3 lần phim Trung bị tố đạo nhái trang phục Hàn: Tam Sinh Tam Thế của Dương Mịch xuất hiện Hanbok?

Lệ, Theo Trí Thức Trẻ 19:00 30/09/2021

Không ít lần phim Trung gây tranh cãi vì có những phục trang, đạo cụ giống với đồ của Hàn Quốc.

1. Thành Hoá Thập Tứ Niên

Trong Thành Hoá Thập Tứ Niên do Thành Long chỉ đạo sản xuất, nhân vật chính đã trở thành tâm điểm khi được đội một chiếc mũ Wangjin gần giống với nón Gat và băng đô truyền thống của Hàn thời triều đại Joseon. Chính một bộ phận người xem Trung Quốc cũng nhận ra sự lạc quẻ này.

3 lần phim Trung bị tố đạo nhái trang phục Hàn: Tam Sinh Tam Thế của Dương Mịch xuất hiện Hanbok? - Ảnh 1.

Wangjin trong Thành Hoá Thập Tứ Niên

3 lần phim Trung bị tố đạo nhái trang phục Hàn: Tam Sinh Tam Thế của Dương Mịch xuất hiện Hanbok? - Ảnh 2.
3 lần phim Trung bị tố đạo nhái trang phục Hàn: Tam Sinh Tam Thế của Dương Mịch xuất hiện Hanbok? - Ảnh 3.

Chiếc nón Gat trong văn hóa Hàn Quốc

Không ít nhà sử học Hàn đã vào cuộc trong trường hợp này nhưng vẫn khó có thể kết luận được Wangjin đó là bắt chước thật hay trong lịch sử Trung Quốc cũng có loại Wangjin tương tự như Gat của Hàn Quốc. Vì các bức vẽ từ thời nhà Tống cũng mô tả Wangjin có những điểm tương đồng khá giống như Gat.

2. Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa

Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa của Dương Mịch cũng từng khiến netizen Hàn phải đặt ra loạt câu hỏi rằng tại sao lại có sự xuất hiện của những phục trang giống với Hanbok. Điều đáng nói hơn cả là khi những trang phục này được dành cho dàn diễn viên sắm vai nô tì.

3 lần phim Trung bị tố đạo nhái trang phục Hàn: Tam Sinh Tam Thế của Dương Mịch xuất hiện Hanbok? - Ảnh 4.

Phần áo của hội nô tì...

3 lần phim Trung bị tố đạo nhái trang phục Hàn: Tam Sinh Tam Thế của Dương Mịch xuất hiện Hanbok? - Ảnh 5.

Có thiết kế giống với Hanbok Hàn

3 lần phim Trung bị tố đạo nhái trang phục Hàn: Tam Sinh Tam Thế của Dương Mịch xuất hiện Hanbok? - Ảnh 6.

Trong khi diễn viên chính mặc trang phục hoặc đúng kiểu truyền thống Trung Quốc, hoặc được cách điệu cho phù hợp với không khí của phim huyền huyễn

3. Thiếu Chủ Đi Chậm Thôi

Tương tự bộ phim của Dương Mịch, Thiếu Chủ Đi Chậm Thôi cũng từng bị dân mạng Hàn Quốc chỉ trích vì sự xuất hiện của một số phục trang trông giống với Hanbok. Và dĩ nhiên, cũng là các diễn viên đảm nhận vai nô tì phải khoác lên mình những phục trang này. Trước vấn đề nhạy cảm này, cư dân mạng Hàn vô cùng phẫn nộ vì cảm thấy trang phục truyền thống của mình bị hạ bệ.

3 lần phim Trung bị tố đạo nhái trang phục Hàn: Tam Sinh Tam Thế của Dương Mịch xuất hiện Hanbok? - Ảnh 7.

Lại là một thiết kế khá giống với Hanbok

Nguồn: Tổng hợp