2 thanh niên phố Bùi Viện giật điện thoại Vertu bán 500 ngàn

NGUYỄN TRÀ, Theo Pháp luật TPHCM 21:53 09/04/2019

Trinh sát đặc nhiệm nhập vai hàng loạt nghề để trà trộn vào phố đi bộ Bùi Viện, truy tìm lai lịch của hai thanh niên này.

Chiều 9-4, Đội Hình sự đặc nhiệm (Đội 3- Phòng Cảnh sát hình sự - PC02 Công an TP HCM) cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Vũ Thanh Tú và Thạch Trung Phúc Hào cùng ngụ quận 1 để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

2 thanh niên phố Bùi Viện giật điện thoại Vertu bán 500 ngàn - Ảnh 1.

Tú và Hào tại cơ quan điều tra. Ảnh: NGUYỄN TRÀ.

Trước đó, sáng 26-3 tại giao lộ Ngã 6 Phù Đổng, phường Bến Thành, Tú chở Hào giật ví một người đàn ông đi bộ trên đường. Bên trong túi có điện thoại Vertu, iPhone X, khoảng 6 triệu tiền mặt, 2000 USD và nhiều giấy tờ quan trọng khác.

Thời điểm xảy ra vụ cướp giật là hơn 1h sáng nên việc truy tìm không dễ. Đội Hình sự đặc nhiệm phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự công an quận 1 tiến hành truy xét, giám sát khu phố Bùi Viện. Xác định hai nghi can là dân lâu năm tại đây, trinh sát nhập vai đủ nghề để trà trộn, thâm nhập vào tìm hiểu.

2 thanh niên phố Bùi Viện giật điện thoại Vertu bán 500 ngàn - Ảnh 2.

Tang vật được công an thu hồi kịp thời để trả lại cho nạn nhân. Ảnh: NGUYỄN TRÀ.

Ngày 8-4, Tú và Hào bị bắt. Tại cơ quan điều tra, cả hai khai nhận đều nghiện ma túy, đi cướp giật để có tiền tiêu xài và chơi ma túy.

Các nghi can khai nhận, sau vụ cướp giật, cả hai chia tiền, Hào giữ điện thoại Vertu nhưng sau đó đã bán với giá… 500.000 đồng cho một tiệm điện thoại trên đường Hùng Vương, quận 5.

Toàn bộ tang vật được công an kịp thời thu hồi để làm thủ tục trả lại cho nạn nhân. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày