Trong bối cảnh đô thị hóa ngày càng phát triển, nhiều nghệ sĩ Việt đã lựa chọn rời xa phố thị ồn ào để tìm về cuộc sống bình yên nơi thôn quê. Thạch Thất, vùng đất ngoại ô Hà Nội, đã trở thành điểm đến lý tưởng cho những tâm hồn nghệ sĩ khao khát sự tĩnh lặng và gần gũi với thiên nhiên.
Ba nghệ sĩ nổi tiếng gồm: NSƯT Việt Hoàn, NSND Phạm Phương Thảo và NSND Thanh Hoa, đã xây dựng cho mình những khu nhà vườn rộng lớn tại đây - nơi họ tìm thấy sự an yên và cảm hứng mới cho cuộc sống cũng như nghệ thuật.
NSƯT Việt Hoàn
NSƯT Việt Hoàn: Từ "ông hoàng nhạc đỏ" đến người nông dân giữa vườn cây
NSƯT Việt Hoàn, sinh năm 1966 tại Thái Bình, xuất thân trong một gia đình nghệ sĩ cải lương. Anh bắt đầu sự nghiệp ca hát từ năm 1985 và nhanh chóng trở thành một trong những giọng ca hàng đầu của dòng nhạc cách mạng. Sau khi ly hôn, anh sống tại một trang trại rộng khoảng 10.000m² ở Thạch Thất.
Tại đây, Việt Hoàn tự tay chăm sóc vườn cây, ao cá và tận hưởng cuộc sống gần gũi với thiên nhiên. Anh chia sẻ: "Tôi thích trồng cây và hòa mình vào thiên nhiên. Tôi không thể bó hẹp đời mình trong 4 bức tường 100 m²", nguồn Tiền Phong.
NSND Phạm Phương Thảo
NSND Phạm Phương Thảo: Biệt phủ 8.000m² giữa thiên nhiên
Phạm Phương Thảo, sinh năm 1982 tại Nghệ An, là ca sĩ trẻ nhất được phong tặng danh hiệu NSND đợt 10. Cô bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ năm 1999 và nổi tiếng với dòng nhạc dân gian. Sau những biến cố trong cuộc sống, cô quyết định xây dựng một biệt phủ rộng 8.000m² tại Thạch Thất, nơi cô gọi là "Thuận Thiên Điện".
Khuôn viên biệt phủ được thiết kế hài hòa với thiên nhiên, bao gồm điện thờ, nhà nghỉ, hòn non bộ và hàng nghìn cây ăn quả, cây cảnh. Phạm Phương Thảo chia sẻ: "Mỗi lần rời xa nơi này, tôi đều thấy trống trải".
NSND Thanh Hoa
NSND Thanh Hoa: "Tôn gia trang" – chốn bình yên tuổi xế chiều
NSND Thanh Hoa, sinh năm 1950 tại Hà Nội, là một trong những giọng ca huyền thoại của dòng nhạc chính thống Việt Nam. Sau những thăng trầm trong cuộc sống, bà cùng chồng – nghệ sĩ xiếc Tôn Thất Lợi – xây dựng "Tôn gia trang", một khu nhà vườn rộng hơn 1.000m² tại Thạch Thất.
"Tôn gia trang" được chăm sóc tỉ mỉ với nhiều loại cây ăn quả như cam, táo, bưởi và các loài hoa đặc trưng của ngày Tết như trạng nguyên, mai, đào. Bà từng chia sẻ sống ở nhà vường giúp bà thấy mình trẻ lại, nhẹ nhàng và sống đúng nghĩa là sống.
Li La