3 hành động của con phản ánh sự thiếu giáo dục của cha mẹ: Sửa đổi ngay trước khi con bị mọi người xa lánh

Thanh Hương, Theo Phụ nữ số 07:54 13/08/2024
Chia sẻ

Cha mẹ cần uốn nắn những hành vi chưa phù hợp của con.

Để con cái trở nên xuất sắc, cha mẹ đều cố gắng học hỏi kiến thức nuôi dạy con với hy vọng một ngày nào đó có thể đạt được điều mong muốn. Nhưng thực tế, việc nuôi dạy con rất vất vả và sẽ gặp nhiều tình huống bất ngờ. Vì vậy, muốn con trở thành người nổi bật không hề dễ dàng.

Cha mẹ luôn hy vọng con mình thông minh để cuộc sống sau này thuận lợi. Dù gặp khó khăn, chúng cũng có thể dễ dàng vượt qua nhờ vào sự thông minh của mình. Nhưng làm sao để nhận biết con có thông minh hay không? Nhiều cha mẹ thường dựa vào hành vi của con để đánh giá, nhưng có những hành vi tưởng chừng thông minh lại tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Cha mẹ đừng vội mừng, 3 hành vi sau của trẻ là biểu hiện điển hình của sự thiếu giáo dục.

1. Thích cắt ngang lời người khác

Nhiều cha mẹ nhầm tưởng rằng, trẻ thích phát biểu ý kiến là thông minh, nghĩ rằng chúng có chính kiến và sẽ kiên định trong tương lai. Nhưng thực tế, việc trẻ không biết lắng nghe người khác, thường xuyên cắt ngang và xen vào cuộc trò chuyện là biểu hiện của sự thiếu giáo dục từ cha mẹ.

Nếu cha mẹ không chú ý hoặc khuyến khích hành vi này, sau này trẻ sẽ khó có bạn bè. Tưởng tượng khi trưởng thành, trẻ vẫn thích cắt ngang lời người khác, đặc biệt là trong công việc khi lãnh đạo đang phát biểu. Chắc chắn hành vi này sẽ gây khó chịu và bị coi là thiếu lịch sự.

3 hành động của con phản ánh sự thiếu giáo dục của cha mẹ: Sửa đổi ngay trước khi con bị mọi người xa lánh- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

2. Nói nhiều vô bổ

Trẻ thích nói thường muốn thu hút sự chú ý của cha mẹ hoặc người khác. Tuy nhiên, nói chuyện cần phải đúng thời điểm và lời lẽ, mới có thể được mọi người yêu mến và công nhận. Nếu trẻ nói không chọn lọc chỉ để gây chú ý, thì lời nói sẽ không được đón nhận.

Dù trẻ còn nhỏ và khả năng phân biệt đúng sai chưa mạnh, nhưng cha mẹ cần chú ý và nhắc nhở. Nếu không, khi vào xã hội, trẻ có thể bị người khác xa lánh do cách nói năng thiếu suy nghĩ và bị gán mác "EQ thấp", trong khi bản thân lại không nhận ra.

3. Không biết chia sẻ

Trẻ em sống trong một thế giới đơn giản và chia sẻ là cách bày tỏ tình cảm chân thành nhất. Về việc chia sẻ, có cha mẹ đồng tình, có cha mẹ nghi ngờ. Một số cha mẹ cho rằng trẻ còn nhỏ, chưa cần phải dạy chúng chia sẻ; thậm chí còn cho rằng xã hội thực tế, chia sẻ không chắc nhận lại được điều tương xứng.

Với suy nghĩ này, nhiều trẻ trở nên không thích chia sẻ. Lâu dần, tính ích kỷ tăng lên, trẻ thậm chí không muốn chia sẻ với cha mẹ. Tương lai, chúng sẽ không biết tôn trọng người khác, không biết hiếu thảo với cha mẹ và người lớn. Đáng buồn là một số cha mẹ lại cho rằng không biết chia sẻ là tốt, cho rằng như vậy trẻ sẽ "biết tự bảo vệ" và không bị bắt nạt.

Trong giai đoạn thơ ấu, trẻ chưa hiểu đúng sai, nên những hành vi này đều là kết quả từ cách giáo dục của cha mẹ. Những thói quen này ban đầu có thể khiến trẻ có vẻ thông minh, nhưng về lâu dài, sẽ trở thành hạn chế, ảnh hưởng đến quan hệ xã hội và sức khỏe tinh thần của trẻ. Vì vậy, việc giáo dục con cái rất quan trọng, nhất là khi phát hiện những thói quen xấu, cần kịp thời nhắc nhở và giúp đỡ.

Làm sao để giáo dục con trở nên xuất sắc?

1. Dạy trẻ biết cách nói chuyện

Không thể phủ nhận, trẻ giỏi ăn nói thường có tính cách hoạt bát và tư duy tốt. Cha mẹ cần dạy trẻ biết lắng nghe, đặc biệt khi giao tiếp với người khác. Lắng nghe là cách tôn trọng tốt nhất, và chỉ nên phản hồi sau khi người khác đã nói xong.

Ngoài ra, hãy dạy trẻ rằng nói chuyện cần đúng lúc và nên suy nghĩ kỹ trước khi nói. Bởi vì lời đã nói ra không thể thu lại, nếu nói không đúng, có thể làm tổn thương người khác.

2. Dạy trẻ biết chia sẻ

Dù thế nào, cha mẹ cũng nên dạy con biết chia sẻ từ nhỏ. Trẻ biết chia sẻ sẽ có mối quan hệ xã hội tốt và biết cách xử lý cảm xúc. Thế giới của trẻ đơn giản, chỉ cần một món ăn vặt hay món đồ chơi nhỏ cũng có thể tạo thiện cảm với người khác. Vì vậy, chia sẻ là cách tốt nhất để trẻ hòa nhập với môi trường mới.

Hơn nữa, trẻ biết chia sẻ thường có lòng rộng lượng, không so đo những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Nếu muốn trẻ trở thành người khoáng đạt, có tầm nhìn, hãy dạy trẻ biết chia sẻ từ sớm.

Tóm lại

Mỗi đứa trẻ đều là một viên ngọc thô cần được mài giũa, chúng đều rất lương thiện. Chỉ là do một số cha mẹ nóng vội trong việc giáo dục, dẫn đến trẻ có những thói quen xấu. Hy vọng trong hành trình nuôi dạy con, cha mẹ sẽ biết cách tổng kết và nhìn thấy từng bước trưởng thành của con.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày