày tồi tệ nhất trong lịch sử của sở thú Krefeld”, ông Wolfgang Dressen - Giám đốc sở thú mặc trang phục màu đen - chia sẻ.

Dịch vụ cứu hỏa nhận được một cuộc gọi khẩn cấp vào lúc 12h38 phút và ngay lập tức đến hiện trường. Tuy nhiên, họ không thể cứu được những con khỉ vì chúng đã bị lửa thiêu chết.

Toàn bộ khỉ trong khu bảo tồn đã thiệt mạng, chỉ còn 2 con tinh tinh là Bally và Limbo sống sót sau đám cháy. Giám đốc Sở thú cho biết chúng bị thương nhẹ và đang được chăm sóc.

“Sự việc này là một thảm kịch không thể tưởng tượng được. Nỗi lo sợ lớn nhất của chúng tôi đã trở thành hiện thực. Không còn con vật nào trong khu bảo tồn khỉ sống sót”, trang Facebook của sở thú viết.

 30 con khỉ trong sở thú Đức chết cháy trong đêm Giao thừa  - Ảnh 2.

Khu bảo tồn khỉ tại Sở thú Krefeld đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Ảnh: DPA

“Chim và cáo cũng bay, chạy đi hết trong ngọn lửa. May mắn hơn, chuồng khỉ gần đó của một gia đình gồm 7 con khỉ đột vẫn còn sống sót”, một phát ngôn viên của sở thú cho biết.

Sở thú Krefeld cách thành phố Dusseldorf khoảng 15 km đã phải đóng cửa không tiếp đón khách vào hai ngày đầu năm mới.

Sau khi tiến hành điều tra, cảnh sát miền Tây nước Đức phát hiện một số đèn lồng xuất xứ từ Trung Quốc đã được thả lên trời trong khu vực này. Họ nghi ngờ nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn có thể là do việc thả đèn lồng trong lễ đón giao thừa.

Điều tra viên Gerd Hoppmann cảnh báo những chiếc đèn trời này vô cùng nguy hiểm. Chúng có thể bay tới hơn 1 km và đã bị cấm ở Đức từ năm 2009. Ông kêu gọi những người đã thả đèn lồng trong khu vực đứng ra cung cấp thông tin cho cảnh sát.

 30 con khỉ trong sở thú Đức chết cháy trong đêm Giao thừa  - Ảnh 3.

Khu bảo tồn khỉ tại sở thú Krefeld bắt đầu mở cửa từ năm 1975. Ảnh: EPA-EFE

Sở thú Krefeld là nơi bảo tồn và sinh sống của khoảng 1.000 loài động vật hoang dã như voi, báo, tê giác. Mỗi năm, điểm tham quan hấp dẫn đón khoảng 400.000 lượt du khách. Khu bảo tồn khỉ bắt đầu mở cửa từ năm 1975 và có tổng diện tích khoảng 2.000 mét vuông.

Sau vụ hỏa hoạn, Liên đoàn bảo vệ động vật Đức đã kêu gọi cấm thả đèn trời và đốt pháo hoa trong dịp năm mới xung quanh sở thú. Theo truyền thống, Đức đã cấm người dân tự ý đốt pháo hoa trên đường phố trên khắp đất nước vào đầu năm.

 30 con khỉ trong sở thú Đức chết cháy trong đêm Giao thừa  - Ảnh 4.

Người dân đặt vòng qua tưởng niệm hơn 30 con khỉ chết cháy trong vụ hỏa hoạn. Ảnh: EPA-EFE

"Chúng tôi vô cùng hoảng loạn. Nếu pháo hoa là nguyên nhân chính của vụ hỏa hoạn thì đây sẽ là bằng chứng khủng khiếp về hậu quả nghiêm trọng của việc đốt pháo hoa không kiểm soát. Đốt pháo hoa nên bị cấm ở những khu vực sinh sống của nhiều loài động vật như sở thú hay những nơi trú ẩn của động vật", đại diện nhóm bảo vệ động vật lên tiếng.