3 người nhập cảnh trái phép trở về Quảng Bình có kết quả âm tính lần 1

Thanh Hiếu, Theo VOV 11:03 02/01/2021

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình cho biết, 3 lao động tự do nhập cảnh trái phép từ Campuchia về địa phương đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Ba trường hợp này là: N.V.M, 25 tuổi; N.V.H, 34 tuổi; T.M.Q, 28 tuổi, đều trú tại thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ba người này làm thợ hồ tại Campuchia. 6h sáng 30/12/2020, họ đã nhập cảnh trái phép từ Campuchia theo đường mòn lối mở tại biên giới thuộc địa phận tỉnh An Giang.

Đến 5h ngày 31/12/2020, các đối tượng này đón xe Huệ Nghĩa lên thành phố Hồ Chí Minh. Từ đây, 3 người này đón xe khách Bình Sơn tuyến Sài Gòn - Hà Nội và dừng chân tại ngã ba Xuân Sơn, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình lúc 5h15 sáng 1/1/2021.

Sau khi về đến Quảng Bình, 3 người này được người nhà đưa đến Trạm Y tế khai báo y tế. Nhận được tin báo, ngay trong sáng 1/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Bình đã phối hợp, chỉ đạo các đơn vị triển khai phương án phòng chống dịch Covid-19; trực tiếp điều tra truy vết, xử lý theo quy định; đồng thời đưa 3 người nhập cảnh trái phép vào khu cách ly tập trung, lấy mẫu và chờ kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm lần 1 của 3 đối tượng này là âm tính với SARS-CoV-2. Hiện tại sức khỏe của các đối tượng ổn định, chưa có biểu hiện sốt, ho, khó thở và các biểu hiện bất thường khác.