5 robot có thật tạo cảm hứng cho Bay Max trong Big Hero 6

, Theo Trí Thức Trẻ 16:30 24/02/2015

Tác phẩm vừa đạt giải Oscar Phim hoạt hình xuất sắc nhất Big Hero 6 là tổng hòa của rất nhiều công nghệ hoàn toàn có thật hiện nay.

Có thể bạn chưa biết nhân vật robot Bay Max trong phim hoạt hình vừa đạt giải Oscar Phim hoạt hình xuất sắc nhất Big Hero 6 được lấy ý tưởng từ rất nhiều công nghệ có thật. Theo đó, để tạo ra Bay Max chân thực nhất có thể, hai đạo diễn Don Hall và Chris Williams đã ghé thăm rất nhiều nhà khoa học cũng như phòng thí nghiệm trên thế giới để tìm hiểu về công nghệ robot hiện đại.

Don Hall chia sẻ: "Bộ phim này sẽ được dựng lên từ những điều có thể tin được". Các nhân vật trong phim theo đó không sử dụng các sức mạnh quá "ảo". Tất cả những gì chúng được trang bị đều cần có cơ sở khoa học.

1. Soft Robots

 

Phòng nghiên cứu Soft Machine Labs tại trường Đại học Carnegie Mellon đã mang đến khá nhiều cảm hứng hình thành nên diện mạo của Bay Max. Tại đây, rất nhiều robot đã được tạo ra từ các chất liệu có độ co giãn cao và có thể thổi phồng. Thậm chí chuyên gia robot Chris Atkeson đang làm việc tại đây còn chia sẻ một bài hướng dẫn khá chi tiết về việc bạn hoàn toàn có thể tạo ra một Bay Max cho riêng mình.

2. Robot chăm sóc RIBA-II

 

Robot chăm sóc là loại robot khá phổ biến tại Nhật Bản, nơi chúng được tạo ra với sứ mệnh chăm sóc nhóm dân số già đang có xu hướng tăng nhanh. RIBA-II là một chú robot như vậy. Chú robot này theo đó có phần thân trên khá khỏe và chắc giống Bay Max để có thể giúp bệnh nhân ngồi vào xe lăn hoặc ngồi vào giường. Một số mẫu robot khác thậm chí cũng có thể theo dõi một số biểu hiện cơ bản liên quan đến cơ thể con người, tương tự những gì Bay Max có thể làm trong phim.

3. Boxie


Cách "cư xử" và "thái độ" của Bay Max được lấy nguyên mẫu từ robot giấy bìa Boxie của phòng thí nghiệm Media Lab ( thuộc trường Đại học MIT). Đây là một chú robot được phát triển từ năm 2011. Được biết, đoàn làm phim Big Hero 6 đã bị ấn tượng mạnh ở vẻ ngoài dễ thương của Boxie. Có lẽ bạn cũng đã nhận ra sự tương đồng, đặc biệt là ở đôi mắt, của Boxie và Bay Max.

4. Tactical Assault Light Operator Suit (TALOS)

 

TALOS (còn được biết đến với tên gọi "bộ giáp của Iron Man") đang được phát triển bởi Army như một bộ áo giáp thông minh có thể dùng trong chiến đấu. Không chỉ giúp bảo vệ cơ thể, TALOS còn có thể giúp người mặc mang vác các vật nặng dễ dàng. Dù vậy, bộ áo thực tế này chưa hoàn thiện như những gì Hiro tạo ra cho Bay Max vì nó chưa có khả năng... bay.

5. Asimo


Trong quá trình thực hiện Big Hero 6, đoàn làm phim cũng đã ghé thăm thành phố Tokyo, Nhật Bản để gặp Asimo, chú robot nổi tiếng được phát triển bởi Honda. Dĩ nhiên, với các giới hạn của công nghệ hiện tại, Asimo chưa thể tương tác và hoạt động trơn tru như Bay Max, tuy nhiên nó đã mang đến không ít cảm hứng và ý tưởng cho các nhà làm phim.

Bên cạnh 5 chú robot có thật nêu trên, nhiều chi tiết công nghệ khác cũng được đoàn làm phim "nhấn nhá" trong Big Hero 6.

Công nghệ điều khiển robot bằng ý nghĩ DARPA có xem là "nguyên mẫu" công nghệ microbot mà nhân vật Hiro trình diễn trong phim.


Phụ kiện công nghệ Hiro sử dụng để tạo ra bộ giáp của Bay Max trong phim sẽ là những gì thế hệ máy in 3D tiếp theo làm được.

 
Microbot mà Hiro tạo ra trong phim được lấy ý tưởng từ máy bay không người lái tí hon được phát triển bởi phòng thí nghiệm GRASP Lab thuộc Đại học Pennsylvania.

 (Tham khảo: GizModo)