Samsung Bend - Khi Samsung phối hợp cùng Apple

, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 14/12/2014

Được sử dụng ngôn ngữ thiết kế phẳng với phong cách rất "Apple" nhưng chiếc máy tính bảng này lại chứa đựng trong mình hệ điều hành Android cùng công nghệ Samsung.

Hãy tưởng tượng bạn sở hữu một chiếc máy tính bảng và nó có thể bẻ cong để làm chân đế, màn hình có thể tách rời sau đó "vặn" để trở thành một chiếc bàn phím trong suốt. Bạn nghĩ sao về chiếc máy tính bảng này? Nếu như bạn vẫn chưa hình dung được sản phẩm này sẽ ra sao, nhà thiết kế Robrecht Vanhauwere sẽ cho bạn một cái nhìn toàn diện hơn về nó.

Mang tên Bend, chiếc máy tính bảng này được Robrecht thiết kế dưới thương hiệu Samsung và tận dụng tối đa công nghệ màn hình bẻ cong đang được công ty công nghệ Hàn Quốc phát triển.

Samsung Bend - Khi Samsung phối hợp cùng Apple 1
Thiết kế sản phẩm Samsung Bend rất đơn giản.

Lấy cảm hứng từ những chiếc ghế không tay vịn đồng thời là Apple Watch cùng máy ảnh Leica, Robrecht đã tạo nên Bend giống như một thiết bị được phối hợp sản xuất bởi Apple cùng Samsung. Không những thiết kế nguyên khối rất "Apple" mà giao diện của thiết bị này cũng bị ảnh hưởng nặng từ hệ điều hành Mac OS của táo cắn dở.

Samsung Bend - Khi Samsung phối hợp cùng Apple 2
Những vướng mắc về hai công ty công nghệ lớn đang gặp phải.

Samsung Bend - Khi Samsung phối hợp cùng Apple 3
Cảm hứng của Bend được lấy từ rất nhiều vật dụng có thiết kế đơn giản mà tinh tế.

Về cơ bản, Bend được thiết kế để có thể bẻ cong phần dưới với góc 50 độ. Trong phần bẻ cong này sẽ chứa dựng nhiều linh kiện phần cứng với trọng lượng nặng như bo mạch cùng pin trong khi đó phần còn lại sẽ chỉ là màn hình cùng một số dây kết nối. Theo nhà thiết kế, dồn trọng lượng xuống đuôi máy sẽ giúp sản phẩm ổn định hơn khi dựng chân đỡ cũng như không làm thiết bị "lật" khi người dùng cầm trên tay.

Samsung Bend - Khi Samsung phối hợp cùng Apple 4
Cảm hứng khi phát triển thiết kế.

Samsung Bend - Khi Samsung phối hợp cùng Apple 5
Phần mặt bẻ cong với các linh kiện nặng, thiết bị có thể bẻ cong 50 độ.

Phần màn hình bên ngoài có thể tách rời và bẻ cong ngược lại so với linh kiện phía sau. Đây sẽ là bàn phím trong suốt cũng như bộ điều khiển của người dùng khi sử dụng Bend ở dạng chân đỡ. Nếu như không sử dụng với phần điều khiển, người dùng có thể "vuốt thẳng" Bend để sản phẩm trở thành một chiếc máy tính bảng cỡ lớn, phù hợp cho việc xem phim hay giải trí.

Samsung Bend - Khi Samsung phối hợp cùng Apple 6
Màn hình có thể tách rời để sử dụng làm bàn phím trong suốt.

Samsung Bend - Khi Samsung phối hợp cùng Apple 7
Hoặc bẻ cong toàn bộ để làm chân đế.

Samsung Bend - Khi Samsung phối hợp cùng Apple 8
Tất nhiên, người dùng có thể "vuốt thẳng" Bend để trở thành một chiếc máy tính bảng cỡ lớn, phục vụ cho việc giải trí.

Giao diện hệ điều hành được thiết kế tối giản hết mức với phong cách thiết kế phẳng cùng khả năng chia màn hình. Một thanh công cụ cố định sẽ được bố trí phía dưới màn hình giống với thanh Dock của hệ điều hành Mac OS. Đây sẽ là nơi để người dùng chuyển qua các ứng dụng khác nhau, mở App Drawer hay phân chia màn hình với các ứng dụng phụ.

Samsung Bend - Khi Samsung phối hợp cùng Apple 9
Giao diện màn hình chính với phong cách thiết kế phẳng.

Samsung Bend - Khi Samsung phối hợp cùng Apple 10
Thanh công cụ được thiết kế giống với Dock của hệ điều hành Mac OS.

Samsung Bend - Khi Samsung phối hợp cùng Apple 11
Một số cách thức hiển thị của Bend với các ứng dụng hay khả năng sử dụng đa màn hình.

Phần mặt sau của thiết bị được bố trí một camera với thiết kế tương đồng với camera của Apple, phần mặt sau được tô điểm với vỏ nhôm cũng như dải loa ngoài mono phục vụ cho việc nghe nhạc hay xem phim.

Samsung Bend - Khi Samsung phối hợp cùng Apple 12
Thiết bị ở dạng phẳng với kích thước khá lớn.

(Tham khảo: RobrechtV)