10 nạn nhân "chết oan" dưới thời smartphone

Lê Vũ Lâm, Theo 13:30 22/04/2011

Chúng đều là những gương mặt xuất sắc, nhưng chỉ thế thôi thì vẫn chưa đủ... <img src='/Images/EmoticonOng/51.png'>

Smartphone chứng tỏ vị thế và tiềm năng của mình khi ngày càng được ưa chuộng trên khắp thế giới. Tuy nhiên, cũng bởi dòng sản phẩm này mà hàng loạt thiết bị khác đang đứng trước nguy cơ “xóa sổ”, bất chấp vào thời hoàng kim chúng từng được săn đón ra sao. Người dùng rất dễ nhận ra những cái tên quen thuộc sau đây, và hãy thử nhớ xem lần cuối cùng bạn dùng chúng vào khi nào nhé!
 
 
Máy nghe nhạc MP3: Nói đến smartphone là nói đến iPhone và nói đến máy nghe nhạc MP3 hẳn không thể bỏ qua iPod của “quả táo cắn dở”. Đúng thế, song hành cùng thành công của siêu dế iPhone chính là quá trình tụt giảm doanh thu đáng kể trong kinh doanh máy nghe nhạc của Apple, cũng tương tự với dòng sản phẩm đồng dạng của những thương hiệu khác.
 
 
Máy chơi game cầm tay: Nạn nhân tiếp theo là dòng máy chơi game cầm tay như Nintendo DS và Sony PSP, cho dù hiện chúng vẫn được bày bán. Theo đó, nhờ sự hỗ trợ to lớn bằng kho ứng dụng của Google và Apple, những chú dế thông minh đã kiêm nhiệm luôn chức năng chơi game và thực sự không hề thua kém. Thậm chí, ngay cả công nghệ 3D cũng chẳng làm khó được smartphone khi các model như LG Thrill và HTC EVO 3D đang từng bước tiếp cận thị trường.
 
 
Máy ảnh du lịch: Mặc dù  máy ảnh Point and Shoot (ngắm và chụp – dành cho khách hàng nghiệp dư) vẫn cho chất lượng hình ảnh tốt hơn đa số smartphone hiện nay nhưng sự chênh lệch không lớn. Do đó, ngày càng có nhiều người lựa chọn lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ của mình bằng điện thoại thông minh thay vì camera giá rẻ.
 
 
Thiết bị xem video cá nhân: Tương tự như máy nghe nhạc MP3, các sản phẩm chơi video cá nhân của Apple hay HTC từ lâu đã không còn được ưa chuộng. Bất chấp những cải tiến về chất lượng màn hình, tốc độ truyền dữ liệu hay thiết kế, dường như chúng khó lòng có thể đánh bại được đối thủ smartphone trong cuộc chiến này.
 
 
Máy ghi âm: Thành thật mà nói, thời hoàng kim của máy ghi âm đã qua từ lâu khi hầu hết điện thoại (không phải smartphone) đều được trang bị tính năng tương tự. Tuy vậy, dấu chấm hết hẳn đã đến khi smartphone ra đời cùng với các ứng dụng chuyên nghiệp hơn hẳn.
 
 
GPS cầm tay: Tại sao bạn phải mua thiết bị GPS cho mình khi mà smartphone đã có chức năng này? Đúng vậy, đây là rất dễ trả lời. Chỉ cần một chú dế hỗ trợ GPS và kết nối đầy đủ, bạn sẽ chẳng cần lo lắng mỗi khi thực hiện chuyến đi đến những nơi mình không quen thuộc.
 
 
PDA: Sẽ hơi khiên cưỡng khi đưa PDA (thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân) vào trong danh sách khi mà điện thoại hỗ trợ tính năng này đã ra đời từ năm 2001. Thế nên, ngày nay khi nhắc đến PDA, hầu hết mọi người sẽ chẳng nhớ nổi chính xác đấy là thiết bị thế nào.
 
 
Đồng hồ đeo tay: Nếu bạn để ý, hiện có rất ít người thường xuyên sử dụng đồng hồ đeo tay, bởi lẽ việc theo dõi thời gian đã được chuyển cho điện thoại. Thậm chí, khi hỏi giờ ai đó, teen rất dễ bắt gặp tình huống mà đối phương móc điện thoại trong túi ra thay vì nhìn chiếc đồng hồ đeo sẵn trên cổ tay mình.
 
 
Bản đồ giấy: Bạn có nhớ nổi lần cuối mình dùng bản đồ giấy vào khi nào không? Chúng tớ đoán là không! Như đã nói, với GPS và kết nối internet không dây phủ sóng khắp mọi nơi, những con đường xa lạ đã chẳng còn là vấn đề lớn đối với người dùng thời nay.
 
 
Tổng đài hỗ trợ: Cuối cùng trong danh sách phải kể đến số điện thoại của các tổng đài hỗ trợ. Trong thời đại smartphone, thay vì gọi đến 1080, hầu hết mọi người sẽ dùng điện thoại vào mạng, truy cập Google và gõ từ khóa tìm kiếm để giải đáp thắc mắc. Dĩ nhiên, những tổng đài vẫn rất cần thiết, nhưng không thể phủ nhận rằng giá trị cốt lõi đang mất dần theo đà đi lên của smartphone.