Quan chức Trung Quốc muối mặt vì... photoshop

GenK, Theo 11:57 31/10/2013

Các quan chức ở tỉnh An Huy, Trung Quốc đã phải lên tiếng xin lỗi sau khi bức ảnh giả mạo họ đang đến thăm một cụ bà bị phát hiện do lỗi chỉnh sửa Photoshop.

Bức ảnh này bị phát hiện giả mạo khá dễ dàng khi sự xuất hiện của Phó tỉnh trưởng tỉnh An Huy trông khá "kì quái", thân hình bên dưới mờ mờ giống như một bóng ma, còn bà cụ thì nhỏ bé bất thường.

Bức ảnh đã lan truyền một cách nhanh chóng trên các trang mạng xã hội ngay sau khi được đăng tải.

Chính quyền Ninh Quốc ở tỉnh An Huy đã đăng tấm hình này lên nhằm "phô bày" sự quan tâm của Phó Tỉnh trưởng Wang Hun và các vị quan chức khác đối với một cụ già trong một trung tâm người cao tuổi.

Quan chức Trung Quốc muối mặt vì... photoshop 1
Tấm ảnh đi làm từ thiện "kì quái" của các quan chức Trung Quốc.

Sau khi bị phát hiện giả mạo và phải hứng chịu vô số sự nhạo báng của người dân, chính quyền đã xóa tấm ảnh này đi, đồng thời lên tiếng xin lỗi. Nhân viên đăng ảnh phải viết bản tự kiểm điểm và bị cảnh cáo toàn thành phố.

Nhiều người dùng blog chỉ trích rằng các vị quan chức chỉ phải xin lỗi khi có những bức ảnh giả mạo, trong khi đó lại bỏ tù những người tung tin đồn trên internet.

Họ giải thích: "Bà Cheng đang ngồi trên một chiếc ghế trên ban công đầy nắng. Không gian của ban công rất nhỏ và ống kính máy ảnh không thể thu được toàn bộ khung cảnh... Khi đưa bức ảnh lên... anh này chỉ đơn giản là ghép hai bức ảnh lại với nhau. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm từ sự việc này”.

Nhiều người đã châm biếm rằng bức ảnh đã miêu tả chân thực sự thật về các vị quan chức, những người xuất hiện như những gã khổng lồ bên cạnh bà Cheng.

Một người viết: "Bức ảnh đã miêu tả đúng: hình ảnh của các vị quan chức thật lộng lẫy, người dân thật nhỏ bé. Anh ta đã Photoshop rất chuẩn, anh ta thật tài năng!”.

Đây được cho là một "thảm họa" Photoshop khác của các quan chức Trung Quốc. Hồi năm ngoái, 5 quan chức ở huyện Khoái Lí, tỉnh Tứ Xuyên cũng đã phải lên tiếng xin lỗi sau khi bị cộng đồng mạng chỉ trích vì bức ảnh họ đi thăm con đường mới bị chỉnh sửa bằng Photoshop quá vụng về, khiến đôi chân của họ dường như lơ lửng trên mặt đất.