5 smartphone “siêu mẫu” đáng tiền nhất năm 2011

Là lá la, Theo 11:04 08/12/2011

Thị trường luôn rất sôi động với những chú dế mỏng mạnh xuất sắc.

Trong năm 2011, làng dế hào hứng chào đón rất nhiều sản phẩm mỏng mạnh lần lượt “chào đời”. Xu hướng điện thoại “mình dây” phát triển nhanh chóng và dần trở thành một chuẩn mực thiết kế mới. Danh sách dưới đây bao gồm 5 mẫu smartphone “siêu mẫu” đáng tiền nhất năm 2011 theo tạp chí công nghệ Cnet bình chọn.
 
1. iPhone 4S
 
Giá tham khảo: 17,5 triệu đồng (bản 16GB quốc tế)
 
Bất chấp những lời khen chê, iPhone 4S vẫn đang bán rất chạy, thu hút sự quan tâm và đón nhận tình cảm mến mộ của người dùng trên khắp thế giới. Giữ nguyên thiết kế từ iPhone 4, phiên bản cải tiến iPhone 4S tiếp tục trang bị màn hình cảm ứng Retina rộng 3.5 inch, tăng cường chíp lõi kép A5, bộ nhớ RAM 512MB, camera 8 Megapixel tự động lấy nét, đèn flash LED, hỗ trợ quay video HD chuẩn 1080p...
 
 
iPhone 4S mỏng chỉ 9,3mm, chạy hệ điều hành iOS 5, nguồn pin 1.420mAh cho thời gian chờ 200 tiếng hoặc nghe nhạc 40 giờ liên tục. Đặc biệt, iPhone 4S còn sở hữu “nàng” phụ tá Siri, sẵn sàng giúp đỡ bạn trong nhiều công việc. Lắng nghe mệnh lệnh từ chủ nhân, Siri giúp gọi điện thoại, đọc tin nhắn, theo dõi thời tiết, lên lịch hẹn, dẫn đường... và hàng tá điều thú vị khác nữa.
 
2. LG Optimus Black
 
Giá tham khảo: 8,5 triệu đồng
 
Thiết kế ổn và mức giá cực hấp dẫn, LG Optimus Black khiến người xem mê mẩn nhờ vẻ ngoài sành điệu và kích thước siêu mỏng 9,2mm. Chú dế mang đến màn hình 4 inch công nghệ Nova, độ sáng 700 nit, giúp tiết kiệm điện năng 50% so với LCD thông thường. LG Optimus Black cũng hỗ trợ chuẩn Wi-Fi Direct giúp kết nối thiết bị khác thông qua Wi-Fi mà không cần hotspot Wi-Fi.
 
 
Ngoài ra, LG Optimus Black trang bị CPU 1GHz, hệ điều hành Android, giao diện UI 2.0, camera chính 5MP hỗ trợ quay video HD 720p, camera phía trước 2 Megapixel, nguồn pin 1.500mAh, khe cắm thẻ microSD, cổng microUSB và giắc cắm tai nghe 3,5mm. Ứng dụng Gesture UI cho phép người dùng gõ/lắc qua trái/phải hoặc vẽ trực tiếp lên màn hình để chuyển nhạc/giao diện, mở camera…
 
3. Motorola Razr
 
Giá tham khảo: 16 triệu đồng
 
Vượt qua nhiều đối thủ khác, điểm mỏng nhất của Motorola Razr chỉ có 7,1mm, tích hợp bộ khung làm bằng sợi Kevlar siêu nhẹ, giúp chống thấm nước, bụi bẩn và va đập hiệu quả. Chú dế đi kèm nhiều tính năng độc quyền như Zero Motion Blur chống nhòe, Smart Actions giúp tối ưu hóa thời lượng pin, Motorola Cast cho phép truy cập máy tính để xem dữ liệu cá nhân dễ dàng hơn.
 
 
Về phần cứng, Motorola Razr cung cấp màn hình cảm ứng 4.3 inch, độ phân giải 960 x 540 pixel, tấm nền Super AMOLED và kính Gorilla chống xước. Ngoài ra, mobile cài cắm chíp lõi kép 1,2GHz, bộ nhớ RAM 1GB, kết nối 4G, máy ảnh 8MP, hệ điều hành Android 2.3.5, bộ nhớ 16GB, nguồn pin 1.780mAh hỗ trợ 12,5 giờ đàm thoại hoặc 8,9 giờ xem phim.
 
4. Samsung Galaxy S II
 
Giá tham khảo: 13 triệu đồng
 
Nổi bật “vòng bụng” chỉ mỗi 8,5mm và hàng loạt công nghệ tiên tiến, Samsung Galaxy S II đang vươn lên như một trong số những chiếc smartphone bán chạy nhất thế giới. Cảm nhận đầu tiên khi cầm điện thoại trên tay là rất gọn nhẹ, dù màn hình khá lớn nhưng hoàn toàn không thấy quá khổ giống nhiều model khác.
 
 
Hiện giờ, Samsung Galaxy S II sở hữu chíp lõi kép 1,2GHz, màn hình cảm ứng 4.3 inch độ phân giải WVGA sắc nét với tấm nền công nghệ Super AMOLED Plus, đường truyền HSPA+, kết nối Wi-Fi chuẩn n, Bluetooth 3.0 + HS, máy ảnh 8MP với khả năng quay phim Full-HD, các chế độ thông minh, con quay hồi chuyển, định vị GPS...
 
5. Sony Ericsson Xperia Arc S
 
Giá tham khảo: 12,5 triệu đồng
 
Xperia Arc S sở hữu thiết kế đẹp, cấu hình “khủng” và mức giá “ngon”. Về phần cứng, mobile giới thiệu màn hình Reality Display rộng 4.2 inch, độ phân giải 480 x 854 pixel và tấm nền Mobile Bravia Engine siêu nét. Chú dế bổ sung camera 8MP, cảm biến Sony Exmor R, quay video HD 720p, tính năng 3D Panorama, bộ nhớ trong 320MB, khe cắm microSD tối đa 32GB... 
 
 
Ngoài ra, Xperia Arc S tích hợp chíp xử lý Snapdragon MSM8255T tốc độ 1,4GHz, đồ họa Adreno 205, bộ nhớ RAM 512MB và hệ điều hành Android 2.3. Thời gian khởi động camera nhanh hơn 20% và lướt web nhanh hơn 25% so với phiên bản cũ. Bên cạnh kiểu dáng siêu mỏng 8,7mm, Xperia Arc S còn nổi bật khả năng chụp ảnh và quay phim cực đỉnh.