Mark Zuckerberg mới đây đã cập nhật những thay đổi lớn mới nhất của dự án
Internet miễn phí Internet.org trên trang cá nhân của mình. Theo đó, thứ nhất, bắt đầu từ hôm nay, 25 tháng 9, bất kỳ nhà phát triển nào cũng có thể đưa dịch vụ của mình lên Internet.org, từ đó mang đến cho người dùng dịch vụ này cơ hội được sử dụng số lượng ứng dụng đa dạng hơn. Ngoài ra, tính bảo mật và riêng tư của Internet.org cũng được cải thiện. Thứ hai, bên cạnh mã hóa thông tin, Internet.org lúc này cũng đã hỗ trợ chuẩn web HTTPS. Cuối cùng, Mark nói về việc đổi tên kho ứng dụng cung cấp một số thông tin cơ bản, cần thiết cho đời sống con người thành "Free Basics", nhấn mạnh vào yếu tố chúng hoàn toàn miễn phí và rất hữu dụng.
Các ứng dụng Internet.org được đổi tên thành "Free Basics", khả dụng miễn phí qua di động tại 18 quốc gia.
Khi công bố những thay đổi này, Mark Zuckerberg đã dẫn câu chuyện của Asif Mujhawar, một người nông dân đang sống tại Muharashtra, Ấn Độ. Anh hiện có hai con gái và chia sẻ rằng mình đã có những quyết định nuối dạy con tốt hơn nhờ những lời khuyên từ chuyên gia có được qua ứng dụng BabyCenter truy cập miễn phí qua Internet.org. Mark Zuckerberg nói riêng và
Facebook nói chung muốn đưa những ứng dụng như BabyCenter đến với nhiều người hơn nữa. Điều này đồng nghĩa với việc cải thiện để Internet.org dễ sử dụng hơn, rõ ràng hơn và an toàn hơn.
Hình ảnh Asif Mujhawar cùng hai con gái được Mark Zuckerberg chia sẻ.
Trước đó, khi ra mắt ở Ấn Độ, Internet.org đã bị chỉ trích và ví như một "khu vườn đóng kín" với số lượng đối tác hạn chế và chỉ cho phép duy nhất một nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ. Những thay đổi mà Facebook vừa công bố được cho là phản hồi đến những chỉ trích này.
Trong trường hợp bạn chưa biết, Internet.org là một dự án của Facebook được giới thiệu lần đầu tiên vào giữa năm 2013 với sứ mệnh mang đến cho tất cả mọi người trên thế giới cơ hội được truy cập những dịch vụ Internet cơ bản như liên lạc, thông tin về sức khỏe, công việc và giáo dục. Theo thống kê mới nhất của Liên Hợp Quốc, cho đến cuối năm 2015, vẫn sẽ có khoảng 57% dân số thế giới (tương đương khoảng 4,2 tỷ người) không được truy cập Internet. Những dự án miễn phí như Internet.org vì thế có thể để lại những tác động không nhỏ nếu được đầu tư và phát triển nghiêm túc.
(Tổng hợp)