26% người dân Trung Quốc được tiêm vaccine

Ban Thời sự, Theo VTV 09:46 16/05/2021

Theo Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, tính đến ngày 14/5, nước này đã cung cấp khoảng 367 triệu liều vaccine COVID-19 cho người dân, tương đương 26% dân số.

Mục tiêu mà Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc đặt ra là sẽ tiêm vaccine cho 70 - 80% người dân trong giai đoạn từ cuối năm nay đến giữa năm sau.

26% người dân Trung Quốc được tiêm vaccine - Ảnh 1.

Trung Quốc đang thúc đẩy nhanh việc tiêm vaccine nhằm xây dựng hàng rào miễn dịch cộng đồng. Nước này sử dụng vaccine loại mới của hãng dược phẩm Sinovac, theo đó sẽ tăng gấp đôi lượng dung dịch vaccine có trong 1 lọ, nhằm cho phép sử dụng đồng thời cho 2 người.

Đến nay, Trung Quốc đã phê duyệt 4 loại vaccine ngừa COVID-19 và tiến hành tiêm vaccine kể từ tháng 12 năm ngoái.