23 điều thú vị về giải Ngoại hạng Anh có thể bạn không biết

Kim Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 14:31 14/10/2016

Bạn có thể biết về chân sút xuất sắc nhất Premier League và các đội bóng giành nhiều danh hiệu nhất. Thế nhưng, gần như chắc chắn bạn không biết những cầu thủ đã ghi bàn phạt đền bằng cả hai trận, thủ môn có 5 pha kiến tạo…

23 điều thú vị về giải Ngoại hạng Anh có thể bạn không biết - Ảnh 1.

1. Hai cầu thủ đã ghi được bàn thắng từ phạt đền tại Premier League với cả hai chân là Bobby Zamora và Obafemi Martins.

23 điều thú vị về giải Ngoại hạng Anh có thể bạn không biết - Ảnh 2.

2. Ryan Giggs đã được thay thế nhiều lần nhất so với bất kỳ cầu thủ khác (134).

23 điều thú vị về giải Ngoại hạng Anh có thể bạn không biết - Ảnh 3.

3. Mario Balotelli chỉ có một pha kiến tạo tại Premier League cho bàn thắng của Sergio Aguero trước QPR đem về chức vô địch.

23 điều thú vị về giải Ngoại hạng Anh có thể bạn không biết - Ảnh 4.

4. Wayne Rooney, Gareth Bale và Kevin Davies là những cầu thủ hiếm hoi vừa ghi bàn, hỗ trợ và đá phản lưới nhà trong một trận đấu tại Premier League.

23 điều thú vị về giải Ngoại hạng Anh có thể bạn không biết - Ảnh 5.

5. Bale là một trong ba cầu thủ nói trên cũng nhận một thẻ vàng trong cùng một trận đấu.

23 điều thú vị về giải Ngoại hạng Anh có thể bạn không biết - Ảnh 6.

6. Man Utd đã không bao giờ thua một trận đấu tại Premier League trên sân Old Trafford sau khi dẫn trước ở hiệp 1.

23 điều thú vị về giải Ngoại hạng Anh có thể bạn không biết - Ảnh 7.

7. Alan Shearer đã sút hỏng nhiều phạt đền nhất tại Premier League (11). Ngược lại, ông cũng đã ghi bàn nhiều nhất (56) theo cách này.

23 điều thú vị về giải Ngoại hạng Anh có thể bạn không biết - Ảnh 8.

8. Mùa giải vừa qua là lần đầu tiên West Ham ghi nhận một sự khác biệt về hiệu số bàn thắng (+) trong một mùa giải ở hạng đấu cao nhất từ mùa 1985/86.

23 điều thú vị về giải Ngoại hạng Anh có thể bạn không biết - Ảnh 9.

9. Cựu thủ môn đội tuyển Anh Paul Robinson đã ghi bàn, kiến tạo và kiếm được một quả phạt đền ở Premier League. Ông cũng có nhiều pha kiến tạo tại Premier League hơn bất kỳ thủ môn khác (5).

23 điều thú vị về giải Ngoại hạng Anh có thể bạn không biết - Ảnh 10.

10. Darius Vassell ghi bàn trong 46 trận đấu khác nhau ở Premier League và không để thua bất kỳ trận nào (đến nay vẫn là kỷ lục).

23 điều thú vị về giải Ngoại hạng Anh có thể bạn không biết - Ảnh 11.

11. Chỉ có 3 cầu thủ sinh ra sau khi Premier League ra đời (tháng 8/1992) đã ghi được hat-trick tại giải đấu này là Raheem Sterling, Harry Kane và Romelu Lukaku.

23 điều thú vị về giải Ngoại hạng Anh có thể bạn không biết - Ảnh 12.

12. Người duy nhất sinh ra trước năm 1960 lập được hat-trick tại Premier League là Gordan Strachan.

23 điều thú vị về giải Ngoại hạng Anh có thể bạn không biết - Ảnh 13.

13. David (x14) & James (x11) là những cái tên đầu tiên phổ biến nhất tại Premier League ở mùa 2010/11 - nhưng đó là mùa đầu tiên mà David James đã không xuất hiện.

23 điều thú vị về giải Ngoại hạng Anh có thể bạn không biết - Ảnh 14.

14. Newcastle giành 34 điểm sau khi bị dẫn trước ở mùa giải 2001/02, số điểm nhiều nhất trong một mùa giải Premier League. Đây cũng là số điểm mà họ giành được khi xuống hạng 7 năm sau đó.

23 điều thú vị về giải Ngoại hạng Anh có thể bạn không biết - Ảnh 15.

15. Trong mùa 2014/15, George Boyd trở thành cầu thủ thứ tư chơi cho hai đội xuống hạng trong cùng một chiến dịch Premier League (những người khác là Mark Robins trong 94/95, Steve Kabba trong 06/07 và David Nugent trong 09/10).

23 điều thú vị về giải Ngoại hạng Anh có thể bạn không biết - Ảnh 16.

16. Trong mùa 2014/15, Leicester City trải qua thời gian đứng ở cuối bảng lâu hơn bất cứ đội nào trong lịch sử Premier League (140 ngày) mà không bị xuống hạng.

23 điều thú vị về giải Ngoại hạng Anh có thể bạn không biết - Ảnh 17.

17. Wes Morgan (2015/16), John Terry (2014/15) và Gary Pallister (1992/93) là những cầu thủ chơi mọi phút trong mùa giải mà đội bóng của mình giành chức vô địch Premier League.

23 điều thú vị về giải Ngoại hạng Anh có thể bạn không biết - Ảnh 18.

18. Peter Crouch đã ghi được nhiều bàn thắng bằng đánh đầu (47) hơn so với 15 đội bóng từng chơi tại Premier League.

23 điều thú vị về giải Ngoại hạng Anh có thể bạn không biết - Ảnh 19.

19. Nuri Sahin (tại Liverpool trước đây) đã chơi nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào về số trận đấu bị thay ra ở tất cả các lần xuất hiện tại Premier League (7).

23 điều thú vị về giải Ngoại hạng Anh có thể bạn không biết - Ảnh 20.

20. Richard Wright đã chơi tổng cộng 12 trận ở Premier League cho Arsenal (12) và Man City (0) ... và có 2 danh hiệu vô địch.

23 điều thú vị về giải Ngoại hạng Anh có thể bạn không biết - Ảnh 21.

21. Iago Aspas thực hiện nhiều quả phạt góc (thường không tốt) hơn số cú sút của mình tại Premier League.

23 điều thú vị về giải Ngoại hạng Anh có thể bạn không biết - Ảnh 22.

22. Trong mùa 1997/98, Andy Roberts chơi 37 trận tại Premier League và 4 trong số đó là gặp Arsenal (2 cho Crystal Palace, 2 cho Wimbledon).

23 điều thú vị về giải Ngoại hạng Anh có thể bạn không biết - Ảnh 23.

23. Terry Connor (cựu HLV Wolves) là HLV duy nhất dẫn dắt nhiều hơn 10 trận ở Premier League mà không giành được chiến thắng nào.